Federer tự tin trước thềm Australian Open 2015

17/01/2015 20:14 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Số 2 thế giới của ATP Roger Federer tỏ ra khá tự tin khi chuẩn bị bước vào giải Grand Slam đầu tiên của năm.

Federer vừa vô địch giải Brisbane International đầu tháng này và cho biết chiến thắng ấy giúp anh tự tin sẽ thi đấu thành công ở Australian Open. Theo kết quả phân nhánh thì Federer nằm cùng nhánh với Andy Murray và Rafael Nadal.

Tay vợt Thụy Sỹ đã 4 lần vô địch Australian Open nhưng lần gần nhất anh đăng quang ở Melbourne là năm 2010. Trong khi từ lâu các chuyên gia đã chỉ ra hai vấn đề khó tránh của Federer là thể lực sa sút khiến anh gặp khó khăn lớn trong các trận đấu kéo dài 5 set và cú trái tay không còn chính xác như thời đỉnh cao thì Federer lại phát biểu đầy tự tin về các cú quả của anh vào thời điểm này.

Anh nói rằng đã giao bóng mạnh và ổn định hơn bao giờ hết, sự tập trung của anh cũng tốt hơn thời còn trẻ và cú trái tay của anh cũng được cải thiện nhiều. Nếu đúng vậy thì các đối thủ của Roger có nhiều lí do để lo lắng.

Thế còn những vấn đề tồn tại? Roger có vấn đề gì không? “Vấn đề của tôi là sự tự tin, cú thuận tay và khâu di chuyển. Tôi cảm thấy mình đang chơi tốt nhưng có phải là tốt nhất từ trước tới nay không thì tôi không chắc. Nhưng rõ ràng tôi rất hài lòng với những gì diễn ra trong 6 tháng qua”, Federer nhấn mạnh.

Vẫn theo cựu số 1 thế giới, càng nhiều tuổi anh càng thấm nhuấn là cần phải ưu tiên chất lượng so với số lượng trong các buổi tập thể lực. Khi còn trẻ hơn bây giờ Roger chỉ tập trung luyện tập càng lâu càng tốt. Nhưng bây giờ thì khác. “Khi đã có kinh nghiệm rồi, bạn biết mình cần phải chuẩn bị những gì cho một giải đấu, trong thời điểm không thi đấu thì bạn cần làm gì”.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm