Djokovic vô địch Paris Masters, đi vào lịch sử, 'vô đối' trong năm 2015

08/11/2015 23:34 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Đánh bại Andy Murray 6-2, 6-4 trong trận chung kết Paris Masters diễn ra tối 8/11, Novak Djokovic tiếp tục chứng minh vị thế số một trong làng quần vợt nam thế giới hiện tại. Anh cũng là tay vợt đầu tiên giành được tới 6 danh hiệu Masters 1000 trong một mùa giải.

Chiến thắng của Djokovic hoàn toàn không có gì bất ngờ, bởi hiện tại thuộc về anh, chứ không phải Murray, hay bất cứ tay vợt nào khác trong Big Five. Ở trận chung kết tối qua, tay vợt người Serbia giành tới 4 break so với chỉ 1 của Murray. Đây là chiến thắng thứ 10 trong 11 lần gần nhất, và 21 trong tổng số 30 lần Djokovic chạm trán Murray.


Djokovic giành chức vô địch hoàn toàn xứng đáng

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1990, khi Stefan Edberg hạ Boris Becker, trận chung kết Paris Masters là cuộc so tài của hai tay vợt số một và số hai thế giới. Với chiến thắng vừa rồi, Djokjovic đã nâng số trận thắng liên tiếp lên con số 22. Anh cũng lần thứ 4 đăng quang tại Paris, sau các năm 2009 (thắng Monfils), 2013 (Ferrer) và 2014 (Raonic).

Trong năm 2015, tay vợt 28 tuổi này lọt vào chung kết tất cả các giải Grand Slam và Masters tham dự trong năm. Riêng với các giải Grand Slam, anh đã vô địch ở Úc mở rộng, Wimbledon, Mỹ mở rộng và chỉ thua Stan Wawrinka ở Pháp mở rộng. Với Masters 1000 thì Djokovic giành 6 chức vô địch sau khi lọt vào 8 trận chung kết.

Murray là tay vợt Vương quốc Anh đầu tiên lọt vào chung kết Paris Masters kể từ sau Tim Henman (vô địch năm 2003). Thất bại này không bất ngờ nhưng khiến Murray đánh mất vị trí thứ hai thế giới vào tay Roger Federer. Như vậy, trong sự nghiệp của mình, chưa bao giờ, Murray kết thúc năm ở vị trí cao hơn thứ ba.

P.C
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm