FC Á Đông VĐ giải BĐ Báo Lao động Nghệ An 2017

07/11/2017 10:16 GMT+7 | Thể thao

Cuối tuần qua, Giải bóng đá Báo Lao động Nghệ An lần thứ IV Cúp Bia Hà Nội năm 2017 đã diễn ra 2 trận bán kết và chung kết. Với dàn cầu thủ chất lượng và thi đấu xuất sắc nhất giải, đội bóng FC Á Đông đã vượt qua các ứng cử viên mạnh khác để đoạt Cúp vô địch một cách xứng đáng…

Trận bán kết 1 diễn ra vô cùng hấp dẫn khi FC Kiểm định xây dựng Miền Trung bất ngờ tung ra những đòn tấn công phủ đầu và sớm vượt lên dẫn trước. Từ một pha tấn công biên bên cánh phải, Lê Bảo Trung có đường căng ngang cực kỳ tinh tế loại toàn bộ hàng phòng ngự FC Á Đông đưa bóng đến đúng tầm chân Nguyễn Trung Hiếu để cầu thủ này trong tư thế không ai kèm dễ dàng đệm lòng mở tỷ số.

Tuy nhiên dàn cầu thủ có chất lượng đồng đều ở mọi vị trí của FC Á Đông luôn tỏ ra cực kỳ nguy hiểm khi bị đối thủ dẫn bàn. Họ vùng lên mạnh mẽ gây sức ép liên tục và sau một loạt tình huống khiến thủ thành bên phía FC Kiểm định xây dựng Miền Trung phải nhiều phen vất vả cứu nguy, cuối cùng Vũ Văn Chung cũng tỏa sáng kịp thời với pha đi bóng dũng mãnh vượt qua hai cầu thủ đối phương rồi tung cú sút hiểm hóc gỡ hòa 1-1.

Trước khi hiệp 1 khép lại, vẫn là Văn Chung ghi dấu ấn với pha cướp bóng trong chân hậu vệ đối phương rồi chuyền bóng cho Hoàng Tuấn Vũ, cựu tuyển thủ futsal QG hiện đang thi đấu trong màu áo đội bóng futsal Thái Sơn Bắc, dễ dàng nâng tỷ số lên 2-1.

Với lợi thế dẫn bàn, sang hiệp 2, FC Á Đông trở lại lối chơi phòng ngự phản công quen thuộc, FC Kiểm định xây dựng Miền Trung đẩy cao đội hình ép sân hòng lật ngược tình thế. Nguyễn Huy An cùng đồng đội tung ra vô số pha dứt điểm về phía khung thành đối thủ, nhưng hàng phòng ngự của FC Á Đông với những pha tả xung hữu đột xông xáo của hậu vệ Nguyễn Duy Hiệp và sự xuất sắc của thủ thành Nguyễn Mạnh Cường đã giữ sách lưới trong toàn bộ thời gian còn lại của trận đấu. Giành thắng lợi chung cuộc 2-1, FC Á Đông thẳng tiến vào chung kết.

Trận bán kết thứ 2 giữa FC Tuấn Hùng và FC Luận Dung diễn ra cân tài cân sức. Lối chơi thiên về sức mạnh với khả năng tì đè tốt và những cú sút xa đầy uy lực đưa bóng bay như tên bắn của các cầu thủ Đậu Trọng Tuấn Anh, Nguyễn Lê Phúc Tự Lực, Trần Thanh Thảo, Nguyễn Quang Huy và Hồ Thanh Tùng bên phía FC Tuấn Hùng liên tiếp khiến cho CĐV bên phía đối thủ phải thót tim.

Trong khi đó, những pha tấn công của FC Luận Dung lại mang tính mềm mại với những đường chuyền vượt tuyến và những cú chọc khe tinh tế cho tiền đạo dứt điểm kỹ thuật cũng không ít lần làm hàng phòng ngự FC Tuấn Hùng chao đảo.

Thế trận giằng co và vô số những pha ăn miếng trả miếng diễn ra trong suốt cả hai hiệp đấu, hàng chục cú sút được cầu thủ hai đội tung ra, nhưng việc thi đấu lăn xả của hàng phòng ngự cả hai bên đã không cho CĐV FC Tuấn Hùng và FC Luận Dung có dịp ăn mừng bàn thắng.

Đúng vào thời điểm trận đấu bước sang phút bù giờ và bình luận viên bóng đá phủi Dương Công Anh đang nhắc đến việc chiếc vé vào chung kết có khả năng phải giải quyết bằng loạt penalty thì Nguyễn Nhật Anh bất ngờ ghi bàn thắng quý giá mang về chiến thắng 1-0 cho FC Luận Dung trước sự ngỡ ngàng của đối thủ.

Bước vào trận chung kết với tâm lý thoải mái, các cầu thủ FC Luận Dung thi đấu rất tự tin trước đối thủ được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên ngay phút thứ 2, FC Á Đông đã thể hiện sức mạnh vượt trội với pha ghi bàn chớp nhoáng của Hoàng Tuấn Vũ. Chỉ ít phút sau, một trong những cầu thủ thi đấu hay nhất trận chung kết là Trần Đình Hưng tung ra cú sút xa căng như kẻ chỉ nâng tỷ số lên 2-0.

Sang hiệp đấu thứ 2, những nỗ lực của FC Luận Dung được đền đáp bằng bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 của Nguyễn Phú Nguyên. Thế nhưng hy vọng lội ngược dòng của những “chú ngựa ô” tại Giải Báo Lao động Nghệ An 2017 không thể trở thành hiện thực vì đối thủ của họ trong trận chung kết quá mạnh và có hàng phòng thủ rất chắc chắn.

Giành chiến thắng 2-1 trong trận chung kết, FC Á Đông lần thứ 2 đăng quang ngôi vô địch Giải bóng đá Báo Lao động Nghệ An sau 4 lần được tổ chức.

Tại lễ bế mạc diễn ra sau đó, BTC đã trao cúp cho đội FC Á Đông; Giải Nhì cho đội FC Luận Dung; đồng Giải Ba cho 2 đội FC Kiểm định xây dựng Miền Trung và đội FC Tuấn Hùng; Với lối chơi cống hiến, tinh thần thi đấu fair-play đội FC Kiểm định xây dựng Miền Trung được trao Giải phong cách. Ngoài ra BTC còn trao 3 giải cá nhân là: Hai chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất: Nguyễn Trung Hiếu (FC Kiểm định xây dựng Miền Trung), Đậu Trọng Tuấn Anh (FC Tuấn Hùng) và thủ môn xuất sắc nhất: Nguyễn Mạnh Cường (FC Á Đông).

Đại Nghĩa - Hoàng Hảo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm