CẬP NHẬT tối 21/1: HLV Park Hang Seo vẫn dùng 2 tiền đạo. Mkhitaryan chốt lương ở Arsenal

21/01/2018 20:44 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Park Hang Seo dùng sơ đồ 2 tiền đạo ở trận gặp U23 Qatar, Mkhitaryan chốt lương ở Arsenal, Paul Pogba đòi lương ngang Alexis Sanchez là những tin tức đáng chú ý trong bản tin tối ngày 21/1.

HLV Park Hang Seo tiết lộ dùng sơ đồ 2 tiền đạo ở trận gặp U23 Qatar

Park Hang Seo
HLV Park Hang Seo trong cuộc họp báo sau trận thắng U23 Iraq

Trên trang chủ của AFC (Liên đoàn bóng đá châu Á) mới đây đã đăng tải bài phỏng vấn HLV Park Hang Seo. HLV của U23 Việt Nam tiết lộ ông có thể tiếp tục sử dụng sơ đồ 2 tiền đạo ở trận gặp U23 Qatar tại Bán kết. U23 Việt Nam đã vượt qua U23 Iraq ở Tứ kết với tỉ số đá luân lưu là 5-3.

 “Tôi hoàn toàn tin tưởng vào các cầu thủ của mình và hôm nay, họ đã chứng tỏ được năng lực của bản thân. U23 Việt Nam đã tỏ ra ngang cơ với đối thủ về mặt thể lực. Về phương diện tấn công, chúng tôi đã chơi rất tốt với 2 tiền đạo và có lẽ, tôi sẽ sử dụng chiến thuật tương tự ở trận đấu sắp tới”, HLV Park Hang Seo phát biểu.

Văn Hậu chấn thương nghỉ hết giải, U23 Việt Nam quyết đến chung kết

Văn Hậu chấn thương nghỉ hết giải, U23 Việt Nam quyết đến chung kết

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu gặp chấn thương nặng, trong khi đó, U23 Việt Nam đã có mặt tại Thường Châu và chuẩn bị cho trận bán kết gặp U23 Qatar.

Mkhitaryan hưởng lương 200 nghìn bảng/tuần tại Arsenal

Chú thích ảnh
Mkhitaryan sẽ trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất ở Arsenal

Theo tờ Mirror (Anh), Henrikh Mkhitaryan sẽ hưởng mức lương là 200 nghìn bảng/tuần tại Arsenal. Như vậy, anh sẽ trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất tại Arsenal. Cụ thể thì Henrikh Mkhitaryan sẽ hưởng mức lương là 10,4 triệu bảng/năm trước thuế tại Arsenal. Mino Raiola còn giúp cầu thủ người Armenia giành được khoản tiền bồi thường hợp đồng ở M.U.

Trong khi đó, Sanchez sẽ kiếm được tiền lương là 14 triệu bảng/năm sau thuế ở M.U. Cầu thủ người Chile sẽ trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất ở Premier League (400 nghìn bảng/tuần). Tuy nhiên điều này cũng gây rắc rối cho M.U khi Pogba muốn hưởng lương bằng Sanchez. Anh đã yêu cầu M.U tăng lương gấp đôi cho mình.

Chú thích ảnh
Pogba muốn hưởng lương bằng Sanchez

Arsenal vẫn chưa đàm phán với Dortmund về Aubameyang

Aubameyang
Arsenal vẫn chưa đàm phán với Dortmund về Aubameyang

Theo ESPN, Pierre-Emerick Aubameyang chưa thể sang Arsenal khi mà cuộc đàm phán giữa “Pháo thủ” và Dortmund còn chưa bắt đầu. CEO của Dortmund Hans-Joachim Watzke phát biểu trên tờ Bild: “CEO của Arsenal, Ivan Gazidis đã liên hệ với chúng tôi và thông báo rằng Arsenal muốn đàm phán với Dortmund. Nhưng sau đó, không có cuộc đàm phán nào cả”. Aubameyang là cầu thủ mà Arsenal muốn chiêu mộ để thay Alexis Sanchez. Cầu thủ 28 tuổi người Gabon có hợp đồng với Dortmund đến năm 2021. Anh là Vua phá lưới Bundesliga mùa trước với 31 bàn thắng. Mùa này, Aubameyang đã ghi 13 bàn sau 15 trận đấu.

Klopp “đá đểu” Arsenal về vụ Sanchez

Klopp
HLV Juergen Klopp tin Liverpool sẽ không bán cầu thủ của mình vào giai đoạn giữa mùa cho đối thủ tại Premier League

HLV Juergen Klopp tuyên bố ông sẽ không bán cầu thủ cho đối thủ cạnh tranh với Liverpool ở Premier League vào giai đoạn giữa mùa giải. Alexis Sanchez sắp rời Arsenal để cập bến M.U trong tháng này.

Arsenal buộc phải bán cầu thủ người Chile trong tháng Giêng, nếu không họ sẽ mất trắng anh vào cuối mùa. Tuy nhiên việc Arsenal để Sanchez sang M.U đã bị chỉ trích rất nhiều.

“Không có cầu thủ nào của Liverpool sẽ rời CLB trong tháng này. Họ ở lại không phải bởi chúng tôi muốn thế mà vì các cầu thủ đều tận tụy với CLB. Không có cầu thủ nào của chúng tôi sẽ chuyển sang CLB khác ở Premier League vào giữa mùa cả. Tôi tin rằng điều đó không thể xảy ra”, HLV Juergen Klopp phát biểu.

Real Madrid muốn “cuỗm” Antoine Griezmann

Griezmann
Griezmann là mục tiêu của Real Madrid

Theo Diario Gol, CLB Real Madrid đã lên kế hoạch chiêu mộ tiền đạo Antoine Griezmann của Atletico Madrid. Cầu thủ người Pháp được cho là mục tiêu của nhiều đội bóng trong kỳ chuyển nhượng Hè 2018. Gần đây, Barca đã bác bỏ thông tin theo đuổi Griezmann và đó là tin vui với Real Madrid, đội bóng đang cần sự phục vụ của chân sút người Pháp để tăng cường hàng công. Griezmann muốn chờ đến sau World Cup 2018 để ra quyết định. Anh đã ở lại Atletico Madrid vào Hè năm ngoái, sau khi đội bóng này bị FIFA cấm chuyển nhượng.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm