Chính thức phát động Cuộc thi Sáng tạo Ứng dụng Di động 2013

29/11/2013 07:26 GMT+7 | Giáo dục

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng tạo Ứng dụng Di động 2013 là cuộc thi viết các phần mềm, ứng dụng di động trên nền tảng Android dành cho sinh viên Việt Nam.

Ngày 28/11/2013 tại Đà Nẵng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công ty Công nghệ Huawei Việt Nam và Trường Đại học Duy Tân đã tổ chức Lễ phát động Cuộc thi Sáng tạo Ứng dụng Di động 2013 cùng Chương trình giao lưu Sinh viên với Sáng tạo. Sự kiện này được tổ chức trong khuôn khổ Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 22 và Kỳ thi lập trình sinh viên Quốc tế ACM/ICPC châu Á 2013, diễn ra từ ngày 26-29/11/2013 tại trường Đại học Duy Tân - Đà Nẵng, thu hút 472 sinh viên và 118 các giáo viên đến từ các trường đại học, cao đẳng trên cả nước và 70 sinh viên, giáo viên đến từ 7 nước châu Á.

Cuộc thi Sáng tạo Ứng dụng Di động 2013 kéo dài 5 tháng với tổng giá trị giải thưởng lên đến 1 tỷ đồng, trong đó có 2 giải Nhất, mỗi giải trị giá 100 triệu đồng, cùng các cơ hội đào tạo công nghệ nâng cao tại nước ngoài và hợp tác cùng phát triển và thương mại hóa sản phẩm dành cho các tác giả có sản phẩm đạt giải ca. Cuộc thi hướng đến đối tượng là các sinh viên Việt Nam đang học tập tại các trường đại học, học viện, cao đẳng có đào tạo các chuyên ngành trong lĩnh vực CNTT và các sinh viên yêu thích sáng tạo CNTT.

Cuộc thi Sáng tạo Ứng dụng Di động 2013 sẽ kéo dài trong 5 tháng và trải qua 2 vòng thi:

+ Vòng sơ khảo: Diễn ra từ ngày 28/11/2013 đến hết ngày 31/03/2014: các thí sinh sẽ đăng ký dự thi và tải ứng dụng, sản phẩm dự thi lên website của cuộc thi tại địa chỉ www.khuyenkhichsangtaoviet.com;

+ Vòng chung khảo: Diễn ra từ ngày 01/04/2014 đến ngày 30/04/2014: Những sản phẩm, ứng dụng dự thi được Ban Tổ chức chọn ra từ vòng sơ khảo sẽ tiếp tục được tham dự ở vòng chung khảo. Các tác giả/nhóm tác giả có sản phẩm vào vòng chung khảo sẽ thuyết trình về sản phẩm, ứng dụng của mình trước Hội đồng Giám khảo chung khảo.

Sinh viên đạt giải cao trong Cuộc thi sẽ được lựa chọn để tham gia các chương trình đào tạo công nghệ nâng cao, tạo cơ hội tốt việc làm tốt nhất và được hỗ trợ, đầu tư để phát triển và thương mại hóa các sản phẩm, ứng dụng di động trong tương lai.

PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm