EURO 2012 thành công vượt trội so với năm 2008

18/07/2012 14:18 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - UEFA vừa cho biết giải đấu lớn diễn ra tại Ba Lan-Ukraina mới đây đã vượt xa kỳ EURO tại Áo-Thụy Sĩ cách đây 4 năm cả về doanh thu lẫn số lượng khán giả tới sân.

EURO 2012 khởi tranh từ ngày 8/6 và kết thúc vào ngày 2/7. Nó đã đối mặt với rất nhiều nỗi lo về tình trạng bạo lực, giá cả, chỗ ở, cơ sở vật chất... nhưng cuối cùng cũng khép lại trong thành công. An ninh là vấn đề đau đầu lớn nhất của 2 nước đồng chủ nhà đã được khắc phục, dù chưa hoàn toàn. Nỗi lo về kỳ thị chủng tộc thậm chí đã khiến Anh chỉ bán được một nửa số vé cho những trận đấu ở vòng bảng của Tam Sư.



EURO 2012 vẫn giúp UEFA lời to trong thời buổi khủng hoảng kinh tế - Ảnh AP

Tuy nhiên, khi giải đấu diễn ra thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

"Có tổng số 1,44 triệu người dự khán và chúng tôi bán ra 100% số vé. Đây là lần đầu tiên chúng tôi thực sự bán được 100% vé", - Martin Kallen, giám đốc chiến lược của UEFA, nói trong buổi họp báo tại Ba Lan ngày hôm qua - "Trận đấu giữa Anh và Thụy Điển tại Kiev là trận đấu có nhiều người tới sân nhất, với 64.640 CĐV. Trận mở màn tại Warsaw giữa nước chủ nhà Ba Lan và Hy Lạp cũng rất ấn tượng, với 59.070 người  dự khán".

"Tỷ lệ trung bình khán giả tới sân là 46.450. Đây là con số cao hơn cả EURO tại Thụy Sĩ và Áo, nơi có những sân vận động nhỏ hơn", Kallen nói thêm.

Dù lượng vé bán ra là 100% nhưng cũng có nhiều trận đấu tại EURO 2012 mà sân vận động không thể lấp đầy chỗ trống. Điều ấy có thể thấy rõ trên sóng truyền hình.

"Một điểm đáng thất vọng là chúng tôi bán được 100% vé nhưng số người tới sân chỉ là 98,6%. Vì vậy trong vài trận đấu, chúng ta có thể thấy nhiều chỗ trống. Vé đã được bán hết nhưng vì một lý do nào đó mà người mua không thể tới sân", Kallen tiếp tục, "Nhưng đây vẫn là tỷ lệ rất cao và là một thành công tuyệt diệu của chúng tôi trong lĩnh vực bán vé".

Bên cạnh lượng CĐV đổ tới 8 sân vận động tại Ba Lan-Ukraina, có tổng cộng khoảng 7 triệu người theo dõi các trận đấu trực tiếp tại khu vực fanzone ngay bên ngoài sân. Số lượng này tăng vượt trội so với 4,3 triệu người tại Thụy Sĩ-Áo cách đây 4 năm.

"Chúng tôi đã có một giải đấu thành công vượt xa so với mong đợi. Đây là một thành công tuyệt vời và thực sự là rất đặc biệt", quan chức cấp cao của LĐBĐ châu Âu nhấn mạnh.

EURO 2012 cũng gặt hái thành công về số tiền kiếm được, với doanh thu 1,383 tỷ euro, cao hơn so với con số 1,351 tỷ euro của EURO 2008. Đây là khoảng cách không nhiều nhưng có thể chấp nhận được trong thời buổi khủng hoảng kinh tế tại khu vực EU như hiện nay. Kallencho nói doanh thu này là "tương tự thành công" so với cách đây 4 năm và bản báo cáo tài chính chi tiết vẫn đang được tiếp tục hoàn thiện.

Bên cạnh đó, 16 đội tuyển quốc gia sẽ nhận được 200 triệu euro từ UEFA, trong khi 100 triệu euro rơi vào túi của các CLB sở hữu các tuyển thủ quốc gia. 500 triệu euro sẽ được đóng góp cho quỹ "HatTrick" để xây dựng cơ sở vật chất cho bóng đá trên khắp châu Âu.

H.D

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm