Domenech: "ĐT Pháp không thiếu khát khao chiến thắng"

07/09/2008 18:06 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - "Thất bại nào mà chẳng cay đắng nhưng tôi không có cảm giác rằng chúng tôi thiếu khát khao chiến thắng", Domenech nói với phóng viên hãng AFP sau trận thua mất mặt của Pháp trước Áo đêm qua.
 
 
Chiến thuật gia vừa may mắn tạm thời giữ lại được ghế HLV sau thành tích tệ hại của ĐT Pháp ở VCK EURO 2008 tỏ ra thất vọng về cách mà đội bóng của ông rời đất Áo với hai bàn tay trắng: "Chúng tôi đã chiến đấu, đã chơi tới cùng. Nhưng chúng tôi lại không san bằng được tỷ số trước khi bị bồi thêm bàn thua từ quả penalty. 3 bàn thua xuất phát từ 2 quả đá phạt trực tiếp và một quả penalty. Đôi khi mọi chuyện diễn ra như thế đấy", Domenech tỏ vẻ ngán ngẩm.
 
Trong khi báo chí Pháp giật những cái tít như "Chúng ta đã chạm đáy", "Một khởi đầu ác mộng" hoặc "ĐT Pháp ốm yếu" thì Domenech một mặt cho rằng đây không phải là một trận đấu dễ dàng và khẳng định là chính ông cũng không cho là Pháp đá dễ dàng khi gặp Áo thì mặt khác vẫn nhấn mạnh là "Gà trống Gaulois" vẫn còn nguyên khát khao chiến thắng và đã không "buông súng" trên đất Áo.
 
Ngay trước khi trận đấu diễn ra, Domenech còn hùng hồn khẳng rằng mục tiêu của ông là giành trọn 9 điểm trong 3 trận đấu tiên của Pháp ở VL World Cup 2010 để đáp lại nguồn tin nói rằng ông nhận được tối hậu thư là phải giúp Pháp giành được ít nhất 5 điểm trong 3 trận đầu tiên. Bây giờ thì chỉ còn 2 trận nữa để Domenech sửa sai sau khi đã trắng tay trong trận "tái xuất" chính thức đầu tiên sau một VCK EURO 2008 hoàn toàn thất bại. Chưa biết, HLV nổi tiếng là cứng đầu và bảo thủ này sẽ trụ lại được ở ghế HLV "Les Bleus" trong bao lâu với tình hình hiện nay.
 
HT 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm