Giải thưởng Quả bóng vàng Phủi - Cá nhân cống hiến 2017 xác định chủ nhân

20/04/2018 20:34 GMT+7 | Thể thao

Tối ngày 20/4, Giải thưởng Quả bóng vàng Phủi- Cá nhân cống hiến 2017 chính thức được công bố nhằm tôn vinh các cầu thủ và cá nhân có đóng góp to lớn cho bóng đá phong trào 2017, đồng thời tạo sân chơi để cùng nhìn nhận, công nhận cống hiến của các cá nhân với phong trào bóng đá phủi.

Theo đó, danh hiệu Cá nhân cống hiến 2017 thuộc về Trần Văn Cường, tức Cường Camay, còn danh hiệu Quả bóng vàng phủi thuộc về Long Tôm (đội Tin lớn và anh em), Quả bóng bạc thuộc về Phương Vertu (Top Group) và Quả bóng đồng thuộc về Tuấn Bệu (EOC).

Phát biểu tại lễ trao giải, cựu tuyển thủ Thành Lương (CLB Hà Nội) cho biết: "Theo em đây là một giải thưởng tôn vinh những đóng góp của các cầu thủ thi đấu phong trào trong nhiều năm qua và đây cũng là một động lực để các cầu thủ thi đấu cống hiến hơn, thể hiện được nhiều hơn, ghi được nhiều bàn thắng và các pha bóng đẹp cống hiến cho khán giả".

20 ứng viên cho danh hiệu Quả bóng vàng phủi 2017

20 ứng viên cho danh hiệu Quả bóng vàng phủi 2017

Sáng ngày 12/4, BTC cuộc bầu chọn Quả bóng vàng phủi – Cá nhân cống hiến bóng đá phong trào 2017 đã tổ chức họp báo để công bố các đề cử và thể lệ bầu chọn.

Còn một cựu tuyển thủ khác là trung vệ Mạnh Dũng thì chia sẻ: "Cá nhân tôi thấy cả 5 người trong danh sách đề cử rút gọn đều là những người xứng đáng cho danh hiệu Quả bóng vàng. Tôi thực sự gặp khó khăn khi xem danh sách đề cử.

Thật sự các em đều là những cầu thủ xuất sắc, hay và điều đó khiến tôi phân vân không biết chọn em nào. Sang năm, nếu có cơ hội tôi xin tặng 5 Quả bóng vàng dành cho các cầu thủ".

Đại diện cho những người thắng cuộc, anh Cường Camay phát biểu: "Tôi xin gửi lời cảm ơn tới mọi người. Theo tôi, trong nền bóng đá phong trào thì mỗi người đều có một cái công hiến riêng của mình. Tôi nghĩ với bóng đá phong trào có lẽ không có một cuộc thi hay cuộc bầu chọn nào cả, mà nó là tình cảm của tất cả mọi người. tôi có được may mắn là được đồng hành cùng mọi người trên sân bóng trong mỗi trận đấu.

Trong bóng đá phong trào có rất nhiều anh, nhiều chú có lẽ xứng đáng trong buổi lễ hôm nay. Tất cả đều được trong việc đóng góp vào nền bóng đá phong trào hiện nay. Ngày hôm nay, mọi người gặp nhau ở đây dảnh cho nhau sự trân trọng, sự tri ân và đây là một điều tuyệt vời nhất".

Còn Phương Vertu, một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá phong trào miền Bắc hiện tại, thì nói: "Đây là lần thứ 2 em có vinh dự được đứng trên sân khấu để nhận giải thưởng cao quý này, cảm xúc vẫn rất hồi hộp. Đây là một giải thưởng danh giá cho các cầu thủ, tạo động lực để các cầu thủ thi đấu tốt hơn, cống hiến được nhiều hơn".

HN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm