Cựu quan chức FIFA bị cáo buộc tham nhũng đồng ý được dẫn độ về Nicaragua

15/08/2015 19:26 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Cơ quan an ninh Thụy Sỹ cho biết cựu quan chức FIFA Julio Rocha, một trong 7 quan chức FIFA bị cảnh sát bắt giữ ở Zurich hồi tháng 5 vừa qua trong một vụ bê bối tham nhũng làm rung chuyển cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới, đã đồng ý để lực lượng an ninh dẫn độ về quê nhà Nicaragua.


Ông Julio Rocha đồng ý được dẫn độ về Nicaragua

Mỹ đề nghị dẫn độ ông Julio Rocha sang Mỹ. An ninh Mỹ buộc tội ông này cùng 13 quan chức bóng đá và điều hành mảng tiếp thị thể thao của FIFA hối lộ và nhận hối lộ. Văn phòng tư pháp Thụy Sỹ cho hay họ phải quyết định ưu tiên di lý quan chức bị buộc tội tới nước nào.

Ông Rocha là cựu Chủ tịch LĐBĐ Nicaragua. Sau khi chính phủ nước này đề nghị an ninh Thụy Sỹ dẫn độ ông về Nicaragua, ông đã đồng ý với đề nghị này và sẽ có mặt trong phiên điều trần vào thứ 6 tuần tới. Trong tuyên bố được gửi cho hãng Reuters dưới dạng thư điện tử, phòng tư pháp Liên bang Thụy Sỹ (FOJ) nêu rõ: “Cơ quan truy tố tội phạm Nicaragua cũng giống như an ninh Mỹ, nghi ngờ ông Julio Rocha đã lạm dụng quyền hạn để thu lợi cá nhân”.

FOJ đã thông qua quyết định di lý ông Rocha với các thủ tục được đơn giản hóa dù chuyện này còn tùy thuộc vào quốc gia được ưu tiên dẫn độ. Mỹ là quốc gia được ưu tiên dẫn độ ông Rocha nên vấn đề bây giờ là chính quyền hành pháp Mỹ có đồng ý coi Nicaragua là quốc gia được ưu tiên dẫn độ ông Rocha hay không.

Nếu phía Mỹ không đồng ý, FOJ sẽ đứng ra quyết định xem ông Rocha được dẫn độ tới nước nào. Hôm thứ 5 vừa qua Bộ Ngoại giao Nicaragua ra tuyên bố nêu rõ họ muốn ông Rocha được dẫn độ về Nicaragua để có thể được phán xét trên cơ sở luật pháp quốc gia.

Nữ phát ngôn viên của các công tố viên Mỹ thuộc văn phòng tư pháp hạt phía Đông New York cho biết họ không bình luận gì về vụ Rocha. Một quan chức khác của Mỹ nói rằng họ đang xem xét vụ việc.

Các quan chức FIFA đang bị điều tra và cáo buộc các tội hối lộ, nhận hối lộ, rửa tiền, gian lận và không loại trừ việc họ đã nhận hối lộ để đổi lấy việc trao quyền đăng cai các World Cup 2018 và 2022 cho Nga và Qatar. Ngoài ông Julio Rocha thì còn 6 quan chức FIFA khác bị bắt ở Zurich hồi tháng 5/2015 trong đó có cựu Chủ tịch LĐBĐ Bắc Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) Jeffrey Webb.

Ông này đã bị dẫn độ sang Mỹ và được bảo lãnh cho tại ngoại. Ông Webb cho rằng mình vô tội trước những cáo buộc ông nhận hối lộ từ các công ty tiếp thị thể thao để đổi lại việc cho phép các công ty này có quyền kinh doanh các trận đấu. Vụ bắt giữ hồi tháng 5/2015 diễn ra chỉ 2 ngày trước Đại hội FIFA trong đó ông Blatter tái đắc cử chức Chủ tịch nhiệm kỳ 5.

Tuy nhiên 4 ngày sau khi trúng cử, ông Blatter tuyên bố từ chức. Người kế nhiệm ông sẽ được xác định trong đại hội bất thường của FIFA ở Zurich ngày 26/2/2016. Cơ quan an ninh Thụy Sỹ thông báo dẫn độ ông Julio Rocha về Nicaragua đúng lúc các công tố viên Mỹ cho biết chính quyền Mỹ hy vọng sẽ có thêm những quan chức FIFA bị bắt giữ ở Zurich tháng 5 vừa rồi sớm được di lý sang Mỹ.

“Chúng tôi đang thảo luận với hội đồng về một số trường hợp của các bị cáo nước ngoài khác và hy vọng chúng tôi sẽ đạt được bước tiến”, công tố viên Evan Norris nói trong buổi điều trần ở Tòa án liên bang Brooklyn về trường hợp của ông Webb. Hiện mới có 3/14 quan chức bị buộc tội trong vụ điều tra tham nhũng trong nội bộ FIFA có mặt ở Mỹ. 6 người khác đang ở Thụy Sỹ, 2 người ở Argentina, 1 ở Brazil, 1 ở Paraguay và 1 ở Trinidad.

Văn phòng tư pháp Thụy Sỹ cho biết sẽ xem xét tất cả các yếu tố liên quan, trong đó có mức độ nghiêm trọng tương đối, vị trí quyền hạn của các bị cáo, ngày nhận các đề nghị, quốc tịch của bị cáo và khả năng dẫn độ tới một quốc gia khác.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm