CẬP NHẬT tin tối 23/9: Ancelotti có thể dẫn dắt Liverpool. Sir Alex tiết lộ lý do Pogba rời United.

23/09/2015 18:58 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Sir Alex kể về Pogba và Mino Raiola trong tự truyện, Philipp Lahm khen nức nở đồng đội Lewandowski, Mourinho để Terry đá chính ở Cúp Liên đoàn, Carlo Ancelotti sẽ dẫn dắt Liverpool từ mùa tới?

Philipp Lahm: “Lẽ ra Lewandowski đã ghi được 7 bàn vào lưới Wolfsburg”

Là tác giả của 5 bàn thắng trong chiến thắng 5-1 của Bayern trước “Sói xanh”, tiền đạo Robert Lewandowski đã làm sửng sốt thế giới bóng đá trong 24 giờ qua.


Lewandowski trở thành cầu thủ đầu tiên vào sân từ ghế dự bị mà ghi được 5 bàn trong lịch sử Bundesliga

Điều đáng nói là Lewandowski chỉ vào thay Thiago Alcantara từ phút 46, nhưng 5 “phát đạn” liên tục của anh chỉ trong 9 phút (từ 51’-57’) đã xoay vần cả cục diện trận đấu này, như lời HLV Pep Guardiola: “Chúng tôi rất tệ trong hiệp 1 và nhận bàn thua trước, nhưng rồi lại ghi được 5 bàn trong vài phút ngắn ngủi đầu hiệp hai. Thật không tin được”.

“Một hiệu suất quá điên rồ. Robert tận dụng cơ hội quá tốt, nhưng cũng đánh rơi 2 tình huống có thể làm bàn. Nếu thành công tất cả, cậu ấy đã ghi được 7 bàn thắng. Tôi rất hạnh phúc vì được làm đồng đội với Robert. Thật khó để các hậu vệ khóa được cậu ấy, nhưng tôi tự hào đã làm được điều này trong nhiều buổi tập của Bayern”, đội trưởng Philipp Lahm mỉm cười chia sẻ.

Mourinho: “Terry sẽ đá chính trước Walsall ở Cúp Liên đoàn. Falcao sẽ thay Costa”


Đội trưởng và tân binh của Chelsea sẽ có cơ hội ghi điểm với Mourinho để giành suất đá chính

Trong phát biểu mới nhất trên trang chủ Chelsea, HLV Jose Mourinho một lần nữa bác bỏ mâu thuẫn với đội trưởng John Terry, dù ông đã giam trung vệ này trên băng dự bị suốt trận đại chiến với Arsenal cuối tuần trước, nhưng cũng không giải thích lý do cho quyết định này.

“Cậu ấy sẽ xuất phát trước Walsall (1h45 rạng sáng mai, giờ VN). John được nghỉ trận trước nên hiện đang rất sung sức và tràn trề động lực thi đấu, tương tự Falcao”, Mourinho khẳng định.

Chelsea đang là ĐKVĐ Cúp Liên đoàn, họ đánh bại Tottenham trong trận Chung kết mùa trước, nhưng: “Không thể coi thường đấu trường này, và chủ quan trước một đối thủ dẫu vô danh như Walsall. Mỗi chiếc cúp đều có ý nghĩa riêng. Nên nhớ Chelsea từng thua một đội hạng nhất (Bradford) tại FA Cup mùa trước, điều khiến tôi vô cùng xấu hổ”, ông nhắc lại.

Sir Alex hé mở lý do để Paul Pogba đến Juve

Trong quyển tự truyện “Leading” vừa xuất bản, Sir Alex Ferguson tiết lộ sở dĩ Paul Pogba dứt tình với Man United để gia nhập Juventus ở dạng chuyển nhượng tự do vào năm 2012 là bởi tác động trực tiếp của người đại diện Mino Raiola.

“Trong suốt sự nghiệp cầm quân, tôi luôn ghét cay ghét đắng 2 gã đại diện cầu thủ và Mino Raiola là một trong số đó”, Sir Alex viết.

“Tôi luôn ngờ vực gã này từ lần gặp đầu tiên. Hắn là đại diện của Zlatan Ibrahimovic từ khi cậu ta còn ở Ajax, và là đại diện của Paul Pogba khi thằng bé mới 18 tuổi. Ngày đó, chúng tôi sắp ký kết hợp đồng 3 năm với Pogba, nhưng Raiola đột nhiên xuất hiện tác động và khiến hai bên không thể đạt thỏa thuận. Tôi với hắn như thể nước với lửa vậy! Sau đó, hắn lấy lòng gia đình Pogba và thuyết phục họ để thằng bé gia nhập Juventus”, ông kể.

Mario Balotelli: “Các hậu vệ Udinese đã rất cố gắng khiêu khích tôi…”

...nhưng họ khộng thành công. “Super Mario” đã chơi rất hay trong trận thắng Udinese 3-2 của AC Milan ở vòng 5 Serie A. Anh mở tỷ số bằng quả đá phạt tuyệt đẹp ngay phút thứ 5, trong lần đầu được đá chính cho Milan ở mùa này (thay Luiz Adriano phong độ kém). “Đáng ra, chúng tôi đã thắng 3-0, nhưng vì không tập trung ở đầu hiệp 2 mà bị gỡ mất hai bàn”, Balotelli tiếc rẻ.


Balotelli sẽ hồi sinh trong màu áo Milan?

Đó là vấn đề của toàn đội Milan, nhưng cá nhân cựu tiền đao Man City đã thể hiện rất tốt. Anh đã rất bình tĩnh, hạn chế nổi nóng dù liên tiếp bị đối phương phạm lỗi, khiêu khích suốt trận. “Tôi hài lòng với phong độ này. Đây là một trận đấu khó khăn vì hàng thủ đối phương đã rất cố gắng chọc tức tôi. Họ nhận về những thẻ vàng hoặc đốn được chân của Mario này, nhưng đã không bao giờ lấy được bóng. Tôi cũng thiếu kiềm chế trong một tình huống và phải nhận thẻ vàng, đó là vết gợn đáng tiếc trong đêm vui và không được phép tái diễn trong thời gian tới”, anh khẳng định.

HLV Sinisa Mihajlovic cũng dành lời khen tặng: “Balotelli là cầu thủ xuất sắc nhất trận này. Cậu ấy ghi bàn, di chuyển tốt, hỗ trợ đồng đội hiệu quả, bị phạm lỗi nhiều nhưng dường như không hề phản ứng”.

Carlo Ancelotti sẽ dẫn dắt Liverpool từ mùa tới?


Ông Ancelotti sẽ tái xuất tại giải Ngoại hạng Anh cùng Liverpool?

Trang tin Calciomercato cho hay cựu HLV Real Madrid, Carlo Ancelotti đã được Liverpool liên hệ để đến dẫn dắt CLB này từ mùa giải tới.

HLV đương nhiệm của The Reds, ông Brendan Rodgers đang phải chịu rất nhiều áp lực với khởi đầu nghèo nàn của đội bóng. Mùa giải này là cơ hội cuối của Rodgers tại Anfield, nếu không đạt thành tích tốt, khả năng rất cao ông sẽ bị sa thải.

Về phần Ancelotti, ông bị Real Madrid đẩy ra đường hồi cuối mùa Hè, đã từ chối lời mời dẫn dắt AC Milan ngay sau đó để dành thời gian nghỉ ngơi cùng gia đình. Trước Ancelotti, Liverpool cũng đã liên hệ với Jurgen Klopp, người vừa rời Dortmund và cũng đang thất nghiệp.

Man United để ý ngôi sao mới của Valencia


Jose Luis Gaya, mục tiêu kế tiếp của Man United

Theo tờ Fichajes (Tây Ban Nha), Man United đang nhắm chiêu mộ hậu vệ trái Jose Luis Gaya của Valencia, sau khi Marcos Rojo vừa được xác nhận phải nghỉ thi đấu 3 tuần.

HLV Louis van Gaal đang đau đầu vì thiếu nhân lực nghiệm trọng ở hành lang trái, khi Luke Shaw (nghỉ nửa năm), tài năng trẻ Paddy McNair và giờ là Rojo thi nhau chấn thương. Họ chọn phương án mua thêm người để giải quyết khó khăn, dù mới đây CEO Ed Woodward thông báo United đã trở lại thời kỳ bóp chặt chi tiêu.

Jose Luis Gaya, năm nay 20 tuổi, được Valencia hét giá đến 36,1 triệu bảng Anh. Gaya vốn được xác định cho kế hoạch đường dài của “Bầy dơi”, và mới Hè rồi đã được đội bóng này bao bọc cực kỹ trước nhiều lời mời chào từ các đội bóng lớn.

Juventus: Zaza có thể đá chính trước Frosinone


Zaza sẽ đá cặp với Dybala trên hàng công của Juve rạng sáng mai

Cùng Domenico Berardi, Simone Zaza được xem là trụ cột tương lai của ĐT Italy. Các CĐV Juve đã vô cùng hồ hởi khi chứng kiến đội nhà gọi Zaza quay về phục vụ ở mùa này, nhưng anh vẫn chưa có nhiều cơ hội thể hiện dù Serie A đã chạy đến vòng 5.

Trước đội tân binh Frosinone, trong công cuộc xoay vòng đội hình ở "tháng hành xác" của HLV Max Allegri, có thể Zaza sẽ được đá chính trận đầu tiên cho Juve. “Lão bà” đã sử dụng sơ đồ 4-3-3 trong 2 trận liên tiếp với Man City và Genoa, nhưng được dự đoán sẽ quay về bộ khung 4-3-1-2 quen thuộc ở vòng này.

Vì Alvaro Morata và Mario Mandzukic phải nghỉ dưỡng thương, Zaza sẽ đá cặp với Paulo Dybala (vừa nhận tin vui khi lần đầu được lên tuyển Argentina) trên hàng công. Ông Allegri cũng xác nhận Neto sẽ bắt chính để Buffon được nghỉ ngơi.

Đội hình dự kiến của Juve trước Frosinone (1h45 rạng sáng mai): Neto; Lichtsteiner, Barzagli, Bonucci, Alex Sandro; Lemina, Hernanes, Pogba; Pereyra; Dybala, Zaza.

Hoài Thuận

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm