CẬP NHẬT tin tối 7/10: Barca phủ nhận thông tin chiêu mộ Coutinho. 'Ngựa chứng' của Man United tỏ ra hối hận.

07/10/2015 18:30 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Barca phủ nhận thông tin chiêu mộ Coutinho. "Ngựa chứng" một thời của Man United tỏ ra hối hận. Ronaldinho, Ronaldo có thể sang Việt Nam du đấu... là những thông tin chính mà TT&VH muốn gửi tới bạn đọc trong tối nay (7/10).

Barca phủ nhận thông tin chiêu mộ Coutinho

Cầu thủ người Brazil được cho là sẽ chuyển tới Barca sau những phát biểu của Neymar bày tỏ mong muốn được thi đấu cùng người đồng đội trên ĐTQG ở cấp CLB. Tuy vậy, phía Barca cụ thể là  GĐ kỹ thuật Robert Fernandez đã phủ nhận hoàn toàn thông tin này.

“Coutinho là một cầu thủ tuyệt vời. Cậu ấy sở hữu một tài năng đặc biệt, nhưng hiện tại, chúng tôi đang sở hữu rất nhiều playmakers (cầu thủ kiến tạo) trong đội hình của mình”.

“Không dễ dàng để tìm được những cầu thủ đủ khả năng thi đấu cho Barca”.


Coutinho đang là một trong những tiền vệ tấn công xuất sắc nhất Premier League. Anh này cũng có tên trong đội hình tiêu biểu Premier League mùa giải trước và góp mặt trong danh sách những ƯCV cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu mà Eden Hazard là người giành chiến thắng.

Gareth Bale: “Ashley Williams xứng đáng hơn tôi!”

Ngôi sao của Real Madrid tin tưởng rằng đội trưởng CLB Swansea City mới là người xứng đáng giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất xứ Wales 2015.

Trước đó, Bale đã nhận danh hiệu này từ LĐBĐ xứ Wales sau những cống hiến của anh trên sân cỏ, trong màu áo Real Madrid và ĐTQG nước này, góp phần giúp xứ Wales vươn lên đứng thứ 8 trong BXH FIFA mới được công bố.

Ashley Williams vẫn đang thể hiện một phong độ vô cùng xuất sắc cùng Swansea kể từ khi được lên hạng cùng đội bóng này, đây cũng chính là một lý do Bale tin tưởng rằng người đàn anh xứng đáng hơn mình cho danh hiệu đó ở thời điểm hiện tại.


Fernando Torres muốn ở lại Atletico Madrid

Hiện tại, dù thi đấu cho Atletico Madrid từ mùa giải 2014/15 nhưng Torres vẫn đang thuộc biên chế AC Milan sau khi anh này bị Chelsea thanh lý hợp đồng. Hợp đồng cho mượn giữa Torres và Atletico Madrid sẽ đáo hạn vào tháng 6 năm 2016 và cầu thủ người TBN muốn gắn bó lâu hơn với đội bóng quê nhà, cụ thể hơn là anh muốn được chuyển nhượng hẳn về Atletico Madrid sau khi kết thúc mùa giải năm nay.

Chưa rõ động tĩnh của AC Milan là thế nào nhưng nhiều khả năng đội bóng thành Milan sẽ chấp nhận để Torres chuyển hẳn về thành Madrid sinh sống, Sky Sports cho hay thông tin trên.


Cựu thần đồng Man United hối hận vì không nghe lời Sir Alex

Chắc hẳn nhiều fan hâm mộ Man United vẫn còn nhớ cái tên Ravel Morrison? Ravel từng được đánh giá là một tài năng lớn dưới sự dìu dắt của HLV Alex Ferguson và có nhiều khả năng sẽ trở thành một ngôi sao trong tương lai nếu bước đi đúng hướng. Nhưng sự thật là Ravel đã trải qua một sự nghiệp không mấy vui vẻ, kể từ khi rời Man United.

“Tôi thực sự yêu nơi này (Lazio)”.

“Tôi đang cố gắng để thành công. Tôi không phải là kẻ gây rối, đó chỉ là hiểu nhầm”.

“Tôi phải thành thật. Đúng là Man United và Sir Alex đã cho tôi quá nhiều cơ hội. Tôi không nghĩ rằng sẽ có ai đó kiên nhẫn hơn ông ấy với tôi, tôi chỉ có thể tự trách bản thân mình. Tôi không thể bào chữa”.

“Rất nhiều những sai lầm liên tục diễn ra khi tôi còn ở Man United. Nó thật là ngớ ngẩn. Thậm chí Rene Meulensteen (trợ lý của Sir Alex ở thời điểm đó) cũng đã cảnh báo về sự nghiệp của tôi nếu bản thân tôi không thay đổi”.

“Có thể giờ tôi đã khác nếu cố gắng hơn trong khoảng thời gian ấy. Nhưng dằn vặt bản thân về quá khứ sẽ không có lợi cho tôi, quan trọng là giờ tôi phải nhìn về phía trước và cố gắng thi đấu ở đội bóng này”.


Ravel Morrison từng được đánh giá rất cao ở học viên Carrington của Man United bên cạnh những cầu thủ như Pogba, Januzaj. Được coi là "ngựa chứng" của CLB, chẳng kém cạnh gì những "bad boy" một thời như Balotelli hay Barton, thói ngông cuồng cùng bản tính có phần ngổ ngáo đã phá hỏng sự nghiệp của anh này tại Man United.

Morrison hiện tại mới 22 tuổi và vẫn còn rất nhiều cơ hội để làm lại ở phía trước. Sau khi rời Man United để chuyển tới West Ham và thi đấu không thực sự thành công, cầu thủ này đã “xuất ngoại” chuyển tới thi đấu cho đội bóng thủ đô Italia Lazio. Ravel vẫn còn phải cố gắng rất nhiều để có thể khẳng định bản thân tại giải đấu khắc nghiệt như Serie A.

Ronaldo, Ronaldinho có thể sang Việt Nam du đấu vào tháng 4/2016

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết: “Thông tin các cựu cầu thủ Brazil sang Việt Nam đá giao hữu là chưa chính xác. Tất cả mới chỉ là một bức thư được một tổ chức kinh doanh gửi tới Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ngỏ lời về chuyện có thể kết hợp để đưa các cựu danh thủ Brazil sang Việt Nam vào đầu năm 2016".

Cũng theo TTK Lê Hoài Anh đội tuyển các ngôi sao Brazil sang Việt Nam du đấu diễn ra thì rất tốt nhưng sẽ không hề đơn giản vì vướng mắc nhiều thủ tục, đặc biệt liên quan đến vấn đề tài chính.

Trong thành phần đội tuyển các ngôi sao Việt Nam có thể sang Việt Nam du đấu tháng 4 năm 2016 dưới sự dẫn dắt của HLV Carlos Dunga dự kiến sẽ có nhiều gương mặt quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam như Romario, Ronaldo, Rivaldo, Bebeto, Adriano, Gilberto Silva, Cafu, Denilson, Lucio, Edmilson...


Được biết, thời gian đàm phán giữa VFF và đối tác sẽ còn tiếp tục từ nay đến cuối năm 2015. Trong trường hợp chuyến du đấu được chốt lại và hợp đồng ký kết, BTC sẽ chính thức công bố.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm