Công an Hà Nội phá nhanh vụ bắt cóc hai trẻ em chỉ trong hai giờ

16/11/2013 22:14 GMT+7 | Pháp luật

Chỉ sau 2 giờ kể từ khi nhận được đơn trình báo, Công an Hà Nội đã phá án thành công vụ bắt cóc hai trẻ em.

13 giờ 45 ngày 16/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Hà Nội tiếp nhận đơn của chị Hoàng Thị Phương, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú số 4, ngõ 186 Thụy Khuê, quận Tây Hồ (Hà Nội); chỗ ở khu Hòa Bình 2, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) trình báo về việc Trần Anh Dũng, sinh năm 1980, hộ khẩu số 4, hẻm 515/3/2 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình (Hà Nội) bắt cóc hai con trai của chị là cháu Nguyễn Hoàng Quân (sinh năm 2009) và Nguyễn Hoàng Anh (2010) ở địa chỉ thôn Nà Xèn, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng (Lạng Sơn).

Giám đốc Công an Hà Nội đã khẩn trương chỉ đạo lực lượng lần theo dấu vết dựa trên những chứng cứ mà chị Hoàng Thị Phương cung cấp. Khoảng 15 giờ 30, các lực lượng đã tóm gọn tên Dũng tại cuối phố Khâm Thiên (Hà Nội) khi Dũng đang đi cùng hai cháu Hoàng Quân và Hoàng Anh. 


Đối tượng Trần Anh Dũng tại cơ quan công an. Ảnh: An ninh Thủ đô

Tại cơ quan điều tra bước đầu Dũng khai, xuất phát từ quan hệ xã hội, đầu năm 2009 chị Phương quen Dũng và hai người có nảy sinh tình cảm. Thời gian gần đây chị Phương muốn chấm dứt mối quan hệ với Dũng nên nhiều lần chị Phương tránh mặt. Khoảng 10 giờ 30 ngày 16/11, Dũng đến nhà mẹ đẻ của chị Phương là bà Đỗ Thị Vạn (thôn Nà Xèn, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) đưa cháu Nguyễn Hoàng Quân và Nguyễn Hoàng Anh xuống Hà Nội.

Sau đó, Dũng gọi điện cho chị Phương từ số máy 0982288823 với nội dung “Tao bắt hai đứa con của mày, có thích nói chuyện với con mày không”. Chị Phương đã gọi cho bà Vạn thì được biết Dũng đã đưa hai con của chị đi. Bà Vạn không biết Dũng đưa đi đâu và chị Phương không biết Dũng đưa hai con của chị đi với mục đích gì.

Từ khoảng 12 giờ cho đến 15 giờ Dũng gọi điện thoại cho chị Phương, yêu cầu chị Phương phải gặp mặt Dũng đi trả tiền đánh lô đề cho Dũng.

Công an Hà Nội đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Nguyễn Văn Cảnh
TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm