ĐỘC ĐÁO: Xem bóng đá kiểu Australia giữa lòng Hà Nội

11/04/2015 17:58 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Chiều ngày 11/4, trận đấu bóng bầu dục đặc biệt giữa đội Vietnam Swans và Malaysian Warriors đã diễn ra tại khu vực sân thể thao trường quốc tế Hà Nội UNIS.

Trận đấu nằm trong khuôn khổ giải Asian AFL 2015, giải bóng bầu dục Australia (Australian Rules Football), có sự góp mặt của các đội bóng bầu dục nghiệp dư từ Việt Nam, Malaysia, Singapore…

Bóng bầu dục kiểu Australia tương tự như môn rugby của Mỹ. Mỗi đội bao gồm 18 cầu thủ, chơi trên một sân bóng hình ovan. Các cầu thủ được sử dụng mọi bộ phận trên cơ thể để đưa bóng vào khung thành của nhau. Mỗi đội có 3 khung thành, dựng bởi 3 cột cao. Đưa bóng vào khung thành giữa được cộng 6 điểm, vào khung thành 2 bên được cộng 1 điểm.

Bóng bầu dục là môn thể thao được yêu thích nhất ở Australia, du nhập vào nước này từ những năm 50 của thế kỷ 19. Hiện có khoảng 800 ngàn cầu thủ chuyên nghiệp, 2600 CLB trên khắp thế giới. Bóng bầu dục kiểu Austrlia đã được đưa vào thế vận hội mùa Hè Melbourne 1956.



Ảnh mô phỏng sân bóng bầu dục kiểu Úc



Bà Alison Keys, bí thư thứ nhất của Đại sứ quán Australia cho Thethaovanhoa.vn biết, đội Vietnam Swans, với thành phần chủ yếu là người Australia sống, làm việc tại Việt Nam, và đội Malaysian Warriors, đã tổ chức nhiều trận đấu giao hữu thế này. Đội Vietnam Swans từng đến Malaysia vào năm 2005, và đội Warriors trở lại 1 năm sau đó. Sau trận đấu này, trận "lượt về" sẽ diễn ra tại Penang, Malaysia vào tháng 9/2015.



Anh Grant Keys (áo trắng), là Chủ tịch đội Vietnam Swans, kiêm HLV.



Ngài Hugh Borrowman (phải), đại sứ Australia tại Việt Nam, cho biết ông rất quan tâm đến sự phát triển của môn bóng bầu dục Australia tại các quốc gia châu Á. Bóng bầu dục Australia đã có mặt tại 17 quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam, nhưng hiện chỉ có ba đội có mặt trên bảng xếp hạng thế giới là Nhật Bản, Trung Quốc và Ấn Độ. Hiện ở Việt Nam chỉ có 1 đội là Vietnam Swans, và hiện chưa có người Việt Nam nào trở thành cầu thủ bóng bầu dục Australia chuyên nghiệp.















Mỗi trận đấu có 4 hiệp, mỗi hiệp kéo dài chừng 20 phút. Vì là môn thể thao đối kháng rất mạnh, lại không mặc đồ bảo vệ như bóng bầu dục Mỹ, các đội phải khởi động đến 20 phút để tránh chấn thương.





Chỉ cần có đam mê, ai cũng có thể tham dự. Ảnh trên: cầu thủ đội Vietnam Swans. Ảnh dưới: cầu thủ đội Malaysian Warriors.




Thông thường, mỗi trận đấu có 4 trọng tài: hai ở biên dọc, hai ở biên ngang. Trọng tài biên ngang có nhiệm vụ xác định bàn thắng. Trọng tài biên dọc phải chạy đi chạy lại theo các đường bóng, xác định các lỗi như đấm, đẩy... không hợp lệ. Ảnh trên là anh Gwaine, trọng tài cầm hai lá cờ... Việt Nam.











Trận dấu diễn ra rất quyết liệt. Va chạm liên tục xảy ra, nhưng hiếm khi xuất hiện các pha chơi xấu.













Khá đông CĐV đến theo dõi. Họ chủ yếu là người nhà của các cầu thủ và nhân viện Đại sứ quán Australia. Ngoài ra, còn có rất nhiều người bạn Việt Nam



Như hai cô gái này. Họ từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội cổ vũ. Họ đội những chiếc mũ có hình con Thiên nga, biểu tượng của đội Vietnam Swans.



Trong 1 trận chuyên nghiệp, mỗi đội chỉ được thay đổi người 3 lần. Nhưng trong một trận nghiệp dư, hai đội được thay người thoải mái. Chỉ khoảng 20 phút đã xuất hiện liên tiếp các lượt thay người.


Tỷ số được ghi lên một chiếc bảng đơn giản đặt sát khu vực khán giả. Bà Allison cho biết, bà và chồng sẽ cố gắng tổ chức thường xuyên các trận đấu bóng bầu dục kiểu Australia để truyền bá môn thể thao này tới Việt Nam. Theo bà, thiếu niên từ 14-15 tuổi đã có thể chơi môn này để rèn luyện sức khỏe.

Đỗ Hiếu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm