'Chọn đúng nội dung, Ánh Viên sẽ có HCV'

20/09/2014 14:26 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Olympic QG mở hàng cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 17 bằng chiến thắng 4-1 trước Olympic Iran. Dưới góc nhìn của một chuyên gia, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Olympic quốc gia Hoàng Vĩnh Giang dự đoán Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 17 có cơ hội giành HCV.

*Ông dự đoán thế nào về cơ hội cạnh tranh HCV của các VĐV Đoàn TTVN tại ASIAD 17 Incheon 2014?

-Theo tôi, cơ hội của Thể thao Việt Nam tại ASIAD 17 là có nhưng không ai có thể nói trước được điều gì. Chỉ tiêu từ 2 đến 3 HCV đặt ra cho Đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) không phải là cao nhưng đạt được 1 HCV cũng không phải là dễ. Cơ hội và thực tế thi đấu là hai chuyện khác nhau.

*Theo ông những môn thể thao nào và các VĐV nào có thể mang vinh quang về cho TTVN ở Á vận hội lần này?

Rất khó để đưa ra dự đoán. Tuy nhiên, theo quan điểm cá nhân tôi thì bắn súng, wushu, karatedo, điền kinh là những môn mà TTVN có khả năng tranh chấp và nhiều hy vọng giành HCV ở ASIAD 17 Incheon 2014.

Bơi lội sẽ rất khó đấy, không đơn giản để giành HCV. TDDC cũng có thể có HCV nhưng môn này có nhiều bất ngờ và cả những rủi ro trong quá trình thi đấu. Riêng cử tạ tôi cho là không có cơ hội HCV vì lực sỹ của Trung Quốc (Long Qingquan – PV) rất mạnh, không đơn giản để Thạch Kim Tuấn vượt qua họ đâu.

Từng môn một TTVN có thể là mạnh và chỉ tiêu giành từ 2 đến 3 HCV, đứng thứ 13 đến 15 trên bảng xếp hạng huy chương là chỉ tiêu tôi nghĩ có thể hoàn thành tốt được.

*Nhiều ý kiến lại cho rằng Ánh Viên chính là niềm hy vọng Vàng lớn nhất của TTVN tại ASIAD 17…

Nếu như thế thì đúng là sức ép. Ánh Viên sẽ có nhiều cơ hội giành HCV nếu như biết chọn những nội dung chính thức, sở trường của mình để tập trung sức thi đấu và tính toán chính xác, đừng dàn trải do đã tham gia thi đấu quốc tế nhiều. Không phải Ánh Viên không có cơ hội HCV đâu nhưng nói trước thì có trời mà biết.

*Đội tuyển U19 Việt Nam đang thu hút sự chú ý của dư luận nhờ lối chơi mang tính cống hiến tại các giải đấu. Theo ông, đây có phải là hiện tượng mới của TTVN?

Thành công của đội tuyển U19 Việt Nam khẳng định một hướng đầu tư đúng của Thể thao Việt Nam nói chung và bóng đá Việt Nam nói riêng. Ông Đoàn Nguyên Đức đã lựa chọn một phương án là phải đào tạo VĐV trẻ nhưng không phải vớ vẩn mà phải theo một mô hình tiên tiến như của Arsenal (Anh). Tất nhiên, nếu theo một vài mô hình tiên tiến khác như ở Tây Ban Nha hay Italy cũng có thể thành công chả kém gì mô hình của Arsenal đâu.

Điều này cũng khẳng định là làm thể thao đỉnh cao muốn phát triển và gặt hái thành công thì phải theo một mô hình chuẩn của những nền thể thao tiên tiến trên thế giới. Tất nhiên, tuyển chọn những VĐV năng khiếu, các tài năng trẻ ở giai đoạn đầu cũng không kém phần quan trọng nhưng phải làm sao để các VĐV này phải có một cơ thể khỏe khoắn, trạng thái thể lực tốt nhất và sung sức khi thi đấu.

Trên thế giới, siêu sao Messi không phải là người có thể hình lý tưởng nhưng anh ta dầy mình và có sức bền thể lực tốt, cầu thủ mình người mỏng quá. Nhưng thôi, nếu thể hình mỏng nhưng tập luyện được kỹ chiến thuật tốt như thời gian vừa qua đã là khá lắm rồi.

*Nhưng không phải đội tuyển U19 Việt Nam không có điểm yếu?

Ở đội U19 Việt Nam, tôi thấy vị trí thủ môn là một điểm yếu, hàng hậu vệ không phải ai cũng tốt, nhất là khi so với tuyến tiền vệ và tiền đạo của mình. Tiền đạo thì phải sút nhiều hơn nữa, cũng có một vài cầu thủ sút xa tốt như Xuân Trường, Tuấn Anh nhưng đây vẫn chưa phải là sở trường của U19 Việt Nam. Còn về Công Phượng đã thể hiện khả năng kỹ thuật tốt, đi bóng tốt nhưng rê dắt nhiều đâu phải đã là hay đâu mà phải phối hợp nhanh.

Lứa cầu thủ U19 Việt Nam hiện nay đang có khả năng phối hợp, bật tường kỹ thuật rất tốt, nhiều ý kiến cho rằng các cầu thủ đã thi đấu theo đúng sở trường, phong cách của Việt Nam nhưng bóng đá mình tôi thấy có phong cách gì rõ ràng đâu. Mình cũng phải lựa chọn ra một phương án làm sao cho tốt, người nhỏ, không cao lắm, trí óc thông minh, khôn khéo mình phát triển bóng đá Việt Nam, đào tạo cầu thủ trẻ theo hương đó mới có thể thành công. Hon nữa, các cầu thủ cần phải học thêm nhiều kỹ năng nữa thì dứt điểm mới có thể hiệu quả hơn.

Như trận chung kết vừa rồi, Công Phượng đã có pha đi bóng kỹ thuật và bị hậu vệ đối phương phạm lỗi nhưng trọng tài không thổi phạt. Mình không muốn làm cho cầu thủ kiêu căng lên nhưng theo tôi, đó đúng là một pha phạm lỗi rồi.

*Ông có cho rằng bóng đá Việt Nam và Thể thao Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ trong tương lai nhờ những đội hình như U19 Việt Nam?

Khả năng như của cầu thủ U19 Việt Nam mình thì hoàn toàn có thể phát triển được và đưa bóng đá Việt Nam tiến lên. Nhưng điều mà tôi lo lắng không phải TTVN mình, BĐVN không thể đào tạo ra những đội như U19 Việt Nam mà bóng ma tiêu cực, cá độ có thể giết hại bóng đá Việt Nam.

Tôi nghĩ không nên đưa cầu thủ U19 Việt Nam, các cầu thủ thuộc Học viện HA.GL Arsenal JMG lên thi đấu tại V-League ở thời điểm này và cũng không nên tách lẻ lứa cầu thủ này ra, như thế sẽ hỏng.

Với đội hình hiện tại, lứa cầu thủ hiện tại của U19 Việt Nam thì ở kỳ SEA Games sau nữa, SEA Games 29, bóng đá nam Việt Nam có thể làm nên chuyện. Tất nhiên, mình phải đào tạo, bổ sung thêm nữa cho những vị trí còn yếu như thủ môn và hậu vệ. Đá với U19 Nhật Bản như thế thì tôi nghĩ bóng đá trẻ Việt Nam đã mon men lên tầm châu lục rồi đấy, đây là điều rất đáng mừng.

Có thể nói là sự hái quả của một lão nông chịu khó nhưng “quả ngọt” này chỉ ở một khu vườn thôi. Nếu Nghệ An, Hà Nội, TP.HCM… có điều kiện và đầu tư vào thì BĐVN sẽ có thêm nhiều “khu vườn” như HA.GL và có thể phát triển được. Nhưng tất nhiên, không thể để cá độ dính vào không thì lứa cầu thủ nào rồi cũng hỏng hết.

*Xin cảm ơn ông!

Thành Đạt (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm