Giải quần vợt Paris Masters 2015: Thông điệp của Murray

06/11/2015 11:51 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay sau khi Andy Murray đè bẹp David Goffin 6-1, 6-0 ở Paris, ông anh trai Jamie Murray viết trên Twitter của mình rằng: “Tôi nghĩ rằng đó là một thông điệp. Bùm! #BNP PM #Davis Cup”.

Những gì Jamie viết không sai. Cuối tháng này (27-29/11), Andy Murray và David Goffin sẽ lại chạm trán nhau tại Ghent (Bỉ) trong khuôn khổ chung kết Davis Cup. Jamie cũng sẽ góp mặt ở nội dung đánh đôi cùng cậu em trai, và họ đang đứng trước cơ hội mang về vinh quang cho Vương quốc Anh sau 79 năm chờ đợi. Đây cũng là trận chung kết đầu tiên mà tuyển Vương quốc Anh góp mặt kể từ năm 1978.

Ở sân đấu Palais Omnisport de Bercy chiều hôm qua, người hâm mộ Paris đã chứng kiến trận đấu một chiều khi Andy Murray đánh bại David Goffin 6-1, 6-0 trong vòng 53 phút. Đối thủ kế tiếp của anh sẽ là niềm hy vọng nước chủ nhà Richard Gasquet, tay vợt giành quyền vào tứ kết do Kei Nishikori bỏ cuộc giữa chừng vì chấn thương lưng.

Đây là lần thứ hai Murray chạm trán Goffin. Năm ngoái, tay vợt người Scotland từng đánh bại Goffin 6-1, 6-4, 7-5 tại vòng 1 Wimbledon. Như vậy, sau hai lần chạm trán, Murray toàn thắng Goffin và không thua một set nào. Vẫn biết rằng Murray ở một đẳng cấp cao hơn hẳn Goffin, tay vợt mới giành được 2 danh hiệu ATP Tour và hiện xếp hạng 15 thế giới, nhưng chiến thắng hết sức chóng vánh này có thể là mang đến lợi thế tâm lý rất lớn cho anh trước cuộc so tài quan trọng vào cuối tháng này.

Ở vòng hai của Paris Masters 2015, Murray đã đánh bại Bernard Coric dễ dàng với tỷ số 6-1, 6-2 sau 59 phút. Sau trận, anh bảo trận đấu với Goffin có ý nghĩa rất quan trọng vì đó sẽ là một cách để thăm dò đối thủ và là bài tập dượt quan trọng cho Davis Cup.

Andy Murray sẵn sàng gia hạn hợp đồng với 'bà mẹ Amelie Mauresmo'

Andy Murray sẵn sàng gia hạn hợp đồng với 'bà mẹ Amelie Mauresmo'

Tay vợt người Vương quốc Anh Andy Murray đã sẵn sàng gia hạn hợp đồng với HLV Amelie Mauresmo.


Thật ra, Murray và Goffin từng tập luyện cùng nhau hai lần, tại Munich hồi tháng Năm và sau đó là US Open. Murray bảo Goffin có những cú thuận tay tốt và sự đa dạng trong lối chơi của anh sẽ là một hiểm họa thực sự, nhưng thực tế, màn so tài đó đã dễ dàng hơn mường tượng.

Nếu có điều gì đó khiến Goffin lạc quan về trận chung kết Davis Cup 2015 thì đó là cuộc so tài giữa họ sẽ diễn ra trên sân nhà của đội tuyển Bỉ, sân đất nện Flander Expo Arena - vốn bị coi là điểm yếu lớn nhất của Murray. Không khí ở Ghent, với 13.000 vé đã được bán hết sạch chắc chắn sẽ khác rất nhiều so với Glasgow, nơi mà Murray và đồng đội đã đánh bại Australia 3-2 hồi tháng Chín.  

Sân nhà cũng là lợi thế lớn nhất của tuyển Bỉ so với đội khách. Hiện tại, tuyển Vương quốc Anh dẫn Bỉ 7-4, trong khi Murray đang giữ thành tích toàn thắng cả 8 lần chạm trán các tay vợt người Bỉ.

Nhưng dù sao, đó vẫn chỉ là chuyện của tương lai, còn bây giờ là Paris Masters, giải đấu mà Murray đã lần thứ 6 lọt vào tứ kết nhưng chưa bao giờ đi xa hơn. Đối thủ kế tiếp của Murray tại giải năm nay là Richard Gasquet, hạt giống số 10. Murray và Gasquet là hai tay vợt cùng lứa với nhau. Trong 7 lần chạm trán trước đây, Murray đã thắng Gasquet đến 5 lần, trong đó có 3 lần liên tiếp gần nhất.

Đương kim vô địch Novak Djokovic (1) vẫn đang thẳng tiến. Hôm qua, tay vợt người Serbia đã đi tiếp sau khi đánh bại Gilles Simon 6-3, 7-5. Đối thủ kế tiếp của Nole ở tứ kết là người thắng trong cặp đấu giữa Tomas Berdych (5) và Jo Wilfried-Tsonga (9).

Phương Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm