Ghi chép tại Macau: Việt Nam được nhiệt liệt chúc mừng vì Asian Games 2019

09/11/2012 09:46 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH)- Phiên họp để chọn ra nước chủ nhà cho Asian Games lần thứ 18 năm 2019 đã bắt đầu từ sáng sớm, nhưng phải tới buổi chiều mới là nội dung quan trọng nhất và cũng được chờ đợi nhất, khi vào lúc 16 giờ, ứng viên sáng giá nhất là đoàn Việt Nam bắt đầu phần trình bày về công tác chuẩn bị tổ chức cho Asian Games năm 2019 của Việt Nam.

Đại sứ Du lịch Việt Nam Lý Nhã Kỳ đảm trách vai trò của MC giới thiệu trước đại hội ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL và bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam, có bài phát biểu mở đầu, thay mặt Chính phủ nêu rõ quyết tâm và cam kết của Chính phủ Việt Nam cho việc đăng cai tổ chức Asian Games năm 2019.

Tiếp theo, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Olympic Hoàng Vĩnh Giang có phần giới thiệu các điều kiện và lộ trình chuẩn bị của Việt Nam hướng đến Asian Games năm 2019, trong đó có phần giới thiệu Quy hoạch tổng thể Thủ đô đến năm 2020, tầm nhìn 2030 với bản vẽ và thông số khá chi tiết.



Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh trả lời phỏng vấn báo chí quốc tế sau khi Việt Nam được chọn đăng cai Asiad. Ảnh: Brian Yip
16 giờ 30 phút, từng đại diện các Ủy ban Olympic các quốc gia châu Á được gọi theo thứ tự lên nhận phiếu bầu và tiến hành bầu trong một phòng kín.

17 giờ 08 phút chiều qua, sau khi ông Sheikh Ahmad Fahad Al-Sabah,  Chủ tịch Hiệp hội các Ủy ban Olympic QG (ANOC), Chủ tịch Ủy ban Olympic châu Á (OCA), công bố thành phố Hà Nội vượt qua Surabaya (Indonesia) để chính thức giành quyền đăng cai tổ chức Asian Games lần thứ 18 năm 2019, gần như ngay lập tức, phóng viên báo chí quốc tế và các phái đoàn các nước đã vây kín để chúc mừng đoàn Việt Nam cho thành công của chặng đường vận động hơn 2 năm qua.

Kết thúc phiên họp là một buổi họp báo quốc tế tại chỗ của đoàn Việt Nam với sự có mặt của Chủ tịch Ủy ban Olympic châu Á.

Sự kiện Việt Nam trở thành chủ nhà của Asian Games lần thứ 18 năm 2019 đánh dấu một bước ngoặt lịch sử cho thể thao nước nhà, cho thành phố Hà Nội và cho vị thế mới của Việt Nam trên trường quốc tế, vì Asian Games là sự kiện thể thao lớn nhất của châu lục đông dân nhất thế giới.

Thắng lợi này trước tiên là nhờ có sự cam kết của Chính phủ trong việc đảm bảo các tiêu chuẩn và một lộ trình rõ ràng cho công tác tổ chức. Quan chức Ủy ban Olympic Châu Á cho biết: “Bên cạnh sức hấp dẫn của Hà Nội, thành phố hơn 1.000 năm tuổi, hay kinh nghiệm tổ chức các sự kiện thể thao khu vực và thế giới thành công, Việt Nam có ưu thế về sự ổn định chính trị, xã hội. Cam kết của Chính phủ Việt Nam là cam kết của Đảng Cộng sản Việt Nam, là cam kết lâu dài, thống nhất và xuyên suốt”.

Vinh dự này đồng thời cũng là thách thức không nhỏ trong công tác chuẩn bị. Có thể nói 7 năm là không dài và chúng ta còn rất nhiều việc phải làm để đảm bảo mang đến một kỳ Á vận hội thành công, đáng nhớ đối với bạn bè quốc tế.

Trần Nhất Hoàng(Cục Hợp tác quốc tế Bộ VH-TT-DL)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm