CLB Vũ Hán Trác Nhĩ: Hồi hương để… né dịch Covid-19

16/03/2020 16:18 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Từng đào thoát khỏi Trung Quốc và mắc kẹt tại Tây Ban Nha vì dịch Covid-19 ở quê nhà, nhưng bây giờ CLB Vũ Hán Trác Nhĩ (Wuhan Zall) lại trở về nước vì lý do dịch bệnh này đang bùng phát ở châu Âu.

BTC Ngoại hạng Anh biểu quyết, Liverpool có mất chức vô địch vì Covid-19?

BTC Ngoại hạng Anh biểu quyết, Liverpool có mất chức vô địch vì Covid-19?

Theo truyền thông Anh thì Ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh sẽ tiến hành biểu quyết để thống nhất cách kết thúc mùa giải 2019-2020. Liệu Liverpool có nguy cơ mất chức vô địch hay không?

Đội bóng có trụ sở ở Vũ Hán này đã dự kiến rời Tây Ban Nha từ tháng Hai, nhưng rồi phải lùi thời gian lưu lại đến cuối tháng Ba. Nhưng bây giờ, xứ sở bò tót không phải nơi an toàn với họ nữa, bởi sự gia tăng đột biến của số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Tây Ban Nha nói riêng và châu Âu nói chung. Số ca nhiễm virus corona đã lên tới xấp xỉ 6.000, và dự kiến đạt mốc 10.000 trong vài ngày tới. Trái lại tình hình chống dịch tại Trung Quốc đang tiến triển khá khả quan khi đã có hơn 65.000 người được chữa khỏi. Chính vì vậy, toàn đội đã quyết định về nước ngay cuối tuần vừa rồi.

Chú thích ảnh
Cầu thủ Vũ Hán Trác Nhĩ hồi hương sau 1 tháng rưỡi mắc kẹt ở Tây Ban Nha

“Tình hình ở Trung Quốc đang khá ổn. Giải vô địch Trung Quốc có thể khởi tranh trở lại vào đầu tháng Năm. Mà chúng tôi thì sẽ bị cách li khi trở về, chính vì thế, chúng tôi muốn rời Tây Ban Nha càng sớm, càng tốt”, HLV Jose Gonzalez đã tiết lộ như vậy với hãng AP. Được biết, sau khi về nước, Vũ Hán Trác Nhĩ sẽ tới Thâm Quyến tập huấn chuẩn bị cho mùa giải mới.

Tất cả các cầu thủ Vũ Hán Trác Nhĩ sang Tây Ban Nha đều mạnh khỏe, nhưng bà của một cầu thủ mới qua đời tại quê nhà vì đại dịch Covid-19.

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm