CẬP NHẬT tối 12/4: VFF lên tiếng vụ thầy Park triệu tập 100 cầu thủ. MU hỏi mua ngôi sao từng xé lưới Việt Nam

12/04/2019 21:34 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Chris Smalling trần tình vụ va chạm với Messi. Bố Mata lên tiếng về tương lai con trai ở MU. Real Madrid bất ngờ ngừng theo đuổi Pogba… là những tin tức được cập nhật.

 

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 12/4: Trực tiếp Bình Dương vs TPHCM, Khánh Hòa vs Hà Nội trên VTV6, BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 12/4: Trực tiếp Bình Dương vs TPHCM, Khánh Hòa vs Hà Nội trên VTV6, BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp V League vòng 5. Trực tiếp hạng Nhất vòng 2. Trực tiếp Ngoại hạng Anh vòng 34. Trực tiếp bóng đá Đức vòng 29. Trực tiếp bóng đá Pháp vòng 32.

VFF lên tiếng về tin HLV Park Hang-seo gọi 100 cầu thủ lên tuyển

Chú thích ảnh
HLV Park Hang-seo

  

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vừa chính thức lên tiếng về thông tin huấn luyện viên Park Hang-seo gọi 100 cầu thủ để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 và SEA Games 30. VFF khẳng định thông tin trên là không chính xác. “Để đảm bảo sự chuẩn bị tốt nhất cho 2 mục tiêu gồm vòng loại World Cup 2022 và SEA Games 30, VFF đang có phương án tập trung cả 2 đội tuyển (đội tuyển quốc gia và đội U22). Tuy nhiên, thông tin sẽ có tổng cộng 100 cầu thủ được triệu tập là không chính xác”, VFF thông báo.

VFF cho biết, con số 100 cầu thủ chính là số lượng được VFF đăng ký trong danh sách sơ bộ gửi AFC và AFF (mỗi đội tuyển sẽ đăng ký danh sách sơ bộ gồm 50 cầu thủ). Các cầu thủ có tên trong danh sách sơ bộ đều do huấn luyện viên trưởng đội tuyển đề xuất. Trên cơ sở danh sách sơ bộ này, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ theo dõi, đánh giá để đưa ra quyết định lựa chọn nhân sự cho các đợt tập trung của đội tuyển.

Hồi năm 2014, VFF cũng đã triệu tập cùng lúc 2 đội tuyển để chuẩn bị cho Á vận hội 2014 và AFF Suzuki Cup. Tuy nhiên, số lượng cầu thủ được triệu tập của cả hai đội tuyển chỉ là 56 cầu thủ (29 đối với đội tuyển Olympic và 27 đối với đội tuyển quốc gia).

MU hỏi mua ngôi sao từng xé lưới Việt Nam

 

Chú thích ảnh
Ali từng xé lưới thủ thành Văn Lâm ở Asian Cup 2019

  

Đích thân Phó Chủ tịch CLB Al-Shorta, ông Wahab Al-Taei, lên tiếng xác nhận tiền đạo Mohanad Ali đang được một loạt đội bóng lớn châu Âu theo đuổi. Trong số đó, MU đã chính thức đưa ra lời đề nghị. “MU đã đưa ra đề nghị dành cho Mohanad Ali, Juventus, Benfica và Galatasaray cũng bày tỏ sự quan tâm”, ông Al-Taei khẳng định.

Mohanad Ali không xa lạ với người hâm mộ Việt Nam. Cách đây 3 tháng, khi Việt Nam chạn trán Iraq ở lượt trận cuối cùng bảng D Asian Cup 2019, chính Ali đã xé lưới thủ thành Văn Lâm, góp công giúp đội nhà thắng 3-2. Tính đến hiện tại, Ali đã ghi 8 bàn trong 14 trận thi đấu cho ĐTQG. Trong màu áo CLB Al-Shorta, Ali ghi 18 bàn mùa trước và cán mốc 12 bàn mùa này.

Smalling trần tình vụ va chạm với Messi

 

Chú thích ảnh
Cái vung tay của Smalling khiến Messi bị rách mũi

  

Trận MU-Barca thuộc tứ kết lượt đi Champions League 2018-19, Lionel Messi đã đổ máu sau pha va chạm với Chris Smalling. Tác động từ trung vệ MU khiến Messi bị rách vết khá dài ở mũi, cần sự chăm sóc y tế và trận đấu bị gián đoạn.

Mới đây, Smalling đã chia sẻ với BBC về cú va phạm với thủ quân Barca. “Chúng tôi đã trò chuyện với nhau sau đó. Đôi bên có cuộc đối thoại nhỏ mà kết thúc là cái bắt tay. Messi biết đó chỉ là tai nạn. Lúc đó, tôi không nhận ra mình có thể phạm lỗi với cậu ấy như thế. Suarez cũng tiến đến chỗ tôi sau trận đấu. Anh ấy chỉ đến, bắt tay và chúc tôi may mắn. Thật tuyệt khi sau tất cả, những gì chúng tôi còn lại là sự tôn trọng lẫn nhau. Bởi lẽ, sau cùng, bạn chỉ đang cố gắng làm hết sức mình mà thôi”.

Real Madrid bất ngờ chọn Eriksen thay vì Pogba

 

Chú thích ảnh
Chủ tịch Real Madrid thích Eriksen hơn Pogba

  

Marca- tờ báo thân Real Madrid, loan tin đội chủ sân Bernabeu đã thay đổi mục tiêu chuyển nhượng. Cụ thể, sau khi chứng kiến phong độ nhạt nhòa của Pogba ở trận MU- Barca, HLV Zidane đã nghi ngại về khả năng tiền vệ người Pháp thích ứng với lối chơi của Real Madrid. Bởi vậy, thay vì cố mua Pogba với giá cao từ MU, Zidane muốn chuyển hướng sang Christian Eriksen của Tottenham. Theo El Confidencial, Chủ tịch Florentino Perez không thích Pogba giống như Zidane nên rất chào đón đề xuất mua Eriksen. Thêm nữa, giá mua Eriksen cũng sẽ rẻ hơn nhiều so với Pogba. Nếu theo đuổi Pogba, Real Madrid dự tính sẽ mất chi phí không dưới 150 triệu bảng. Trong khi đó, giá trị chuyển nhượng của Eriksen chỉ vào khoảng 100 triệu bảng.

Bố Mata lên tiếng về tương lai con trai

 

Chú thích ảnh
Juan Mata đang tự do đàm phán với các CLB khác

  

Trong cuộc phỏng vấn với đài Cadena SER, bố Juan Mata đã lên tiếng về tương lai con trai tại MU. “MU đã đề nghị gia hạn với chúng tôi và chúng tôi rất vui vì điều đó. Nhưng còn có đề nghị từ các CLB được dự Champions League. Có cả đề nghị từ Tây Ban Nha. Nhưng hiện tại chúng tôi chưa đưa ra quyết định”.

Theo Cadena SER, Barca là đội tích cực theo đuổi Mata nhất thời gian qua. Đại diện của đội chủ sân Camp Nou đã thương thảo với cha Barca hòng đưa tiền vệ này về Camp Nou thi đấu. Trong quá khứ, Pep Guardiola từng muốn đưa Mata về Barca nhưng bất thành, và giờ Barca đang có cơ hội sở hữu anh miễn phí. Hợp đồng hiện tại của Mata sẽ hết hạn vào cuối mùa và hiện tại anh được tự do đàm phán với các CLB khác.

Video Jordi Alba ăn vạ

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm