Đau đầu với việc quản lý tên miền “.xxx”

10/03/2011 10:29 GMT+7 | Cuộc sống Số

(TT&VH Online) - Một lần nữa, giới chức quan tâm đến ngành công nghiệp “phim người lớn” tiếp tục gặp nhiều bất đồng trong quan điểm với tên miền đặc biệt “.xxx”.


Ảnh: Techradar

Theo thông tin mới nhất, tổ chức quản lý tên miền quốc tế ICANN sẽ tiếp tục có cuộc nhóm họp vào tuần tới để thông qua việc quản lý tên miền này ra sao nếu đưa nó vào sử dụng.

Nguyên nhân xảy ra vấn đề này là bởi gần đây các tổ chức chính trị tiếp tục chỉ trích mạnh mẽ việc đưa tên miền “.xxx” vào sử dụng chính thức trên Internet trong năm 2011 sẽ tạo ra những hiệu ứng không tốt.

Trong khi đó, theo quan điểm của ICANN thì mục tiêu của việc đưa ra tên miền .xxx là nhằm lọc nội dung không lành mạnh, giúp đưa các nội dung khiêu dâm về chung một mối cho dễ quản lý thay vì để tràn lan như hiện nay.

Tuy nhiên, một quan chức của ICANN đã đưa ra một số bình luận về việc quản lý tên miền xxx có thể sẽ được đưa ra thảo luận với hai phương án: Một là cấm hẳn, hai là sẽ có chế tài khoanh vùng chặt chẽ số lượng website thông qua việc hạn chế số lượng tên miền đăng ký vào khoảng dưới 500.000 website.

Hiện tại, mặc dù chưa được thông qua nhưng số lượng đăng ký tên miền ".xxx” đã có đến hơn 200.000 website đang chầu chực.

Ngoài ra, ICANN không đưa ra thêm bất kì bình luận nào ngoại trừ việc xác nhận sẽ quyết định mọi việc liên quan đến tên miễn “.xxx” vào 18/3 sắp tới.

Trong lịch sử tên miền Internet, quả thực chưa có tên miền nào ra đời lại gây nhiều tranh cãi như tên miền “.xxx” vì nhiều người cho rằng dù cho có khoanh vùng thì không có nghĩa buộc các công ty kinh doanh nội dung giải trí chỉ sử dụng website tên miền .xxx, mà họ còn có thể dùng các tên miền khác và đồng thời sẽ tăng nguy cơ trẻ em có thể tìm kiếm dễ dàng các web sex.

Vũ Ngọc (Theo Techradar)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm