Federer lùi ngày tái xuất sân quần

27/02/2016 15:20 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Thay vì tham dự giải Indian Well Masters trong tháng Ba này, Roger Federer sẽ lùi ngày tái xuất của mình đến giải Monte Carlo Master vào tháng Tư tới.

Cách đây một tháng, ngay sau trận thua Novak Djokovic ở bán kết Australian Open 2016, Roger Federer đã phải tiến hành phẫu thuật sau khi bị rách sụn chêm đầu gối. Ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp và tay vợt người Thụy Sĩ đã bắt đầu tập luyện trở lại. Anh dự định sẽ tái xuất sân đấu ở các giải Masters 1000 tại Indian Wells hoặc Miami.

Tuy nhiên, sau khi cân nhắc kỹ, Federer đã quyết định lùi ngày tái xuất cho đến tháng Sau, tại giải Monte Carlo Masters. Giải Masters 1000 trên mặt sân đất nện này sẽ diễn ra từ ngày 10/04 đến 17/04. Năm ngoái, Federer bị Gael Monfils loại tại vòng ba, còn nhà vô địch là Novak Djokovic.

Federer sẽ trở lại tại Monte Carlo vào tháng Tư tới

Chấn thương đầu gối ảnh hưởng tới Federer ra sao?

Chấn thương đầu gối ảnh hưởng tới Federer ra sao?

Chỉ một ngày sau trận thua cay đắng trước Novak Djokovic ở bán kết Australian Open 2016, Roger Federer nhận tin còn dữ hơn. Anh bị rách khớp gối và cần phải phẫu thuật.


Trên facebook của mình, Federer đăng một clip đang tập luyện và chú thích rằng: “Sau một năm dài, tôi không muốn vội vàng và trở lại quá sớm. Vì vậy, thật tiếc là tôi sẽ không thể trở lại đúng lúc tại giải đấu tuyệt vời ở Indian Well, nhưng tôi sẽ lên kế hoạch thi đấu tại đây vào năm tới. Sau khi bàn bạc với đội ngũ huấn luyện, tôi quyết định sẽ trở lại ở giải Monte-Carlo Rolex Masters”.  

Tay vợt 34 tuổi người Thụy Sĩ khẳng định với các fan rằng quá trình hồi phục của anh đang đi theo đúng kế hoạch. “Quá trình hồi phục đầu gối của tôi đang tiến triển rất tốt. Tôi đã tập luyện rất ổn trên sân và trong phòng gym”, Federer quả quyết.

P.Chi
Theo Daily Mail


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm