Chuyên gia nhận định: Pacquiao phải tấn công, Mayweather chịu sức ép vì sĩ diện

02/05/2015 16:21 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Các chuyên gia của tờ Los Angeles Times đưa ra nhận định về trận so găng thế kỉ giữa Manny Pacquiao và Floyd Mayweather.

Bill Dwyre

Mọi người nói nhiều về vấn đề tốc độ trong tấn công và phòng ngự đã giảm sút do tuổi tác của Pacquiao mà hầu hết quên đi vấn đề áp lực.

Mayweather đối diện với nhiều thách thức đến mức gần như là tự gây sức ép lên chính mình, bởi vì sự sĩ diện của kỉ lục bất bại trong sự nghiệp. Các CĐV đòi hỏi nhiều ở anh. Một CĐV đã hét rất to và lặp đi lặp lại vào mặt Pacquiao sáng thứ Ba: “47-1, 47-1”. Với Mayweather, chữ số 1 đại diện cho 1 trận thua ấy là thứ thiếu sót quá quắt. Anh không chịu đựng nổi và không thể tìm ra nơi ẩn náu khi áp lực là tự chính bản thân đè nén anh.

Pacquiao thì khác, không phải chịu sức ép đó. Anh đã từng thất bại. Anh thắng 3 và thua đến 2 trận trong 5 trận so găng gần nhất. Chính sự đối lập này có thể khiến Mayweather phải phòng ngự nhiều hơn, trong khi trái lại, giúp Pacquiao được cởi trói.

Lance Pugmure

Nhiều người háo hức đặt cược cửa thắng cho Mayweather nhưng đừng quên đối thủ là Manny Pacquiao. Tay đấm người Philippines đã tập với cường độ rất cao tại Hollywood và anh luôn thích được thi đấu ở cửa dưới.

Pacquiao đã học và rèn luyện rất kĩ các đòn đánh tay trái với trợ lý Freddie Roach và đó là công thức hủy diệt đối thủ bất bại Mayweather. Mayweather phải tìm cách khống chế một đối thủ có tài di chuyển nhanh nhẹn và biết cách khống chế những quả đấm chớp nhoáng. Trong các buổi tập, Mayweather chủ yếu cải thiện những quả đấm uy lực ở tầm trên thắt lưng, vũ khí mà anh cho rằng có thể hạ gục địch thủ.

Trợ lý Roach cho rằng Pacquiao có thể thắng nhờ những đòn uy lực và chú ý khống chế những đợt phản đòn của Mayweather.

Kevin Baxter

Pacquiao gần như chắc chắn sẽ phải đứng trước áp lực tấn công đối thủ có thiên hướng phòng ngự là Mayweather và điều này là lợi thế của tay đấm người Mỹ.

Pacquiao, tay đấm kì cựu 36 tuổi, đấu nhiều hơn Mayweather 38 tuổi 17 trận và 44 hiệp. Khả năng chịu đức và sức mạnh là tối quan trọng với bất cứ cuộc đấu knock-out nào.

Mayweather có thể rình rập các sai lầm của đối thủ và gần như chắc chắn Pacquiao sẽ phải mắc nhiều sai lầm do anh ham tấn công. Mayweather sẽ thắng.

John Cherwa

Hãy để ý đến tuổi tác của họ, đây là trận đấu của hai người cao tuổi. Đôi khi, cuộc đấu của hai lão già sẽ hấp dẫn hơn, như Joe Frazier với Muhammad Ali vậy, bởi vì họ không còn tốc độ để tránh các đòn đánh của nhau và cứ gắn vào nhau như hai con ốc sên.

Dựa trên những trận gần đây thì những cú đấm trái tay là điểm mạnh của Pacquiao, thứ mà Mayweather cần tránh xa. Mayweather thì lại thích tấn công chớp nhoáng trong 60 giây đầu sau đó phòng ngự trong phần còn lại. Vì thế, Pacquiao cần biết cách tung những cú trời giáng để đối thủ lung lay. Nhưng trận gần nhất của tay đấm người Philippines với một Juan Manuel Marquez chuyên phòng ngự và được đánh giá là số 1 của lối phản công lại không thành công, khi Paquiao bị hạ đo ván.

Mayweather phản công thậm chí xuất sắc hơn cả Marquez. Anh sẽ thắng trận này.


Theo LA Times

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm