CẬP NHẬT tin tối 9/9: Zidane khởi nghiệp HLV tệ hại, có thể bị sa thải. Ronaldo bình phục thần tốc

09/09/2014 20:01 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Bản tin cập nhật tối 9/9 của Thethaovanhoa.vn sẽ đề cập đến thành tích tệ hại của Zidane trong nghề HLV; tình hình chấn thương của Cristiano Ronaldo; và kỉ lục chi tiền của Barcelona trong kì chuyển nhượng vừa qua.

Zidane có thể bị sa thải

Khởi đầu của Zinedine Zidane trong nghiệp huấn luyện viên không suôn sẻ. Sau 3 trận, đội Castilla do Zidane dẫn dắt đứng ở nửa dưới bảng 2, giải Segunda B, giành được chỉ 1 điểm. Đây là khởi đầu cực kì thất vọng của đội B Real Madrid, tập thể được đánh giá là ứng viên thăng hạng lúc đầu mùa giải. Thành tích của đội Castilla là tệ nhất trong 20 năm trở lại đây.

Arbeloa sẽ đá trận derby? Ronaldo đã có thể tập với bóng

Chấn thương của Carvajal trao cơ hội đá chính trận derby Madrid cho Alvaro Arbeloa. Mùa trước, hai hậu vệ phải này thay nhau thi đấu, nhưng sau đó, Arbeloa dường như bị HLV Ancelotti lãng quên. Trong 5 trận đấu gần nhất ở Champions League, Liga và Siêu cúp Tây Ban Nha, Carvajal đá chính 4 trận, trong khi Arbeloa chỉ đá chính 1 trận (trận mở màn mùa giải gặp đội Cordoba).


Arbeloa có cơ hội để đá chính.

Cựu tuyển thủ Tây Ban Nha đã muốn rời Real Madrid vào cuối mùa giải trước, nhưng nhờ Ancelotti thuyết phục, anh đồng ý ở lại. Anh luôn nỗ lực tập luyện để chờ đợi cơ hội, và nó đã đến.

Cũng liên quan đến Real Madrid: Tiền đạo Cristiano Ronaldo đã có thể tập luyện với bóng. Vào chiều ngày 8/9, cầu thủ đang chữa trị chấn thương đầu gối này đã tập luyện một mình tại trung tâm Valdebebas. Cầu thủ người Bồ Đào Nha đã nghỉ thi đấu được 15 ngày và đang cố gắng bình phục để đá trận derby Madrid.

Maicon không có tương lai ở đội tuyển Brazil

Hậu vệ Maicon vừa rời đội tuyển Brazil vì “lý do nội bộ”. Báo chí đã rất cố gắng làm rõ lý do Maicon phải rời trại tập trung của đội tuyển Brazil, nhưng vô hiệu.


Maicon sẽ không trở lại đội tuyển Brazil.

Trả lời Tele Radio Stereo, người đại diện của Maicon, Antonio Caliendo, nói: “Maicon không thi đấu nhiều trong vài mùa giải gần đây. Giống hệt Cafu (cựu đội trưởng đội tuyển Brazil). Chúng tôi biết sở thích của anh ấy ngoài bóng đá. Đôi khi anh ấy hay nói về chúng. Tuy nhiên, anh ấy làm việc rất nỗ lực. Và sau khi giải nghệ, anh ấy sẽ không biến mất khỏi thế giới bóng đá”.

“Tôi không thể bình luận gì về tai nạn, vì tôi biết Maicon và Dunga là những người bạn tốt. Thế nên nếu HLV ra quyết định nghiêm trọng như vậy, thì Maicon sẽ không trở lại đội tuyển”.

Barcelona lập kỉ lục về chi phí cho chuyển nhượng

Prime Time Sport đã phát hành nghiên cứu về thị trường chuyển nhượng Hè 2014, và kết quả: Barcelona được thống kê là đội bóng chi nhiều thứ hai thị trường chuyển nhượng với 157 triệu euro. Tại châu Âu, chỉ Manchester United chi nhiều hơn Barcelona, với số tiền 196 triệu euro.


Barca mua bán tích cực trước khi bị cấm chuyển nhượng 14 tháng.

Cũng theo cuộc nghiên cứu này, Hè qua, Real Madrid chi 120 triệu euro vào thị trường chuyển nhượng, trong khi đó, Atletico Madrid chi 110 triệu euro.

Trọng tài biên trận Everton – Chelsea bị đình chỉ

Trọng tài biên Ron Ganfield, người mắc một loạt sai lầm trong trận đấu Everton – Chelsea thuộc vòng 3 Premier League (Chelsea thắng 6-3) đã bị đình chỉ làm nhiệm vụ ở vòng đấu thứ tư.


Ông Ganfield bị đình chỉ làm nhiệm vụ.

Đây là hình phạt của Hội đồng trọng tài Premier League vì những sai lầm nghiêm trọng như không rút thẻ đỏ với thủ môn Tim Howard sau pha dùng tay chơi bóng ngoài vòng cấm; từ chối một bàn thắng hợp lệ của Diego Costa; công nhận một bàn không hợp lệ của Ivanovic, dù cầu thủ người Serbia đã việt vị…

Những sai lầm của ông Ganfield bị Graham Poll, cựu trọng tài Premier League hiện làm BLV cho Daily Mail, nhận xét là “trợ lý trọng tài thực thi nhiệm vụ tệ nhất tôi từng biết”.

Gia Hưng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm