Cựu xạ thủ Nguyễn Mạnh Tường: 'Giá như bắn súng được đầu tư kỹ hơn'

09/08/2016 06:31 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Đấy là tâm sự của cựu xạ thủ lẫy lừng một thời. Anh cho rằng với những đóng góp và thể hiện giàu tiềm năng, nếu được đầu tư có trọng điểm từ sớm thì bắn súng Việt Nam không chỉ có mỗi Hoàng Xuân Vinh.

“Tôi không bất ngờ với thành tích của Hoàng Xuân Vinh bởi khả năng chuyên môn của anh ấy cũng ở tầm tranh chấp huy chương thế giới lâu rồi. Vinh được thường xuyên thi đấu ở các giải quốc tế, tập huấn nước ngoài trong môi trường chuyên nghiệp”, cựu xạ thủ từng đạt 15 HCV ở các kỳ SEA Games chia sẻ.

Theo Mạnh Tường, trong bối cảnh bắn súng Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn thì Hoàng Xuân Vinh chính là bước đột phá. “Ở trong nước thì các VĐV vẫn còn phải tập chay vì điều kiện kinh tế còn khó khăn song với những VĐV được chọn làm trọng điểm cho Olympic, họ may mắn được đi tập huấn ở nước ngoài với các điều kiện tốt nhất thì đó là điều quá đáng mừng. Chiếc HCV của Vinh là thành quả xứng đáng cho sự đầu tư ở bộ môn còn ít được biết đến ở nước mình và cũng là cú hích cho bắn súng Việt Nam”, Mạnh Tường chia sẻ.

Đạt được đã khó và giữ được thành quả đạt được còn khó hơn. Và đó là bài toán đặt ra không chỉ với bắn súng mà còn với cả ngành thể thao. Theo Mạnh Tường,  trong 4 năm nữa, chưa chắc Xuân Vinh đã thi đấu nên việc cần làm bây giờ là phải tìm những VĐV mới. Từ đó, có sự đầu tư tương xứng mới hy vọng sản sinh ra những Xuân Vinh tiếp theo. Tuy nhiên, không hẳn kỳ này giành vàng thì kỳ sau chúng ta sẽ giành được vàng mà để tái lập thành tích đó cần hội tụ nhiều yếu tố và cả thời thế nữa. Điều quan trọng nhất vẫn nằm ở yếu tố con người.

Chuyên gia Nguyễn Hồng Minh: 'Đầu tư kiểu này thành công như Hoàng Xuân Vinh là phi thường'

Chuyên gia Nguyễn Hồng Minh: 'Đầu tư kiểu này thành công như Hoàng Xuân Vinh là phi thường'

Ngoài ông Minh, trong số báo này chúng tôi dành “nhiều đất” cho các nhà quản lý, HLV, chuyên gia thể thao đánh giá về bức tranh toàn cảnh của TTVN sau ánh hào quang mang tên Hoàng Xuân Vinh.


Hiện tại đang làm HLV bắn súng cho Bộ Công an với nhiệm vụ đi tìm những truyền nhân của mình nên Mạnh Tường thấu hiểu những khó khăn trong việc thu hút người chơi của môn này. “Cái khó nhất của bắn súng là tìm được người tham gia tập luyện. Họ vừa phải có năng khiếu, vừa phải có đam mê, tâm huyết với nghề mà bắn súng có những điều kiện khắc nghiệt riêng vốn có của nó. Khi có con người rồi thì mới có những điều kiện tiếp theo để có thể tạo nên những VĐV tốt cho nước nhà”, Mạnh Tường chia sẻ.

Từng hai lần tham dự các kỳ Olympic song thành tích của Mạnh Tường vẫn dừng lại ở mức khiêm tốn. Theo anh, sự khác biệt lớn nhất ở hiện tại so với thời trước đây là mức độ đầu tư. “Ở giai đoạn của tôi thì mức độ đầu tư có giới hạn. Mặc dù Nhà nước cũng như ngành thể thao rất quan tâm song điều kiện kinh tế còn khó khăn nên vẫn chưa được tạo mọi điều kiện tối đa để có thể bứt phá. Giờ thì điều kiện kinh tế khác mà tư duy lãnh đạo cũng khác hơn. Trước đây tôi mong được đi thi đấu quốc tế còn bây giờ thì VĐV quanh năm được thi đấu quốc tế, thậm chí còn nhẵn mặt các đối thủ. Rõ ràng, khi đã được đầu tư, quan tâm đúng mức thì tất yếu thành tích sẽ có sự thăng tiến. Tấm HCV của Xuân Vinh là minh chứng cho sự đầu tư có trọng điểm và hy vọng nó sẽ mở ra bước ngoặt mới cho bộ môn bắn súng nói riêng cũng như các môn thể thao khác nói chung ở nước ta”, Mạnh Tường bày tỏ.  

Nam Giao
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm