CẬP NHẬT tối 20/6: ‘Zidane giỏi nhất thế giới’. Bayern chấp nhận bán Costa cho Juventus. Matic muốn sang M.U

20/06/2017 18:53 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Chủ tịch Perez ca ngợi HLV Zidane, Matic muốn được tái hợp với Mourinho, chủ tịch FIFA bảo vệ công nghệ VAR... là những tin đáng chú ý trong bản tin tối ngày 20/7.

Chủ tịch Perez ca ngợi HLV Zidane

Chú thích ảnh

Chủ tịch Perez cảm thấy ấn tượng với những gì Zidane đem lại cho CLB suốt thời gian qua. Trong một buổi phỏng vấn gần đây, ông đã ca ngợi chiến lược gia người Pháp.

“Chúng tôi đã xây dựng một đội bóng huyền thoại gồm các cầu thủ quốc tế và Tây Ban Nha xuất sắc nhất. Trong đó học viện của chúng tôi cũng đóng một vai trò nổi bật. Chúng tôi được dẫn dắt bởi Zidane, một biểu tượng của Madridismo, người trong một khoảng thời gian ngắn đã trở thành Huấn luyện viên giỏi nhất trên thế giới”.

Sau 18 tháng cầm quyền, Zidane đã đưa Real đến với 2 chức vô địch Champions League, 1 chức vô địch La Liga cùng một đội hình có thể nói là chất lượng nhất thế giới.

Matic muốn được tái hợp với Mourinho

Theo tờ The Sun, tiền vệ Nemanja Matic đang tỏ ra hứng thú với việc chuyển đến Man United và tái hợp với ông thầy cũ Jose Mourinho.

Matic từng có khoảng thời gian 2 năm làm việc cùng “Người đặc biệt” tại Chelsea. Anh là một trong những mục tiêu chuyển nhượng của Man United trong mùa Hè này và dường như đang nằm ngoài kế hoạch của HLV Antonio Conte mùa sau.

Chú thích ảnh

Bên cạnh Matic, Man United cũng đang để mắt tới Eric Dier. Trong bối cảnh Carrick đã luống tuổi còn Mata nhiều khả năng sẽ ra đi trong tương lai, Mourinho rất cần bổ sung vị trí tiền vệ trung tâm.

Cũng theo báo cáo trên, Juventus là đội bóng đang quan tâm đến Matic. Rất có thể “Bà đầm già” sẽ để Alex Sandro chuyển đến Chelsea như một phần của thương vụ.

Chủ tịch FIFA bảo vệ công nghệ VAR

Chú thích ảnh

Công nghệ VAR thời gian gần đây đã để lại ấn tượng xấu trong mắt người hâm mộ. Ngoài việc làm mất tính tự nhiên của bóng đá, công nghệ này cũng mắc một số sai lầm nghiêm trọng, điển hình như trong giải Confederations Cup 2017.

Trong trận hòa 2-2 của Bồ Đào Nha với Mexico, VAR đã từ chối một bàn thắng của Bồ Đào Nha do lỗi việt vị. Trong trận đấu giữa Chile và Cameroon, công nghệ này tiếp tục từ chối bàn thắng Eduardo Vargas do lỗi tương tự mặc dù không phải như vậy.

Còn trong trận đấu giữa Đức và Australia đêm qua, VAR lại công nhận bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 3-2 của Tomi Juric dù trước đó một cầu thủ của Australia đã để bóng chạm tay trong vòng cấm.   

Tuy nhiên bất chấp tất cả, chủ tịch FIFA Gianni Infantino vẫn bảo vệ VAR.

“Đến nay, tôi rất hài lòng về VAR. Chúng ta đã thấy nó giúp trọng tài đưa ra các quyết định chính xác như thế nào. Các bài kiểm tra trong suốt giai đoạn Confederations Cup cũng giúp chúng tôi cải thiện các loại hình giao tiếp trên sân cỏ”.

“Những gì người hâm mộ chờ đợi trong nhiều năm giờ đã trở thành hiện thực. Đây là một sự kiện quan trọng. VAR là tương lai của bóng đá hiện đại”.

Ronaldo quyết chiến đấu với cơ quan thuế

Ronaldo đang cực kỳ phẫn nộ với những cáo buộc trốn thuế suốt thời gian qua. Tiền đạo người Bồ Đào Nha vẫn chọn giải pháp im lặng cho đến ngày phán quyết cuối cùng. Anh đang có một trận chiến rất căng thẳng với cơ quan thuế Tây Ban Nha.

Đây là một quyết định nguy hiểm bởi xét về cáo trạng, Ronaldo có khả năng sẽ bị phạt tù từ 2 đến 7 năm và nộp phạt số tiền lên tới 28 triệu euro. CLB Real Madrid thậm chí đã khuyên Ronaldo nên trả lại số tiền 14 triệu euro cho cơ quan thuế và làm rõ các vấn đề với luật sư để họ có thể thỏa thuận với cơ quan chức năng. Tuy nhiên, Ronaldo lại không chọn giải pháp này.

Chú thích ảnh

Lựa chọn của Ronaldo gần giống với trường hợp của Xabi Alonso và Messi trước đây. Trận chiến với cơ quan thuế có thể kéo dài nhiều năm và vẫn khiến các cầu thủ gặp bất lợi. Trong quá khứ,  phía Real có trường hợp của Di María, Carvalho, Pepe và Falcao. Còn với Barca, Messi, Mascherano, Adriano, Eto'o, Neymar và Alexis cũng gặp vấn đề tương tự.

Cho đến nay, chỉ có Messi và Mascherano đã bị kết án. Phần còn lại, tất cả đều chọn giải pháp thỏa thuận với văn phòng công tố để nộp phạt và tránh án tù.

Bayern chấp nhận bán Costa cho Juventus

Theo tờ Bild, Bayern đã chấp nhận mức giá 40 triệu euro của Juventus dành cho Douglas Costa. Trước đó, phía Hùm xám đòi 50 triệu nhưng sau cuộc thương thảo giữa 2 vị chủ tịch, mức giá của Costa đã giảm xuống còn 40 triệu euro và kèm một số khoản phụ phí trị giá 5 triệu đi sau.

Chú thích ảnh

Trong quá khứ, hai CLB Bayern và Juventus từng rất nhiều lần trao đổi cầu thủ cho nhau. Một số thương vụ nổi bật giữa hai gã khổng lồ này gồm Arturo Vidal (37 triệu Euro), Kingsley Coman (21 triệu Euro) và Mehdi Benatia (17 triệu Euro).

Bayern được cho là đang muốn hoàn tất sớm thương vụ này để tập trung chiêu mộ Alexis Sanchez. Tiền đạo người Chile nhiều khả năng sẽ rời Arsenal và cập bến Allianz trong tương lai.

Tennis: Lý Hoàng Nam vào vòng 2 giải Thái Lan F3 Futures

Lý Hoàng Nam được xếp hạt giống số 3 nội dung đơn nam tại giải Thái Lan F3 Futures. Đối thủ của anh trong trận ra quân là Charles Roberts (Thái Lan).

Với đẳng cấp vượt trội của một tay vợt xếp thứ 559 thế giới, Hoàng Nam dễ dàng đánh bại đối thủ với tỷ số 6-0, 6-3 chỉ sau 48 phút so tài. Ở vòng tiếp theo, Hoàng Nam sẽ đối đầu với Edward Bourchier (Australia).

Ở nội dung đôi nam, Hoàng Nam và Hoàng Thiên cũng dễ dàng vượt qua cặp Ankit Chopra - Sidharth Rawat (Ấn Độ) với tỉ số 6-0, 6-3, qua đó giành quyền vào tứ kết.

Trung Phạm
Tổng hợp

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm