CẬP NHẬT tin tối 7/9: Ancelotti đã có cách thay thế Di Maria. 'Man City sẽ thống trị Premier League nhiều năm tới'

07/09/2014 20:26 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Bỏ Bayern Munich tới Real Madrid, Toni Kroos khen Real mạnh hơn Bayern. Hodgson khẳng định tuyển Anh không cần thay đổi nhiều. Gareth Bale chơi ở vị trí mới tại Real Madrid. Đó là những tin nổi bật trong bản tin tối 7/9/2014.

Toni Kroos: Real Madrid nhỉnh hơn Bayern Munich

Toni Kroos rời Bayern Munich tới Real Madrid trong khi Xabi Alonso rời Real Madrid tới Bayern Munich ngay trước khi TTCN mùa Hè 2014 đóng cửa. Trả lời phỏng vấn tờ Bild, Kroos nói rằng Guardiola đã giúp anh phát triển sự nghiệp và việc anh rời Munich không liên quan gì với chuyện Pep hay Alonso có mặt ở đây.

“Ông ấy đã giúp tôi hoàn thiện và phát triển sự nghiệp của mình. Bây giờ tôi hiểu bóng đá là thế nào. Pep đã giúp tôi tiến bộ nhiều. Việc tôi ra đi không liên quan gì với việc ông ấy tới Munich. Nó cũng không liên quan gì với việc Xabi Alonso có mặt ở đây. Bayern ký hợp đồng với Xabi không phải để thay thế tôi mà vì họ có nhiều cầu thủ bị chấn thương”.

Được đề nghị so sánh giữa Munich và Madrid, Kroos không ngần ngại cho rằng đội bóng mới của anh nhỉnh hơn đội bóng cũ một bậc. “Đó là hai trong số những CLB hàng đầu thế giới. Nhưng nhìn chung thì Madrid trên Bayern một bậc. Hãy hình dung xem chỉ buổi ra mắt của tôi trên sân Bernabeu mà có tới 20.000 fan tới xem dù tôi không đá giây nào. Đó là điều không tưởng ở Đức”.



Toni Kroos tin Real Madrid trên Bayern Munich một bậc

Roy Hodgson: Tuyển Anh không cần thay đổi nhiều

Dù tuyển Anh gây thất vọng tràn trề khi bị loại ngay sau vòng bảng World Cup 2014 nhưng ông Roy Hodgson vẫn cho rằng Tam sư không cần thay đổi nhiều trước khi bước vào chiến dịch vòng loại EURO 2016. Nhiều chuyên gia cho rằng Anh có nhiều việc phải làm, thậm chí cần cải tổ sâu rộng nhưng ông Hodgson lại không nghĩ thế.

“Đúng là chúng tôi phải rút ra nhiều bài học nhưng chủ yếu là những bài học nho nhỏ. Đội bóng nào chả có vấn đề. Đó là chuyện khó tránh nhưng chúng ta không nên nghiêm trọng hóa mọi chuyện. Tôi tin chúng tôi sẽ chứng minh được cho tất cả thấy là những gì xảy ra ở World Cup chỉ là một trải nghiệm không may”. Câu hỏi nhiều người đặt ra là ông Hodgson sẽ trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ hay đặt niềm tin vào những cựu binh như một giải pháp an toàn. Những trận vòng loại EURO 2016 của tuyển Anh sẽ mang đến câu trả lời.



Ông Hodgson tin tuyển Anh không cần thay đổi nhiều sau World Cup 2014

Carlo Ancelotti dùng Gareth Bale thay thế Di Maria

Gareth Bale sẽ không đá ở cánh trái sở trường mà chuyển vào đá tiền vệ trung tâm sau khi Angel di Maria chuyển sang Man United. Không còn tuyển thủ Argentina, ông Ancelotti muốn xây dựng công thức chiến thắng mới cho Madrid. Trước đó, Bale thường là một mắt xích trong bộ ba tấn công của Real cùng Ronaldo và Benzema.

Nhưng bây giờ Real lại có James Rodriguez nên khả năng là Bale sẽ lùi xuống sâu hơn đá ở khu vực giữa sân cùng với Toni Kroos và Luka Modric. Ông Ancelotti hy vọng đưa Bale trám vào chỗ của Di Maria bỏ lại có thể giúp Real củng cố tuyển giữa và tìm thấy sự cân bằng. Đội bóng Hoàng gia khởi đầu mùa giải mới trục trặc khi họ vừa để thua ngược Sociedad 2-4 ở vòng 2 Liga.

Arturo Vidal khẳng định: Đầu gối của tôi hoàn toàn bình thường

Đáp lại những tin đồn rằng mình gặp vấn đề ở đầu gối, tiền vệ người Chile Arturo Vidal đã chơi đủ 90 phút trận giao hữu gặp Mexico mà không có dấu hiệu đau đớn nào. Ngay sau đó anh gửi thông điệp cho những kẻ hoài nghi. “Ai bảo đầu gối tôi bị đau nào? Tất cả đều thấy nhé. Tôi không gặp bất kỳ vấn đề gì với cái đầu gối cả. Mọi người khỏi phải bận tâm nữa nhé. Giờ rôi đã sẵn sàng cho mọi trận đấu cùng Juventus mùa này”.

Trong một diễn biến khác liên quan tới Vidal, Daily Mail cho biết Man United sẽ lại hỏi mua anh khi TTCN mùa Đông mở cửa. Vấn đề không khó hiểu. Dù đã tiêu đến 150 triệu bảng, mua về nhiều cầu thủ nhưng đa số các tân binh đắt giá của United đều đá cánh trái và ông Van Gaal vẫn chưa có một tiền vệ trung tâm ưng ý.

Vincent Kompany: Man City sẽ thống trị Premier League nhiều năm tới

Trung vệ người Bỉ của Man City Vincent Kompany tự tin khẳng định đội bóng của anh sẽ dẫn đầu Premier League trong nhiều năm tới đây. “Thành công của chúng tôi bằng nguồn từ ông chủ Sheikh Mansour,, từ Chủ tịch Khaldoon và cuối cùng là từ các cầu thủ. Cũng không thể không nhắc đến HLV Manuel Pellegrini. Ông ấy rất điềm tĩnh, không bao giờ sợ hãi và sự tự tin của ông truyền sang các cầu thủ. Đội bóng này không được xây dựng cho các mục tiêu ngắn hạn. Chúng tôi hướng đến sự ổn định bền vững và lâu dài trong tương lai. Man City sẽ còn dẫn đầu Premier League trong nhiều năm tới đây”.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm