Đặt nền móng xây dựng giải Cống hiến Thể thao

13/09/2014 22:38 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Ngoài tư cách là đơn bị bảo trợ thông tin cho đoàn thể thao Việt Nam trong suốt quá trình diễn ra Asiad 17, Báo Thể thao & Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) còn là đơn vị vận động tài trợ giải thưởng và tổ chức chương trình "Chung sức cùng Thể thao Việt Nam chinh phục Asian Games và Asian Para Games 2014" cùng với Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH). Đây có thể coi là bước khởi đầu đầy hứa hẹn cho một Giải thưởng thể thao Cống hiến trong tương lai gần của Báo Thể thao & Văn hoá (Thông tấn xã Việt Nam).

Đó là khẳng định của bà Trương Lê Kim Hoa, Tổng Biên tập Báo Thể thao & Văn hoá trong lễ ra quân của đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) tham dự Asiad 17 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh hôm qua (13/9).

Cả xã hội đồng hành cùng thể thao

Bà Trương Lê Kim Hoa cũng cho hay: Ai cũng thấy TTVN của chúng ta còn nhiều tiềm năng. Nhưng rõ ràng, vấn đề nan giải nhất vẫn là câu chuyện kinh phí đầu tư cho VĐV còn hạn chế. Cùng với đó là chế độ đãi ngộ cho những VĐV các môn thể thao đỉnh cao trong và sau khi giữa từ sự nghiệp vẫn luôn là câu chuyện buồn, không chỉ với giới thể thao. Vì sự phát triển lâu dài, bền vững của TTVN, chỉ nỗ lực riêng của cá nhân các vận động viên, của giới thể thao là chưa đủ, mà cần có sự chung tay, góp sức của cả xã hội.

"Các nhà báo Thể thao & Văn hoá đã và luôn không đứng ngoài cuộc trong nỗ lực chung này. Bên cạnh một loạt giải thưởng có ý nghĩa văn hóa xã hội, nhân văn lớn như Giải âm nhạc Cống hiến, giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội, giải Biếm họa báo chí Việt Nam, cách đây hơn một năm, chúng tôi đã đứng ra chủ trì vận động các "mạnh thường quân" tham gia ủng hộ cựu đô vật Lê Thị Huệ  trong nỗ lực vượt lên thương tật, tái hòa nhập cộng đồng, xã hội của chị", bà Trương Lê Kim Hoa cho biết thêm.

"Và giờ đây, khi tìm được "tiếng nói chung" với lãnh đạo Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH) với mong muốn cùng hướng tới một giải thưởng, một chương trình mang tinh thần cống hiến thể thao để tôn vinh các cá nhân, tổ chức, các hành động, việc làm... thực sự có những đóng góp có quý giá cho sự phát triển ngày một lành mạnh, tích cực, giàu nhân văn hơn của Thể thao nước nhà, chúng tôi đã hợp tác tổ chức chương trình "Chung sức cùng Thể thao Việt Nam chinh phục Asian Games và Asian Para Games 2014".

Cụ thể, "Chung sức cùng Thể thao Việt Nam chinh phục Asian Games và Asian Para Games 2014" là chương trình trao thưởng toàn diện, công bằng và nhân văn dành cho các cá nhân, tập thể của đoàn Thể thao Việt Nam giành huy chương (HCV, HCB, HCĐ) ở tất cả các môn thi đấu tại ASIAD 17 và Asian Para games 2014, với mức thưởng như sau: Mỗi HCV được thưởng 50 triệu đồng; mỗi HCB được thưởng 30  triệu đồng, mỗi HCĐ được thưởng 15 triệu đồng, HCV đồng đội được thưởng 100  triệu đồng, HCB đồng đội được thưởng 60 triệu đồng, HCĐ đồng đội được thưởng 30 triệu đồng.

Còn tại Asian Para Games: mỗi HCV được thưởng 20 triệu đồng, mỗi HCB được thưởng 15 triệu đồng, mỗi HCĐ được thưởng 10 triệu đồng, HCV đồng đội được thưởng 40 triệu đồng, HCB đồng đội được thưởng 30  triệu đồng , HCĐ đồng đội được thưởng 20 triệu đồng.

Số tiền thưởng ở mỗi mức nói trên sẽ được đơn vị tổ chức chương trình là Báo Thể thao & Văn hóa và nhà tài trợ là Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH) cùng đơn vị phối hợp thực hiện là Ủy Ban Olympic Việt Nam trao thẳng cho các vận động viên, tập thể giành huy chương một cách công khai, minh bạch ngay sau khi kết thúc chiến dịch.  Đơn vị tổ chức và nhà tài trợ đã dự trù số tiền thưởng riêng trong sự kiện ASIAD 17 và sẵn sàng nguồn kinh phí bổ sung để trao đúng, trao đủ cho mỗi tấm huy chương giành được trên thực tế.

Đoàn TTVN tuyên thệ sẽ thi đấu hết mình vì vinh quang Tổ quốc

Lan tỏa tinh thần cống hiến

Trao đổi với Thể thao & Văn hoá, ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Giám đốc phụ trách Ban Marketing Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH) cho biết: "Đúng như tinh thần BSH trong những năm qua, chúng tôi đã có nhiều hoạt động xã hội với ý nghĩa nhân văn. Nay được "hội ngộ" với Báo Thể thao & Văn hoá với ở tinh thần cống hiến, mà cụ thể là với các vận động viên, những người đem vinh quang về cho Tổ quốc, chúng tôi rất vui và tự hào. Hi vọng rằng tinh thần cống hiến mà BSH và Báo Thể thao & Văn hoá đang dày công xây dựng sẽ lan tỏa tới toàn xã hội.

Sau khi tài trợ cho Giải âm nhạc Cống hiến của Báo Thể thao & Văn hóa gây được tiếng vang lớn về giá trị với nền âm nhạc nước nhà, Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH) do ông Đỗ Quang Hiển là đại diện, nhất trí sẽ đồng hành với ý tưởng cùng Báo Thể thao & Văn hóa tổ chức một giải thể thao cống hiến trong tương lai, hay một chương trình mang tinh thần cống hiến thể thao dành cho các cá nhân, tổ chức, các hành động... thực sự có giá trị lớn cho sự phát triển của thể thao Việt Nam.

Ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T cho biết thêm: "Bóng đá đang rầm rộ làm quên rằng đang có một chiến dịch ASIAD 17 vô cùng quan trọng đến hình ảnh Tổ quốc, đến một đoàn thể thao khuyết tật đang cần sự khích lệ. Rất nhiều VĐV đang vất vả, gian lao, đổ mồ hôi sôi nước mắt để mang về vinh quang cho Tổ quốc. TTVN cần phải có sự chung tay của xã hội để vượt giới hạn ở sân chơi đẳng cấp, trong đó cần sự đối xử bình đẳng, nhân văn hơn”.

Vui mừng khi nhận thông tin Báo Thể thao & Văn hoá cùng BSH sẽ đồng hành cùng đoàn TTVN theo suốt hành trình ASIAD, ông Lâm Quang Thành, Trưởng đoàn TTVN, Phó Chủ tịch Uỷ ban Olympic Việt Nam cho hay: Trước giờ xuất quân, đoàn nhận được nhiều sự khích lệ song niềm động viên lớn lao nhất, thiết thực nhất là của báo Thể thao & Văn hoá và BSH với chương trình "Chung sức cùng Thể thao Việt Nam chinh phục Asian Games và Asian Para Games 2014".

"Hành động của Báo Thể thao & Văn hoá và BSH thể hiện tinh thần nhân văn, trách nhiệm công dân, tổ chức trước Tổ quốc" - ông Thành nói tiếp - "Hơn thế, chương trình không chỉ mang lại những khích lệ cho đoàn TTVN những giá trị vật chất, chương trình còn chúng tôi bớt tủi và hiểu rằng vẫn luôn có những mạnh thường quân, những tờ báo uy tín đồng hành trong suốt quá trình tập luyện, thi đấu vì màu cờ sắc áo."

Được biết, đoàn sẽ tham dự ASIAD 17 với lực lượng gồm 298 thành viên với 22 đội tuyển, trong tổng số 36 môn của đại hội. Trong đó, 15 môn được xác định nằm trong nhóm có huy chương là: Bắn súng, bắn cung, cử tạ, đua thuyền, đấu kiếm, điền kinh, bơi, wushu, karatedo, taekwondo, boxing, vật, judo, cầu mây và thể dục dụng cụ. Chỉ tiêu đặt ra của Thể thao Việt Nam là phấn đấu giành từ 2-3 HCV.

Mỗi tấm huy chương là một ánh hào quang của Tổ quốc

Phát biểu tại Lễ ra quân của đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 17, Phó Thủ tướng Chính Phủ Vũ Đức Đam cho hay: Đất nước còn nhiều những khó khăn song triệu triệu người Việt Nam không phút nào ngừng tin tưởng vào TTVN.

Tôi, với tư cách thay mặt Chính phủ cũng như với tư cách công dân, luôn hi vọng, đoàn TTVN sẽ đoàn kết, tự tin, giành vinh quang về cho đất nước. Với TTVN, mỗi tấm huy chương là một ánh hào quang của Tổ quốc. Nhưng hơn thế, tôi mong, các bạn, những VĐV VN tham dự ASIAD hãy luôn nhớ mình là một "đại sứ" của Việt Nam trong những hành động nhỏ nhất, bất ngờ nhất có thể xảy đến. Hãy thể hiện hình ảnh con người Việt Nam, những con lạc cháu hồng thượng võ, với tâm hồn cao đẹp.

Điều này quan trọng hơn cả những tấm huy chương.

Sẽ cống hiến hết mình không phụ sự ủng hộ

Sau khi hay tin Báo Thể thao & Văn hoá cùng công ty BSH tổ chức chương trình "Chung sức cùng Thể thao Việt Nam chinh phục Asian Games và Asian Para Games 2014", cô gái vàng của TTVN, VĐV thể dục dụng cụ Phan Thị Hà Thanh cho biết: BTC chương trình nhắc nhớ tôi hai từ "cống hiến". Đó là tất cả những gì tôi đã, đang và sẽ làm vì vinh quang Tổ quốc. Nhất là khi được sự tài trợ và đồng hành của Báo Thể thao & Văn hoá cùng công ty SBH, tôi sẽ gắng hết mình để không phụ sự ủng hộ đó cũng như niềm tin yêu của hàng triệu trái tim Việt Nam

Phạm Mỹ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm