CẬP NHẬT tối 24/9: Messi và Ronaldo không tham dự gala The Best. Pogba bị yêu cầu im lặng

24/09/2018 20:06 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Lionel Messi không tham dự gala trao giải The Best, Paul Pogba được yêu cầu "im lặng", bóng đá Indonesia rúng động vì 1 CĐV bị đánh chết là những tin tức đáng chú ý trong bản tin tối ngày 24/9. 

Paul Pogba công khai chỉ trích chiến thuật của Mourinho

Paul Pogba công khai chỉ trích chiến thuật của Mourinho

Mâu thuẫn giữa Paul Pogba và Jose Mourinho đang bị đẩy lên một cấp độ mới khi ngôi sao người Pháp công khai chỉ trích chiến thuật của ông thầy ở trận M.U hòa Wolverhampton vừa rồi.

Lionel Messi không tham dự gala trao giải The Best

CẬP NHẬT tin tối 24/9: Messi và Ronaldo không tham dự gala The Best. Pogba bị yêu cầu "ngậm miệng lại"
Messi sẽ không tham dự đêm gala trao giải The Best

Theo thông tin từ tờ SPORT (Tây Ban Nha), Lionel Messi sẽ vắng mặt trong đêm gala trao giải The Best. Ngôi sao người Argentina đã quyết định không đến London để tham dự đêm gala vì lí do gia đình.

Trước đó, Messi đã lên kế hoạch tham dự đêm gala dù cho anh không có mặt trong Top 3 đề cử của giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm. Javier Bordas và Guillermo Amor sẽ là người đại diện cho Barca ở đêm gala trao giải ở London.

Messi dù không có cơ hội giành giải thưởng ở The Best nhưng anh vẫn có thể lọt vào Đội hình xuất sắc nhất năm.

Như vậy, hai ngôi sao hàng đầu thế giới là Lionel Messi và Cristiano Ronaldo sẽ không tham gia gala trao giải The Best năm nay. Ronaldo có mặt trong Top 3 đề cử cùng với Mohamed Salah và Luka Modric.

Juventus vừa đánh bại Frosinone 2-0 ở Serie A mà Ronaldo là tác giả bàn mở tỷ số và họ sẽ có một trận đấu nữa với Bologna vào thứ Tư tới trước khi gặp Napoli vào cuối tuần. Vì vậy, theo nhà báo Jose Felix Diaz của tờ Marca (Tây Ban Nha), Ronaldo đã quyết định sẽ không tham dự đem gala của FIFA. 

Đêm gala The Best FIFA 2018 được tổ chức tại London vào 00h30 ngày 25/9 (giờ Việt Nam),

Chỉ trích Jose Mourinho, Pogba bị yêu cầu "ngậm miệng lại"

CẬP NHẬT tin tối 24/9: Messi và Ronaldo không tham dự gala The Best. Pogba bị yêu cầu "ngậm miệng lại"
Paul Pogba đã chỉ trích chiến thuật của HLV Jose Mourinho

Mới đây tiền vệ Paul Pogba đã lên tiếng chỉ trích chiến thuật của HLV Jose Mourinho, sau khi M.U có trận hòa đầy thất vọng 1-1 trước Wolves vào cuối tuần trước.

"Chúng tôi chơi trên sân nhà và đáng ra chúng tôi chơi tốt hơn nhiều trước Wolves. Khi chơi trên sân nhà, M.U phải tấn công, tấn công, tấn công. Đây là Old Trafford, và chúng ta ở đây để tấn công. Tôi nghĩ các đội đều run sợ mỗi khi M.U tấn công", tiền vệ người Pháp chia sẻ.

Mới đây, cựu cầu thủ của đội tuyển xứ Wales, Vinnie Jones (53 tuổi) đã phản pháo Pogba: "Pogba được cho là một trong số những cầu thủ giỏi nhất thế giới, nhưng cậu ta nên ngừng việc rên rỉ lại. Pogba cần tiếp tục thi đấu và tuân theo chỉ đạo của HLV. Ông Mourinho chắc sẽ phát điên khi nghe những điều cậu ta nói".

Real Madrid sẽ chiêu mộ Mauro Icardi vào tháng Giêng tới

CẬP NHẬT tin tối 24/9: Messi và Ronaldo không tham dự gala The Best. Pogba bị yêu cầu "ngậm miệng lại"
Icardi là mục tiêu theo đuổi của Real Madrid

Theo tờ Don Balon (Tây Ban Nha), Real Madrid sẽ tiến hành chiêu mộ tiền đạo Mauro Icardi của Inter Milan vào tháng Giêng năm sau. Đội bóng chủ sân Bernabeu đẫ để mắt tới tiền đạo người Argentina từ lâu và họ sẵn sàng gõ cửa Inter Milan vào đầu năm sau.

Icardi đã ghi 108 bàn trong 186 lần ra sân cho Inter Milan. Cầu thủ 25 tuổi này đã 2 lần giành danh hiệu Vua phá lưới Serie A. Anh được xem là ngôi sao mà Real Madrid muốn đưa về để lấp chỗ trống mà Cristiano Ronaldo để lại, khi chân sút người Bồ Đào Nha gia nhập Juventus trong mùa Hè này.

Hợp đồng hiện tại của Icardi với Inter sẽ đáo hạn vào năm 2021. Trong hợp đồng của Icardi có điều khoản giải phóng trị giá 110 triệu euro cho các CLB nước ngoài. Inter Milan có kế hoạch gia hạn hợp đồng với Icardi đến năm 2023 và tăng mức phí giải phóng lên ít nhất 130 triệu euro.

Thái Lan ráo riết tìm thủ môn mới cho AFF Cup 2018

CẬP NHẬT tin tối 24/9: Messi và Ronaldo không tham dự gala The Best. Pogba bị yêu cầu "ngậm miệng lại"
4 ngôi sao của Thái Lan lỡ hẹn với AFF Cup 2018

Theo tờ Bangkok Post (Thái Lan), HLV của đội tuyển quốc gia nước này, Milovan Rajevac đang tìm kiếm thủ môn mới sau khi người gác đền Kawin Thamsatchanan được phép không tham dự AFF Cup 2018 để tập trung thi đấu cho CLB Oud-Heverlee Leuven ở giải hạng 2 của Bỉ.

Ngoài Kawin Thamsatchanan, Thái Lan cũng sẽ không có 3 ngôi sao khác đang chơi bóng ở nước ngoài trong kỳ AFF Cup tới là Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda và Theerathon Bunmathan.

Ông Milovan Rajevac tin rằng sự vắng mặt của 4 ngôi sao trên sẽ ảnh hưởng lớn tới chiến dịch bảo vệ chức vô địch AFF Cup của đội tuyển Thái Lan.

Đội tuyển Thái Lan sẽ có 2 trận giao hữu trước thềm AFF Cup 2018. Họ sẽ gặp Hồng Kông vào ngày 11/10 năm nay. Bốn ngày sau đó, Thái Lan sẽ đối mặt với Trinidad & Tobago.

Bóng đá Indonesia rúng động vì 1 CĐV bị đánh chết

CẬP NHẬT tin tối 24/9: Messi và Ronaldo không tham dự gala The Best. Pogba bị yêu cầu "ngậm miệng lại"
Những CĐV quá khích bị tình nghi đã đánh đập khiến Haringga Sirla thiệt mạng

Bạo lực đang là vấn đề nhức nhối đối với bóng đá Indonesia. Mới đây, Haringga Sirla (23 tuổi), CĐV của CLB Persija Jakarta đã thiệt mạng sau khi bị các CĐV quá khích của CLB Persib Bandung tấn công bên ngoài sân vận động Gelora Bandung Lautan Api, cách thủ đô Jakarta 150 km về phía đông nam.

Vụ việc này xảy ra vào hôm Chủ Nhật vừa qua, trước trận đấu giữa Persib Bandung và Persija Jakarta ở giải VĐQG Indonesia. Theo thống kê, đã có 7 trường hợp thiệt mạng vì liên quan đến trận đấu của 2 CLB trên, kể từ năm 2012.

Nhóm CĐV quá khích trên đã dùng cả gậy sắt và ván gỗ, khiến cho Haringga Sirla thiệt mạng. Cảnh sát Indonesia hiện đã bắt giữ được 8 CĐV bị tình nghi là đã tham gia vào vụ tấn công Haringga Sirla.

Goetze được khuyên gia nhập Liverpool để cứu vãn sự nghiệp

CẬP NHẬT tin tối 24/9: Messi và Ronaldo không tham dự gala The Best. Pogba bị yêu cầu "ngậm miệng lại"
Sự nghiệp của Goetze đang xuống dốc không phanh

Sự nghiệp của Mario Goetze đã tuột dốc thê thảm sau khi anh quay trở lại Dortmund vào năm 2016. Cầu thủ 26 tuổi này chính là người hùng của tuyển Đức ở Chung kết World Cup 2014, khi anh ghi bàn duy nhất đem về chức vô địch cho "Cỗ xe tăng".

Kể từ khi quay lại Dortmund, Goetze đã phải chiến đấu với bệnh tật cùng các chấn thương. Tiền vệ này giờ đây còn không giành được suất đá chính ở Dortmund. Cùng với đó, Goetze đã phải đối mặt với rất nhiều chỉ trích. Kevin Grosskreutz, đồng đội cũ của Goetze ở Dortmund, mới đây đã khuyên cầu thủ này ra nước ngoài thi đấu để cứu vãn sự nghiệp.

"Có thể Goetze sẽ tìm được một thế giới tốt đẹp hơn, nếu cậu ấy rời Bundesliga vào TTCN mùa Đông để ra nước ngoài thi đấu. Ở đó Goetze sẽ được yên tĩnh hơn để phục hồi lại phong độ của mình. Juergen Klopp hiểu Goetze rất rõ. Cậu ấy có thể sẽ phù hợp với Liverpool", . Kevin Grosskreutz phát biểu.

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm