Dân quân Thủ đô bắt cướp liên tỉnh

07/12/2013 17:36 GMT+7 | Pháp luật

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 7/12, Thượng tá Phùng Duy Minh, Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự huyện Ba Vì (Hà Nội) cho biết đã hoàn thiện hồ sơ gửi UBND huyện, Bộ Tư lệnh Thủ đô để cấp trên khen thưởng, động viên kịp thời cho 2 dân quân thuộc Ban chỉ huy Quân sự xã Vật Lại, huyện Ba Vì, vì đã có hành động dũng cảm bắt đối tượng cướp tài sản liên tỉnh vào 12h30' ngày 5/12, tại khu vực ngã ba Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì.

Anh Lê Văn Hiếu sinh năm 1984, Thôn đội trưởng thôn Tân Phú Mỹ và anh Nguyễn Trọng Hùng sinh năm 1984, Tiểu đội trưởng Thông tin. Sau ca trực về, nghe tiếng hô “cướp, cướp” và thấy một nam chở một nữ đi trên xe Wave đang giằng co với một phụ nữ đi trên xe máy. Nhận định là vụ cướp giật, hai anh đã nhanh chóng tiếp cận bắt giữ đối tượng nữ ngồi sau xe (đối tượng nam chạy thoát), áp giải về trụ sở UBND xã bàn giao cho Công an xã Vật Lại.

Thượng uý Vũ Anh Tùng, Phó Đội hình sự Công an huyện Ba Vì cho biết, qua điều tra ban đầu đối tượng nữ khai nhận là Hán Thị Thuỳ Linh sinh năm 1990, thường trú tại Văn Nương, xã Tam Nông (Phú Thọ), từng có hai tiền án về cưỡng đoạt tài sản và trộm cắp tài sản công dân, mới mãn hạn tù tháng 7/2013.

Hán Thị Thuỳ Linh cùng 4-5 đồng bọn đều là những thanh niên hư hỏng, bỏ nhà đi bụi, cấu kết thành ổ nhóm, hoạt động cướp giật liên tỉnh ở các địa bàn, từ thị xã Tam Nông, Phú Thọ đến Ba Vì, Hà Nội.

Khám người Hán Thị Thùy Linh, Công an còn phát hiện có hơn 30 viên thuốc màu hồng, cùng số tiền 400 nghìn đồng và chiếc điện thoại hiệu Sam Sung vừa cướp của chị Chu Thị Vinh sinh năm 1971, trú tại xã Thụy An, Ba Vì. Chị Vinh bị cướp điện thoại khi trên đường đi rút số tiền 20 triệu đồng từ ngân hàng về, rất may số tiền trên để trong cốp xe nên không bị cướp.

Công an huyện Ba Vì đã vừa bắt thêm 2 đối tượng liên quan đến vụ việc, đang tiến hành mở rộng điều tra làm rõ.

Mạnh Khánh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm