Djokovic: 'Thật không dễ dàng chứng kiến chị em Williams phải loại nhau'

08/09/2015 20:45 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Ở góc độ của một đồng nghiệp nhìn vào, Novak Djokovic cho rằng việc chứng kiến chị em nhà Williams phải loại nhau ở tứ kết US Open là chuyện không hề dễ dàng.


Chị em nhà Williams loại nhau ở tứ kết US Open

Số phận một lần nữa buộc hai chị em nhà Williams, Venus và Serena, phải đối đầu nhau ở một giải đấu lớn. Đây là lần thứ 27 họ gặp nhau và tỷ số đối đầu hiện là 15-11 đang nghiêng về cô em Serena.

Ở lần gặp nhau gần nhất, Serena đánh bại Venus ở vòng 4 Wimbledon 2015 còn lần gần nhất Venus thắng được Serena là ở bán kết Montreal 2014.

Sau 7 năm họ mới lại gặp nhau ở US Open và thành tích đối đầu tính riêng ở giải này đang là 2-2. Serena thắng Venus ở tứ kết US Open 2008 và chung kết US Open 2002 còn Venus hạ Serena ở chung kết US Open 2001 và vòng 4 US Open 2005.

Trong thi đấu thể thao chuyên nghiệp, không có chỗ cho tình cảm nhưng Djokovic cho rằng rất khó đối diện với cảm giác phải chống lại người thân của mình. “Họ là chị em. Họ sống và lớn lên cùng nhau. Họ chơi tennis cùng nhau. Dĩ nhiên họ yêu quí nhau. Nhưng giờ họ phải thể hiện mình là những VĐV chuyên nghiệp, phải ra sân và chống lại nhau”.

“Tôi khâm phục họ nhưng tôi cũng có họ hàng và tôi hiểu cảm giác chống lại người thân của mình là thế nào. Thực sự là rất khó chứng kiến họ đối mặt nhau. Họ phải chống lại nhau rồi lại trở về ngôi nhà chung như không có chuyện gì xảy ra. Một tình huống rất khó đối diện”, Djokovic nói về nội chiến nhà Williams ở tứ kết US Open.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm