CẬP NHẬT tối 30/1: Việt Nam xin hoãn trận Siêu cúp với Hàn Quốc. Cầu thủ đầu tiên gia hạn với M.U thời hậu Mourinho

30/01/2019 19:06 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- M.U nhận tin dữ về Pogba. Iran muốn mời Mourinho làm HLV. Sao Bayern sang Trung Quốc nhận lương hậu hĩnh... là những tin tức được cập nhật.

Tuyển Việt Nam khỏe nhờ ‘thần dược’, U22 Thái Lan triệu tập đội hình 'khủng'

Tuyển Việt Nam khỏe nhờ ‘thần dược’, U22 Thái Lan triệu tập đội hình 'khủng'

Tuyển Việt Nam khỏe nhờ ‘thần dược’, U22 Thái Lan triệu tập đội hình khủng là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 30/1.

Việt Nam xin hoãn trận Siêu cúp với Hàn Quốc

Chú thích ảnh

Theo dự kiến vào ngày 26/3 tới, trận Siêu Cúp Đông Á lần đầu tiên sẽ được tổ chức giữa đội vô địch Đông Nam Á (ĐT Việt Nam) và nhà vô địch của khu vực Đông Á (ĐT Hàn Quốc). Tuy nhiên, trong suốt thời gian vừa qua, kế hoạch này đang gặp trục trặc lớn bởi ở thời điểm dự kiến diễn ra trận đấu, U23 Việt Nam cũng sẽ có trận đấu cực kỳ quan trọng với U23 Thái Lan tại vòng loại U23 châu Á 2020.

Tờ Yonhap News cho biết VFF từng đề nghị LĐBĐ Hàn Quốc (KFA) dời trận đấu Siêu Cúp sang tháng 6 nhưng đã bị từ chối. Sau đó, VFF cũng liên lạc với LĐBĐ Thái Lan sẽ thay đổi thời gian tổ chức vòng loại U23 nhưng chưa được chấp thuận. Dự kiến, ngày 1/2 tới, đại diện của LĐBĐ Đông Á (EAFF) và Đông Nam Á (AFF) sẽ gặp gỡ nhau tại trận chung kết Asian Cup 2019 tại UAE. Tại đây, các quan chức của EAFF và AFF sẽ thương thảo về thời gian tổ chức trận Siêu Cúp.

M.U nhận tin dữ về Pogba

Chú thích ảnh

Trận hoà 2-2 với Burnley không chỉ khiến M.U đánh rơi 2 điểm mà có thể đẩy Quỷ đỏ vào cuộc khủng hoảng nhân sự. Theo truyền thông Anh, sau trận đấu, tiền vệ Paul Pogba có dấu hiệu bị chấn thương. Ngôi sao người Pháp được nhìn thấy khập khiễng bước đi vào đường hầm dẫn tới phòng thay đồ. Hình ảnh trên làm dấy lên lo ngại Pogba chấn thương và phải ngồi ngoài điều trị. Nếu điều đó xảy ra sẽ là tổn thất lớn cho M.U trong giai đoạn cam go này.

Ở trận hoà Burnley, Pogba đá hết trận. Anh chính là tác giả bàn thắng trên chấm phạt đền giúp M.U rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 trước khi Lindelof ghi bàn gỡ hoà cho Quỷ đỏ.

Martial gia hạn hợp đồng

Chú thích ảnh

Anthony Martial từng muốn rời M.U vì mâu thuẫn với HLV Jose Mourinho. Nhưng khi Mourinho bị sa thải cùng với sự thăng hoa của Quỷ đỏ trên sân cỏ với sự dẫn dắt của Ole Gunnar Solskjaer, Martial đã thay đổi ý định. Cầu thủ người Pháp yêu cầu người đại diện đẩy nhanh tiến độ đàm phán với phía M.U. Mới đây, 2 bên đã đạt được thoả thuận gia hạn. Cụ thể, Martial sẽ gắn bó với M.U thêm 4 năm, đến Hè 2024. Ở bản hợp đồng mới, cầu thủ người Pháp được tăng lương từ 120.000 bảng/tuần lên 190.000 bảng/tuần. Dự kiến, M.U sẽ có thông báo chính thức vào thứ Sáu tới.

Như vậy, Martial là trụ cột đầu tiên gia hạn với M.U sau khi Mourinho rời đi. Hiện Marcus Rashford, Paul Pogba, De Gea, Ander Herrera đều đang trong quá trình đàm phán.

Tuyển Iran muốn mời Mourinho làm HLV

Chú thích ảnh

Tuyển Iran được coi là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch Asian Cup 2019. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Carlos Queiroz đã để thua 0-3 trước Nhật Bản và dừng bước ở bán kết. Sau trận thua này, ông Carlos Queiroz tuyên bố chia tay đội bóng và quốc gia vùng Vịnh cũng bắt tay tìm kiếm người thay thế.

Iran đang hướng tới 3 cái siêu khủng để thay thế vị chiến lược gia 65 tuổi. Đó là Jose Mourinho, Zinedine Zidane và Jurgen Klinsmann. Đây là tiết lộ của người phát ngôn bộ Thanh niên và thể thao Iran, Maziar Nazemi.

Sao Bayern sang Trung Quốc

Chú thích ảnh

CLB Bayern Munich thông báo đã chia tay Sandro Wagner sau khi đạt thỏa thuận với CLB Trung Quốc, Tianjin TEDA. Theo báo giới Đức, Hùm xám nhận được 5 triệu euro phí chuyển nhượng ở thương vụ này. Tại Tianjin TEDA, Sandro Wagner ký hợp đồng 2 năm kèm mức lương 7,5 triệu euro/mùa.

“Sandro đã gặp chúng tôi và yêu cầu được thanh lý hợp đồng (kéo dài tới năm 2020). Cậu ấy nhận được đề nghị cực kì hấp dẫn từ Trung Quốc và chúng tôi đã chấp nhận mong muốn đó. Chúng tôi muốn cảm ơn Sandro vì khoảng thời gian gắn bó với Bayern và chúc cậu ấy những gì tốt nhất cùng nhiều thành công trong tương lai ở Trung Quốc”, Giám đốc thể thao Hasan Salihamidzic của Bayern cho biết.

Wayner là sản phẩm từ lò đào tạo của Bayern nhưng lưu lạc qua nhiều đội bóng trước khi trở lại Bayern vào tháng 1/2018. Tiền đạo người Đức được Bayern mua với giá 13 triệu euro để làm phương án dự phòng cho Robert Lewandowski. Tuy nhiên, mùa này Wagner gần như không được HLV Niko Kovac sử dụng. Chân sút 31 tuổi vì thế quyết định chuyển sang Trung Quốc với mức lương hậu hĩnh.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm