Giải quần vợt Basel mở rộng: Thiên đường thứ bảy của Federer

02/11/2015 07:28 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Đánh bại Rafael Nadal 6-3, 5-7, 6-3 ở trận chung kết, Roger Federer đã chấm dứt 3 năm rưỡi liên tiếp toàn thua kình địch người Tây Ban Nha để lần thứ 7 nâng cao chiếc cúp vô địch trên sân nhà Basel.

Trận chung kết Basel Open nhận được rất nhiều sự chú ý của giới chuyên môn và người hâm mộ bởi đã 21 tháng qua, kể từ bán kết Australian Open, hai kình địch một thời Federer và Nadal không chạm trán nhau. Federer đã thua Nadal 5 lần liên tiếp kể từ bán kết giải Indian Well Masters.

Đây là lần thứ 12, Federer lọt vào trận chung kết Basel Open - một kỷ lục thực sự. Và sau chiến thắng vừa rồi, anh đã lần thứ 7 đăng quang tại quê nhà. Đó là điều mà anh từng làm với 4 giải đấu khác trên thế giới như Wimbledon, Dubai, Cincinnati, và Halle (8).

Tối qua, mặt sân trượt nhanh tại sân trong nhà St Jakobshalle có thể coi là một lợi thế của Federer. Vẫn với lối chơi tấn công nhanh, Federer thậm chí hiếm khi để Nadal kịp tung ra những cú thuận tay như anh nhiều lần làm được trước đây. Bước ngoặt của set đầu đã đến ở game thứ 5 khi Nadal bị mất break, Federer vươn lên dẫn 3-2 và sau đó thắng 6-3.

Sang set thứ hai, cả hai tay vợt đã chơi giằng co, và đó lại không phải thế mạnh của Federer. Ở tuổi 34, Federer rất ngại những pha đánh bền trong khi Nadal vẫn luôn tỏ ra bền bỉ và quyết tâm và chiến thắng 7-5 là một sự tưởng tưởng cho tinh thần chiến đấu của tay vợt người Tây Ban Nha.

Nhưng sang set quyết định, cả hai tay vợt đều thực hiện ý đồ mở rộng những cú đánh của mình và hạn chế tối đa những cú đánh bền, và Federer là người giành break quyết định ở game thứ 8 để dẫn 5-3, và sau đó thành công trong game giao bóng của mình, kết thúc 2 giờ 3 phút so tài. Ở trận này, Federer tận dụng được 3 trong số 7 cơ hội giành break, và anh đã lấn át đối phương hoàn toàn về số pha giao bóng ăn điểm trực tiếp (ace): 12-0.

Basel Open là giải đấu nằm trong hệ thống ATP 500, và đây là danh hiệu thứ sáu của Federer trong năm 2015, sau các chức vô địch tại Brisbane, Dubai, Istanbul, Halle, và Cincinnati. Thành tích thắng - thua trong năm của anh là 58-9. Tính trong cả sự nghiệp, đây là danh hiệu thứ 88 trong sự nghiệp của Federer.

Đây mới là chiến thắng thứ 11 của Federer trong tổng cộng 34 lần chạm trán Nadal. Cả hai tay vợt này đã gặp nhau 21 lần ở các trận chung kết, và Nadal thắng đến 14. Tuy nhiên, nếu chỉ xét ở các giải đấu trong nhà thì Federer lại vượt trội với tỷ số 5-1.

P.Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm