CẬP NHẬT tin tối 20/9: Real Madrid nợ 602 triệu euro, thắng kiện 20 nghìn euro. Wenger không tiếc vìmua Oezil

20/09/2014 19:00 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid thắng kiện TV3, Yaya Toure muốn giúp Man City vô địch Champions League là những tin tức đáng chú ý trong buổi tối ngày 20/9.

Rakitic, Iniesta và Busquets trở lại ở trận gặp Levante

Theo tờ AS, Ivan Rakitic, Andres Iniesta và Sergio Busquets sẽ quay trở lại thi đấu ở trận gặp Levante vào ngày mai. Iniesta đã thi đấu hiệp hai ở trận gặp APOEL tại Champions League, trong khi đó Rakitic và Busquets không ra sân. Cả ba cầu thủ này sẽ được HLV Luis Enrique cho đá chính ở trận gặp Levante. Thủ môn Ter Stegen sau màn ra mắt ở Champions League rất có thể sẽ thay thế Bravo trong khung thành của Barca ở trận đấu tới. Trong khi đó, Neymar sẽ sát cánh trên hàng công với Messi và Pedro (hoặc Munir El Haddadi).

Yaya Toure muốn giúp Man City giành chức vô địch Champions League

Trong lần trả lời tờ Football Focus, Yaya Toure bộc bạch ước muốn giúp Man City vô địch Champions League mùa này. Anh đã phải nhận rất nhiều chỉ trích sau màn trình diễn nhạt nhòa ở trận thua 0-1 trước Bayern Munich ở vòng bảng Champions League vừa qua.

“Tôi biết CĐV yêu mến tôi và họ luôn rất tốt với tôi. Mục tiêu của tôi bây giờ là vô địch Champions League. Tôi muốn giành danh hiệu đó cho họ”, Yaya Toure phát biểu. Trong khi đó HLV Manuel Pellegrini đã lên tiếng bảo vệ Yaya Toure trước báo giới. Ông cho rằng người học trò cúa mình đã bị ảnh hưởng bởi cái chết của người em Ibrahim: “Có thể Yaya Toure gặp vấn đề cá nhân về sự qua đời của em trai cậu ấy. Có thể đó là lí do mà cậu ấy không có màn trình diễn tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Chúng ta phải ủng hộ Yaya Toure bởi cậu ấy là cầu thủ quan trọng của CLB. Yaya Toure tạo ra sự khác biệt và tôi đảm bảo cậu ấy sẽ lấy lại phong độ”.

Yaya Toure bị ảnh hưởng tâm lý bởi cái chết của em trai

Real Madrid thắng kiện đài truyền hình TV3

Vào hôm 13-2-2013, TV3 đã phát một đoạn phim tài liệu trong đó có hình ảnh những pha phạm lỗi thô bạo của các cầu thủ Real Madrid với Lionel Messi trong các trận “Kinh điển”. Xen kẽ những hình ảnh đó là các thước phim về loài linh cẩu đang săn mồi. Thậm chí TV3 còn đưa vào hình ảnh Pepe, cầu thủ của Real Madrid, đeo chiếc mặt nạ giống nhân vật Hannibal trong phim ảnh. Phía Real Madrid hết sức bất bình trước đoạn phim có ý bôi nhọ trên của TV3 và đã khởi điện đài truyền hình này. Theo phán quyết của tòa án, Real Madrid được TV3 bồi thường 20 nghìn euro. Phía Real Madrid trước đó muốn TV3 phải bồi thường 6 triệu euro vì hành động này.


Nếu được làm lại, Wenger vẫn sẽ chi 50 triệu euro để chiêu mộ Oezil

HLV Arsene Wenger cho biết nếu có cơ hội lần thứ hai, ông vẫn sẽ bỏ ra 50 triệu euro để chiêu mộ Mesut Oezil từ Real Madrid, bất chấp phong độ nhạt nhòa của cầu thủ người Đức trong thời gian gần đây. “Tôi vẫn sẽ trả 50 triệu euro để mua Oezil lần nữa. Dĩ nhiên tôi phải khai thác được tài năng của Oezil vì mức giá chuyển nhượng của cậu ấy”, vị HLV người Pháp phát biểu trước báo giới. Những lời nói của ông là nhằm bảo vệ Oezil khi anh đang đứng trước nhiều chỉ trích về phong độ thi đấu.

HLV Wenger bảo vệ Oezil trước sự chỉ trích của dư luận

Rafael Da Silva muốn ở lại Man United vĩnh viễn

Trong lần trả lời báo chí mới đây, Rafael da Silva cho biết anh muốn gắn bó “mãi mãi” với Man United. Hậu vệ người Brazil gia nhập Man United vào năm 2008 và đã được liên hệ rời khỏi Old Trafford vào mùa Hè này. Tuy nhiên Rafael da Silva vẫn trụ lại được ở Man United trong khi nhiều cầu thủ khác đã bị thanh lý. “Tôi hài lòng khi vẫn ở lại Man United. Nếu có thể, tôi muốn thi đấu và gắn bó với CLB mãi mãi. Điều này phụ thuộc vào phong độ của tôi trên sân, tôi cần thi đấu tốt”, Rafael phát biểu. Anh đã chơi trận đấu tiên ở mùa giải này tại vòng đấu trước khi Man United gặp QPR.

Rafael da Silva muốn gắn bó với Man United vĩnh viễn

Real Madrid nợ 602 triệu euro

Tờ AS thông báo Real Madrid đang nợ 602 triệu euro ở mùa giải 2013-14, tức là đã tăng thêm 61 triệu euro so với mùa giải 2012-13. Trong đó, Real Madrid nợ các ngân hàng 75 triệu euro, các khoản nợ ngắn hạn là 361 triệu euro và 241 triệu euro còn lại là nợ dài hạn. Số nợ trên được cho là nguyên nhân khiến Real Madrid bán các cầu thủ như Angel Di Maria, Xabi Alonso và Alvaro Morata vào mùa Hè này cũng như việc họ chiêu mộ James Rodriguez để mở rộng thị trường ở khu vực Nam Mỹ. Trong khi đó, lợi nhuận của Real Madrid chỉ tăng 5% dù cho đội bóng chủ sân Bernabeu đã vô địch Champions League và Cúp nhà Vua Tây Ban Nha mùa trước. 

Chủ tịch Florentino Perez sẽ đối mặt với nhiều câu hỏi về khoản nợ của Real Madrid

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm