Giải cầu lông trẻ VĐTG 2014: Việt Nam giành chiến thắng thứ 2 liên tiếp

09/04/2014 05:59 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Tại lượt trận thứ 2 bảng Z1, giải cầu lông trẻ VĐTG 2014 đang diễn ra tại thành phố Alor Setar (Malaysia), ĐT cầu lông trẻ Việt Nam tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi dễ dàng vượt qua ĐT cầu lông trẻ Slovenia, qua đó nắm chắc một tấm vé lọt vào vòng trong ở bảng đấu này.

Trong trận đấu đầu tiên ở cuộc đối đầu này, đôi Đỗ Tuấn Đức/ Nguyễn Thùy Linh đã giành chiến thắng 2-1 (21/18, 16/21, 23/21) trước đôi Krapez/ Salehar. Ở trận đánh đơn sau đó, tay vợt chủ lực Phạm Cao Cường chỉ mất 22 phút để vượt qua Laznik với tỷ số 2-0 (21/7, 21/17).

Bước sang trận đấu thứ 3, đôi nam trẻ số một Việt Nam là Đỗ Tuấn Đức/Phạm Hồng Nam cũng không gặp nhiều khó khăn để đánh bại đôi Krapez/Ivanic 2-0 (21/16, 21/10) chỉ sau 19 phút thi đấu.

Giành chiến thắng 3/3 trận đầu, ĐT cầu lông trẻ Việt Nam đã nắm chắc chiến thắng, chính vì thế mà ở 2 trận đấu thủ tục sau đó, Nguyễn Thùy Linh và đôi Đỗ Thị Hoài/ Đỗ Thị Phương Mai dễ dàng vượt qua lần lượt Beton (2-0) và đôi Salehar/ Cizelj (2-1), qua đó hoàn tất chiến thắng 5-0 cho ĐT cầu trẻ Việt Nam.

Trước đó, ở trận đấu ra quân, Cao Cường và đồng đội cũng đã dễ dàng vượt qua ĐT cầu lông trẻ Mỹ với tỷ số 5-0. Với việc toàn thắng sau 2 lượt đấu, ĐT cầu lông trẻ Việt Nam đã nắm chắc một tấm vé lọt vào vòng đấu dành cho 16 đội.

Ở trận đấu cuối tại vòng bảng, ĐT cầu lông trẻ Việt Nam sẽ có trận đấu thủ tục phân định ngôi nhất nhì với ĐT cầu lông trẻ Trung Quốc (á quân năm 2013).

Giải cầu lông trẻ VĐTG 2014 diễn ra từ ngày 7-18/4, thi đấu ở nội dung đồng đội (7-11/4) và cá nhân (13-18/4). ĐT cầu lông trẻ Việt Nam tham dự cả 2 nội dung trên với 7 tay vợt Đỗ Tuấn Đức, Phạm Cao Cường, Phạm Hồng Nam, Võ Bảo Thiện (nam), Nguyễn Thùy Linh, Đỗ Phương Mai, Đỗ Thị Hoài (nữ). Ở nội dung đồng đội, Việt Nam nằm ở bảng  Z1 cùng với Trung Quốc, Mỹ và Slovenia. Trong đó, Trung Quốc là ĐT được đánh giá mạnh nhất bảng.

Tại giải này năm 2013, với lực lượng nòng cốt là những VĐV như Cao Cường, Tuấn Đức, Thùy Linh, Hồng Nam, ĐT cầu lông trẻ Việt Nam đã thi đấu rất xuất sắc khi lần đầu tiên lọt vào top 8. Năm nay, mục tiêu của đội là nằm trong top 9-16, dù vậy, với thực lực và phong độ hiện tại, ĐT cầu lông trẻ Việt Nam hoàn toàn có thể tái lập thành tích cách đây một năm.

Bình Minh
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm