CHUYỂN NHƯỢNG 16/5: Willian từ chối Man United. Barcelona không cần Coutinho

16/05/2017 15:36 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Willian từ chối Man United, Arsenal quan tâm hậu vệ Juventus, Barcelona không cần Philippe Coutinho,...sẽ là những tin tức chuyển nhượng đáng chú ý ngày 16/5.

Willian từ chối Man Untied

HLV Jose Mourinho rất muốn đưa trò cũ Willian đến Old Trafford. Tuy nhiên, dù bị thất sủng ở Chelsea, Willian vẫn không muốn gia nhập Man United. Tiền vệ người Brazil cho hay: "Tương lai của tôi là ở đây, với CLB Chelsea. Tôi vẫn còn hợp đồng đến năm 2020 và tôi đang cảm thấy hạnh phúc".

Chú thích ảnh
Willian vẫn đang hạnh phúc ở Chelsea

Trong khi đó, theo nguồn tin từ tờ Daily Star, HLV Antonio Conte và ban lãnh đạo Chelsea sẵn sàng để tiền vệ Willian ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè tới. Dẫu vậy, mức giá để Chelsea đồng ý “mở cửa” lên tới 60 triệu bảng.

Newcastle gây sốc với sao Inter

Theo Don Balon, HLV Benitez của Newcastle muốn chiêu mộ Mauro Icardi về đội bóng trong mùa hè này. Mức giá chuyển nhượng của tiền đạo này rơi vào khoảng 26 triệu euro. "Icardi đang muốn rời khỏi Inter và gia nhập Newcastle càng sớm càng tốt. Buổi đàm phán có thể kết thúc vào cuối tuần này", nguồn tin từ San Siro cho biết.

Chú thích ảnh
Icardi có thể rời Inter mùa Hè tới

Mùa sau, Newcastle sẽ trở lại Premier League. Đây có thể là lý do giúp "Chích chòe" thu hút được nhiều chân sút nổi tiếng. Trong quá khứ, HLV Benitez cũng từng muốn có tiền đạo người Argentina khi dẫn dắt Real Madrid nhưng chủ tịch Florentino Perez đã gạt phăng ý tưởng này.

Arsenal quan tâm hậu vệ Juventus

Theo tờ Tuttosport, Arsenal sẵn sàng bỏ ra 34 triệu bảng để có được Alex Sandro từ Juventus. Trước đây, "Lão bà" đã phải trả 22 triệu bảng cho Porto vào năm 2015 chiêu mộ Alex Sandro. Anh đã có 48 lần ra sân ở Serie A và ghi được bốn bàn thắng. Không ít lần Alex Sandro đã được so sánh với người đồng hương huyền thoại Roberto Carlos.

Chú thích ảnh
Arsenal quan tâm Alex Sandro

Alex Sandro sở hữu tốc độ nhanh, sức càn lướt tốt. Cùng với đó, nền tảng thể lực dồi dào giúp hậu vệ này lên công về thủ nhịp nhàng. Đây là những phẩm chất rất phù hợp với lối đá Premier League. Hiện tại, vị trí hàng lang trái của Arsenal có Nacho Monreal và Kieran Gibbs. Tuy nhiên, so với Sandro, hai cầu thủ này không rõ ràng không thể sánh bằng.

Sanchez ăn mừng thế này thì chứng tỏ đã chấp nhận ở lại Arsenal

Sanchez ăn mừng thế này thì chứng tỏ đã chấp nhận ở lại Arsenal

Trong chiến thắng 4-1 trước Stoke City đêm qua, Alexis Sanchez đã ghi dấu giầy của mình trong 2 bàn thắng. Trận đấu ấy, người ta đã nhìn thấy nụ cười nở trên môi của tiền đạo người Chile. Phải chăng, anh đang muốn gửi tới người hâm mộ một thông điệp?

Dortmund tính "cướp" sao trẻ Man City

Dortmund hiện đang rất quan tâm tới tiền đạo trẻ Kelechi Iheanacho của Man City. Cầu thủ 20 tuổi này dù mới chỉ ra sân ngay từ đầu cho Man City 20 trận kể từ thời HLV Manuel Pellegrini nhưng đã đút túi tới 21 bàn. Anh từng được coi là sự thay thế tương lai của Sergio Aguero cho tới khi Man City bỏ 27 triệu bảng để chiêu mộ Gabriel Jesus.

Chú thích ảnh
Tương lai của Iheanacho mờ mịt khi Jesus tới Man City

Bản thân Man City cũng muốn để cầu thủ này ra đi nhằm giúp đội bóng có thêm tài chính chi tiêu trong mùa Hè. Hợp đồng của Iheanacho với Man City còn tới năm 2021. Vì thế, đội chủ sân Etihad muốn nhận được 20 triệu bảng trong thương vụ này.

Barcelona không muốn có Coutinho

Theo tờ Sport cho biết, Barca đã tiến hành những buổi đàm phán không chính thức với Coutinho về việc chuyển nhượng. Barca chưa chính thức đàm phán với Liverpool, họ sẽ đợi kết cục trong cuộc đua Top 4 của The Kop trước khi đưa ra lời đề nghị chính thức về giá chuyển nhượng. Hiện Liverpool cho biết chỉ chấp nhận để Coutinho ra đi khi nhận được 76 triệu bảng.

Chú thích ảnh
Coutinho (trái) được xem là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Barcelona

Tuy nhiên, nhà báo nổi tiếng Guillem Balague lại khẳng định đội chủ sân Camp Nou không hề có ý định chiêu mộ tiền vệ người Brazil như lời đồn thổi. "Có nhiều lý do để giải thích việc Barca sẽ không chiêu mộ Coutinho. Thứ nhất là vấn đề chi phí chuyển nhượng. Thứ hai là Barca đang tìm kiếm một tiền vệ và họ nghĩ rằng Coutinho thi đấu giống kiểu tiền đạo hơn. Không ai nghi ngờ về tài năng của Coutinho nhưng Barca không dư dả để sở hữu đến 3 4 cầu thủ hàng đầu thế giới cho 1 vị trí chính thức trong đội hình thi đấu," Guillem Balague phân tích.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm