F1 chặng mở màn - Phân hạng Australian GP: Khởi đầu tệ hại của Vettel

16/03/2014 09:51 GMT+7 | Tốc độ

(Thethaovanhoa.vn) - Cơn mưa nặng hạt ở Melbourne Park đã chào đón sự trở lại của F1 sau hơn 3 tháng. Và dù cuộc đua chính thức chưa bắt đầu, ĐKVĐ Sebastian Vettel đã cảm nhận được sức nóng khủng khiếp khi chỉ xếp thứ… 13 ở vòng phân hạng.

Người giành pole Lewis Hamilton (Mercedes). Đồng đội của anh là Nico Rosberg xếp thứ 3, sau Daniel Ricciardo, tân binh Red Bull. Tay đua nước chủ nhà đã mang lại niềm hân hoan lớn cho người hâm mộ, khơi gợi niềm tin về tương lai F1 nước Úc sau sự ra đi của Mark Webber.

Trong những mùa gần đây Vettel luôn tỏ ra rất mạnh ở các chặng phân hạng. Một khởi đầu khá tệ thế này, thậm chí lép vế trước người đồng đội mới khiến cho người hâm mộ anh lo lắng. Trong khi đó, đối với các fan trung lập, đây lại là tín hiệu tốt lành. Lý do: Sự  thống trị gần như tuyệt đối 4 mùa gần đây của Vettel là nguyên nhân dẫn đến sự nhàm chán của F1.

Thành tích kém cỏi của Vettel có vẻ còn do những trục trặc kỹ thuật trên chiếc RB10. Ở gần cuối Q2, xe Vettel đã phải thay lốp trung bình để phù hợp với điều kiện thời tiết ở Melbourne lúc đó đang rất ẩm ướt. Đường trơn khiến cho độ bám của bánh xe giảm đi rõ rệt. Nhưng Ricciardo thì lại có dịp chứng minh tài năng cho đội đua mới. Điều này vô hình trung tạo ra một cuộc tranh luận và những so sánh khập khiễng giữa 2 tay đua. Sau đó, Vettel cũng cho biết chiếc xe của anh gặp trục trặc ở phần mềm bản đồ động cơ khiến cho việc điều khiển trở nên khó khăn rất nhiều. Khi phải kết thúc chặng phân hạng ở Q2, Vettel đã phải nhận tiếng la ó, huýt sáo của đám đông khán giả.

Có thể Vettel đã thất bại và điều này là bất ngờ. Nhưng đây mới chỉ là màn đề - pa cho cuộc đua chính thức diễn ra hôm nay. Tất nhiên, Red Bull sẽ còn nhiều việc phải làm để bảo vệ ngôi vô địch.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm