Chương trình mang nhiều ý nghĩa xã hội

30/10/2014 16:27 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Trong buổi họp báo tổng kết chương trình “Chung sức cùng Thể thao Việt Nam chinh phục ASIAN Games 17 và ASIAN Para Games 2014". Các VĐV, HLV và quan chức thể thao đều đưa ra chung nhận định rằng, đây là chương trình mang nhiều ý nghĩa xã hội.

Ông Lê Duy Truyền - Phó Tổng Giám đốc TTXVN: “Đây là chương trình rất có ý nghĩa”

“Chúng tôi thấy rằng, trong thời gian qua Thể thao Việt Nam nhận được sự quan tâm rất lớn của Đảng và Nhà nước để vượt qua những giai đoạn khó khăn, tiếp tục vươn lên, đặc biệt là sự phát triển thể thao của người khuyết tật.

Chương trình “Chung sức cùng Thể thao Việt Nam chinh phục ASIAN Games 17 và ASIAN Para Games 2014" do báo Thể thao & Văn hóa phối hợp với Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức và nhận được sự tài trợ của Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH). Đây là chương trình rất có ý nghĩa nằm trong chuỗi hoạt động xã hội hóa thể thao.



Phó Tổng giám đốc TTXVN Lê Duy Truyền nhấn mạnh ý nghĩa xã hội của chương trình Chung sức cùng Thể thao Việt Nam chinh phục ASIAD 17 và ASIAN Para Games II

Chúng tôi đánh giá cao sự đóng góp của BSH. Trong hoàn cảnh, điều kiện kinh tế thế giới và trong nước còn gặp nhiều khó khăn, nhưng vẫn có doanh nghiệp sẵn sàng tham gia tài trợ cho chương trình. Điều này thể hiện sự quan tâm của các doanh nghiệp, đơn vị tài trợ tới sự phát triển của thể thao nước nhà. Đồng thời, qua đó thể hiện sự quan tâm tới các hoạt động xã hội của cả nước nói chung, của TTXVN nói riêng và đặc biệt là báo Thể thao & Văn hóa.

Báo Thể thao & Văn hóa có vai trò là một trong những đơn vị thông thông tin quan trọng của TTXVN ở lĩnh vực văn hóa thể thao. Tôi mong rằng trong thời gian tới, báo Thể thao & Văn hóa tiếp tục phát huy những sáng kiến hay để có những chương trình không chỉ đảm bảo những thông tin tốt mà có tính  chất xã hội tốt, đảm bảo định hướng thông tin của TTXVN ở lĩnh vực thể thao, văn hoá đồng thời lan tỏa ra trong nhiều hoạt động xã hội, cùng phối hợp với các cơ quan doanh nghiệp trong và ngoài nước, góp phần đưa nền thể thao chúng ta phát triển hơn nữa”.

Ông Lâm Quang Thành - Phó Tổng cục trưởng tổng cục TDTT, Trưởng đoàn TTVN tham dự ASIAN Games 17

"Tôi rất mừng và xúc động khi được góp mặt trong buổi họp báo tổng kết chương trình "Chung sức cùng Thể thao Việt Nam chinh phục ASIAN Games 17 và ASIAN Para Games 2014". Tôi đánh giá rất cao giá trị cũng như ý nghĩa lớn lao của chương trình này mang lại.

Tôi còn nhớ trong thời gian cùng các VĐV tham dự ASIAN Games 17, vì đường sá xa xôi, có khi phải ngồi trên xe từ 6 đến 7 tiếng để di chuyển tới nơi VĐV thi đấu nhưng tôi cũng như người đại diện cho báo Thể thao & Văn hóa và nhà tài trợ luôn chuẩn bị sẵn sàng những phần thưởng để trao “nóng” cho những VĐV đạt thành tích xuất sắc.



Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn TTVN Lâm Quang Thành đánh giá rất cao ý nghĩa chương trình Chung sức cùng Thể thao Việt Nam chinh phục ASIAN 17 và ASIAN Para Games 2014. Ảnh: Nguyễn Đình Toán

Đây có thể được xem là sự quan tâm kịp thời nhằm ghi nhận cũng như khích lệ tinh thần cho các VĐV, những người đã nỗ lực hết mình để mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Hầu hết các VĐV khi được trao phần thưởng ngay sau khi có kết quả thi đấu chính thức đều cảm thấy rất xúc động và vui sướng. Phần thưởng đó như là  một nguồn động viên lớn đối với mỗi VĐV đạt thành tích cao tại ASIAN Games 17.

Trong giai đoạn hiện nay, nền kinh tế còn khó khăn và việc đầu tư cho thể thao còn nhiều hạn chế. Chính vì vậy, chúng ta phải huy động làm sao để cả xã hội đóng góp nhiều hơn cho việc phát triển thể thao, đặc biệt công tác xã hội hóa thể thao. 

Chương trình "Chung sức cùng Thể thao Việt Nam chinh phục ASIAN Games 17 và ASIAN Para Games 2014" được xem như một sự mở đầu cho cuộc vận động toàn xã hội cùng chung sức phát triển TTVN.

Với những ý nghĩa hết sức to lớn đó, tôi tin rằng chương trình này không chỉ dừng lại ở các kỳ ASIAN Games 17 và ASIAN Para Games 2014 mà sẽ còn gắn bó, đồng hành, đóng góp nhiều hơn nữa ở những kỳ đại hội thể thao khác, góp phần chung sức cùng TTVN đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa trong tương lai. 

Thay mặt lãnh đạo tổng cục TDTT, các VĐV, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới BTC chương trình, báo Thể thao & Văn hóa/TTXVN cùng các nhà tài trợ đã có những sự hỗ trợ quý báu và ý nghĩa không chỉ cho các VĐV thể thao đỉnh cao tại ASIAN Games 17 mà cả những VĐV khuyết tật xuất sắc ở ASIAN Para Games 2014.

Ông  Vũ Thế Phiệt - Tổng thư ký Hiệp hội Paralympic Việt Nam, Trưởng đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự ASIAN Para Games 2014

"Muốn nền thể thao nước nhà đạt nhiều thành tích cao thì hơn hết chúng ta phải quan tâm, đầu tư mạnh cho thể thao một cách bài bản và khoa học hơn.  Thể thao người khuyết tật (TTNKT) nói riêng và thể thao nói chung luôn rất cần đến sự giúp sức, chung tay của toàn thể cộng đồng xã hội.

Chúng ta không chỉ trông chờ vào nguồn ngân sách đầu tư của nhà nước mà còn phải huy động nhiều nguồn lực trong cộng đồng, xã hội cùng đóng góp, xây dựng, phát triển các môn thể thao. 

Chính vì vậy, tôi đánh giá chương trình "Chung sức cùng Thể thao Việt Nam chinh phục ASIAN Games 17 và ASIAN Para Games 2014" với sự phối hợp giữa cơ quan truyền thông báo chí và những nhà làm kinh tế là một sáng kiến rất hay và mang nhiều ý nghĩa xã hội.

Nó vừa cho thấy sự hợp tác từ nhiều nguồn lực trong xã hội để góp phần phát triển thể thao cũng như động viên, kích thích các VĐV không ngừng tâp luyện và thi đấu để giành thành tích cao cho nền thể thao nước nhà.

Tôi hy vọng rằng, trong thời gian tới, việc thông tin thể thao nói chung và TTNKT nói riêng sẽ tiếp tục được tuyên truyền rộng rãi, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội. Qua đó lôi kéo được nhiều hơn những nhà tài trợ sẵn sàng đầu tư phát triển đưa Thể thao Việt Nam lên một tầm cao mới.

VĐV Dương Thúy Vi

"Tôi cảm thấy rất xúc động và tự hào khi được góp mặt trực tiếp trong buổi họp báo tổng kết chương trình "Chung sức cùng Thể thao Việt Nam chinh phục ASIAN Games 17 và ASIAN Para Games 2014". Với tôi, chương trình này như là một sự ghi nhận quá trình khổ luyện và nỗ lực thi đấu của cá nhân cũng như tất cả các VĐV khác. 

Thực sự, lúc này tôi rất hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm từ chương trình. Không biết nói gì hơn, tôi xin cảm ơn BTC chương trình, báo Thể thao & Văn hóa/ttxvn cùng các nhà tài trợ đã làm nên chương trình đầy ý nghĩa.



Kình ngư Võ Thanh Tùng thay mặt các VĐV gửi lời cảm ơn đến BTC chương trình. Ảnh: Nguyễn Đình Toán

VĐV Võ Thanh Tùng

"Trong cuộc sống sinh hoạt đời thường, vốn người khuyết tật đã gặp nhiều khó khăn, vất vả thì trong luyện tập thi đấu  thể thao, VĐV khuyết tật lại càng phải nỗ lực vượt qua chính mình.

Không chỉ cá nhân tôi mà nhiều VĐV khát khao chiến thắng, vượt lên chính mình để đem vinh quang về cho Tổ quốc. Chương trình này thể hiện sự quan tâm từ xã hội tới TTVN nói chung và TTNKT nói riêng.

Thực sự, tôi cảm thấy rất vui sướng và vinh dự khi nhận được những món quà tri ân cả vật chất lẫn tinh thần từ chương trình. Nó là nguồn động lực giúp tôi và các VĐV có thể yên tâm và vững tin theo nghiệp thể thao.
Đức Huân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm