Đã xác định được 4 hạt giống hàng đầu ở Roland Garros

19/05/2015 05:54 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Bảng xếp hạng ATP mới nhất đã ghi tên Berdych vào TOP 4 và anh cùng với Murray, Federer và Djokovic gần như chắc chắn sẽ là 4 hạt giống hàng đầu ở Roland Garros sẽ khởi tranh tuần tới. 

Với việc 3 lần vào chung kết (giải Doha, Rotterdam và Monte Carlo), tay vợt 30 tuổi người Cộng hòa Séc đã tích lũy được những điểm số cần thiết. Cùng với đó, sau khi vào tứ kết giải Italian Open, Tomas Berdych chính thức giành lấy vị trí số 4 trên BXH ATP từ tay Kei Nishikori với 10 điểm nhiều hơn (Berdych đang có 5230 điểm).


Tomas Berdych lần đầu tiên vào top 4 ATP

Không những vậy, vào top 4 thế giới đồng nghĩa Berdych sẽ được xếp làm hạt giống số 4 tại Roland Garros 2015. Đó cũng là thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp của Berdych trước khi đến Pháp dự giải Grand Slam danh giá thứ hai trong năm. Top 3 dẫn đầu vẫn không thay đổi, lần lượt là Djokovic, Federer và Murray.



Còn Rafael Nadal, với việc tụt xuống vị trí thứ 7 trên BXH ATP, lần đầu tiên kể từ năm 2005 Rafa không có tên trong Top 4 hạt giống hàng đầu của Roland Garros. Từ năm 2005 đến nay, Nadal đã từng 9 lần vô địch - nhiều nhất trong lịch sử (chỉ thua Robin Soderling ở vòng 4 Roland Garros 2009).

Tuần trước, Ban tổ chức Roland Garros cho biết họ sẽ không đôn Nadal lên làm một trong bốn hạt giống hàng đầu mà sẽ chỉ căn cứ vào điểm số và thứ hạng của ATP. Hiện chỉ có Wimbledon là Grand Slam duy nhất lấy cả thành tích từ các lần tham dự trước làm một trong hai yếu tố xếp hạt giống.

Dự kiến, trong ngày thứ Năm sẽ chính thức công bố hạt giống và lễ bốc thăm sẽ được tổ chức một ngày sau đó. Các trận đấu của vòng đấu chính thức sẽ bắt đầu từ ngày Chủ nhật, 24/5, trong khi vòng loại đơn năm bắt đầu diễn ra từ hôm nay, 19/5.



Giấc mơ Decima sẽ là một động lực mạnh mẽ của Nadal

Bộ ba Novak Djokovic - Roger Federer - Andy Murray vẫn duy trì được phong độ cao. Đây cũng là 3 tay vợt có thứ hạng cao nhất trên BXH ATP, và là ba hạt giống hàng đầu ở Pháp tới đây. Trên tất cả, giấc mơ Decima (10 lần vô địch) ở Roland Garros sẽ là một động lực mạnh mẽ giúp Rafael Nadal trở lại là chính mình, ‘Vua đất nện’.


3 lần vào CK Roland Garros, Masha vô địch 2 lần (2012 và 2014)

Trong khi ở BXH đơn nữ WTA, Maria Sharapova đã giành lại ngôi vị số 2 thế giới từ tay Simona Halep (hơn 350 điểm) sau chức vô địch Italian Open. Còn Á quân ở Rome Masters, Carla-Suarez Navarro cũng bất ngờ leo lên đứng thứ 8 với 3645 điểm.

Nghiêm Long

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm