Chuyện KÌ QUẶC ở Nga: Bộ trưởng thể thao kí quyết định cấm HLV người nước ngoài

31/10/2015 07:51 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Bộ Thể thao Nga vừa kí quyết định cấm các HLV bóng đá người nước ngoài hành nghề ở đất nước này.

Quyết định dẫn tới việc cựu HLV của Chelsea, Andre Villas-Boas, hiện làm HLV của Zenit St Petersburg, được cho là sẽ rời nước Nga vào cuối mùa giải này, nhưng hiện cũng không rõ nhiệm kì của ông có kéo dài đến thế hay không.

Theo tờ Eurosport, quyết định đã được kí ngày 21/9 và được thông báo chính thức trên trang Thông tin điện tử Chính phủ Nga vào ngày 28/10.

Điều thú vị là mặc dù cấm HLV nước ngoài hành nghề tại các CLB, bóng đá Nga vẫn cho phép HLV nước ngoài dẫn dắt đội tuyển quốc gia. HLV của đội tuyển Nga hiện tại là một người Italy, ông Fabio Capello, 69 tuổi, cựu HLV đội tuyển Anh.

Các CLB của Nga chỉ có thể sử dụng trợ lý HLV người nước ngoài, các chức danh như HLV thể lực, chuyên gia tâm lý… người nước ngoài, nhưng HLV trưởng thì chỉ có thể là người Nga.

Hiện trong số 16 CLB ở Russia Premier League, có 6 đội sử dụng HLV trưởng người nước ngoài. Hiện chưa rõ bao giờ họ sẽ bị ép rời cương vị của mình.

D.H
Theo Eurosport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm