FIFA chuẩn bị nâng số đội dự World Cup lên con số 40, từ 2026

03/12/2015 21:17 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Theo tờ Mirror của Anh, FIFA dự kiến nâng số đội dự World Cup lên thành 40 đội như một phần trong gói cải cách sâu rộng mà cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới sẽ triển khai.


FIFA sẽ nâng số đội dự World Cup lên 40 đội?

Đề xuất tăng số đội dự World Cup lên 40 đội được đưa ra bàn thảo trong cuộc gặp của Ủy ban điều hành FIFA hôm nay. Tin tức này rộ lên sau khi có 2 quan chức FIFA khác bị bắt giữ ở Zurich sáng ngày 3/12 và động thái này được coi như nỗ lực nhằm xoa dịu các nước thành viên FIFA vốn cho rằng UEFA hiện có quá nhiều suất dự World Cup theo thể thức 32 đội tham gia như hiện nay.

Sau cuộc gặp hôm nay thì quyết định cuối cùng đã bị hoãn lại. Mặc dù vậy FIFA sẽ tiếp tục cân nhắc tăng số đội dự World Cup lên con số 40 từ World Cup 2026. Các quan chức điều hành FIFA ở khu vực Châu Á và Châu Phi được cho là rất ủng hộ ý tưởng này.

TTK UEFA Gianni Infantino và một số ứng viên Chủ tịch FIFA khác cũng ủng hộ kế hoạch nói trên. Tuy nhiên, kế hoạch này đã được gửi lại cho Ủy ban điều hành FIFA nghiên cứu thêm vì nó có còn liên quan tới những sự phân nhánh về thương mại cũng như những phân nhánh theo luật định nữa.

Số đội dự VCK World Cup đã tăng từ 24 lên 32 đội năm 1998 và nếu số đội tham dự tiếp tục gia tăng thì FIFA có thể tăng số suất dự World Cup cho các quốc gia ngoài Châu Âu. UEFA sẽ có 14 suất dự World Cup 2018 ở Nga, nhiều hơn tới gần 9 suất so với Châu lục có số đội dự World Cup nhiều tiếp theo. LĐBĐ Châu Đại Dương hiện không được dành cho suất nào.

Hiện Châu Âu có 13 suất dự World Cup, Châu Phi 5 suất, Châu Á 4 suất rưỡi, Bắc Trung Mỹ 3 suất rưỡi, Nam Mỹ 4 suất rưỡi, Châu Đại Dương nửa suất và suất còn lại thuộc về nước chủ nhà. Nếu số đội dự World Cup tăng lên thành 40 đội thì tổng số trận đấu sẽ tăng lên thành 96 trận.

Thành viên mới thuộc Ủy ban điều hành FIFA người Brazil Fernando Sarney xác nhận là gói cải tổ sâu rộng hơn đã được thông qua nhưng kế hoạch nâng số đội dự World Cup lên con số 40 còn phải tiếp tục đưa ra bàn thảo trước khi thông qua quyết định cuối cùng.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm