CHUYỂN NHƯỢNG 20/6: Pogba xác nhận đang đàm phán với Real. Perez không còn hứng thú với De Gea

20/06/2016 10:12 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Barca xác nhận quan tâm tới hậu vệ Everton, tuần này Giggs rời Man United, Wenger muốn mua thêm 2 cầu thủ... là những tin tức chuyển nhượng được cập nhật hôm nay.

Pogba đang đàm phán với Real Madrid

Real Madrid đã tiến hành bước đầu tiên trong thương vụ đưa Paul Pogba về Bernabeu. Người đại diện của Pogba, Mino Raiola mới đây đã chính thức xác nhận việc đàm phán với đại diện của đội bóng áo trắng. "Chúng tôi đang ở giai đoạn đầu của việc đàm phán", Marca dẫn tời Raiola. "Pogba ngưỡng mộ Real Madrid và HLV Zinedine Zidane và việc đưa ra quyết định là rất quan trọng".


Pogba, cầu thủ đang dự EURO 2016 cùng tuyển Pháp, là cái tên hot nhất trên TTCN mùa Hè năm nay nhờ phong độ ấn tượng trong màu áo Juventus. Hợp đồng của Pogba với Juve hiện có thời hạn tới năm 2019. Tuy nhiên, để có được anh, Real không ngại bạo chi. Thậm chí, Real sẵn sàng chi nhiều hơn con số 90 triệu bảng họ từng bỏ ra để chiêu mộ Gareth Bale từ Tottenham năm 2013.

Tuần này, Ryan Giggs quyết định tương lai


Theo tờ Daily Mirror, Ryan Giggs và phía ban lãnh đạo Man United đã sắp xếp một cuộc họp trong tuần này. Đây cũng là thời điểm để cựu tiền vệ Man United ra quyết định về tương lai. Nhiều khả năng, Giggs sẽ lựa chọn ra đi để tìm kiếm cơ hội mới trong công việc huấn luyện. Giggs đã làm công việc trợ lý dưới thời HLV David Moyes và Louis van Gaal. Khi Van Gaal bị sa thải, Giggs kỳ vọng anh sẽ được bổ nhiệm dẫn dắt đội bóng. Tuy nhiên, Man United đã lựa chọn vị HLV có kinh nghiệm và danh tiếng hơn là Jose Mourinho.

Real không còn hứng thú với De Gea


Chủ tịch Florentino Perez đã khẳng định với phía Man United là Real Madrid không còn có ý định chiêu mộ David de Gea trong Hè này. Nhà vô địch Champions League được ưu tiên mua De Gea tuy nhiên ông Perez không muốn kích hoạt điều khoản này. Theo Daily Star, nguyên do xuất phát từ mâu thuẫn giữa Real và Man United trong việc ký hợp đồng với Dea Gea mùa Hè năm ngoái. Khi thương vụ đổ bể phút chót, Real trách Man United cố tình làm chậm trễ và ra thông báo gồm "10 điểm" trên trang web chỉ trích hành động của phía "Quỷ đỏ". Trong khi đó, Man United lại đổ lỗi cho Real là phá hoại hợp đồng, quyết định theo đuổi thương vụ quá muộn.

Skrtel bác tin đồn tới Thổ Nhĩ Kỳ


Martin Skrtel đã lên tiếng bác tin đồn anh sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ chơi bóng trong màu áo Besiktas kể từ mùa tới. Trên trang cá nhân Instagram, Skrtel cho biết: "Có rất nhiều tin đồn về tương lai của tôi, vì thế tôi muốn cho các bạn biết rõ là hiện tại chưa có quyết định nào được đưa ra. Tôi đang hoàn toàn tập trung cho nhiệm vụ với ĐTQG Slovakia tại EURO. Tất cả những thông tin khác hãy để sau EURO bàn luận".

Wenger sẽ mua tiếp hai cầu thủ


HLV Arsene Wenger cho biết ông muốn đưa về Arsenal thêm 2 cầu thủ nữa sau thương vụ Granit Xhaka. "Chúng tôi đã mua một cầu thủ- Granit Xhaka từ Monchengladbach, bởi chúng tôi đã mất 3 cầu thủ. Chúng tôi mất Mikel Arteta, Tomas Rosicky và Mathieu Flamini. Vì thế chúng tôi phải mua một tiền vệ và cần mua thêm 2 người nữa".

Tuy nhiên, ông Wenger cũng thừa nhận việc đưa thêm ngôi sao về Arsenal là chẳng hề dễ dàng: "Không đơn giản chỉ là việc mua bán. Chúng tôi cần phải giữ sự cân bằng trong đội hình. Nếu mua quá nhiều cầu thủ, sẽ chẳng khác gì hủy hoại đội bóng. Bởi thế, nhiều nhất tôi chỉ mua thêm 3 người".

Barca xác nhận quan tâm tới hậu vệ Everton


Giám đốc thể thao Robert Fernandez của Barcelona khẳng định đội chủ sân Camp Nou đang theo dõi sát sao hậu vệ Ramiro Funes Mori thuộc biên chế Everton. Các tuyển trạch viên của Barca thời gian qua đã có mặt tại Mỹ để theo dõi Mori thi đấu trong màu áo Argentina ở Copa America. Phong độ của cầu thủ này trong trận gặp Venezuela đã gây ấn tượng với người Barca. Tuy nhiên, Barca còn muốn theo dõi Mori thêm thời gian nữa. Nhiều khả năng Barca chưa khởi động thương vụ trong mùa Hè này.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm