CHÍNH THỨC: Michel Platini từ bỏ cuộc đua Chủ tịch FIFA 2016

08/01/2016 08:11 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Dính án cấm hoạt động bóng đá 8 năm và không kịp kháng án, cựu Chủ tịch UEFA Michel Platini xác nhận rút khỏi cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA.

“Tôi từ bỏ tư cách ứng viên tranh cử”, Platini nói với tờ báo của Pháp, L’Equipe. “Tôi không thể gắn với tư cách ấy được nữa. Tôi cũng không có thời gian và động lực để gặp các cử tri, gặp mọi người, chiến đấu với phần còn lại”.

Sau khi nhận án cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong 8 năm vì bị cáo buộc nhận 1,35 triệu bảng từ Sepp Blatter, người cũng chịu mức phạt tương tự, Platini đang kháng án.

Ông nhấn mạnh rằng mình không có tội, nhưng vì FIFA gia hạn chót cho các ứng viên tranh cử hoàn tất các hoạt động vào ngày 26/2/2016, thời điểm việc kháng án chưa thể có kết quả, Platini đành phải bỏ cuộc.

Người đàn ông 60 tuổi đã nhận được hơn 150 cam kết ủng hộ khi tuyên bố tranh cử.

Khi nhận án cấm tham gia hoạt động bóng đá từ Ủy ban đạo đức của FIFA, Platini nói: “Quyết định này không khiến tôi ngạc nhiên. Án phạt từ Ủy ban đạo đức hoàn toàn giả tạo. Họ chỉ muốn làm ô uế thanh danh của tôi, tôi sẽ chiến đấu đến cùng”.

Gia Hưng
Theo L'Equipe

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm