CẬP NHẬT tin tối 18/1: Louis van Gaal muốn có Daniel Alves. Juventus chờ đợi Falcao

18/01/2015 20:29 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Man United muốn có Daniel Alves. Hàng thủ Arsenal sứt mẻ, Arsene Wenger vẫn tự tin. Juventus chờ cơ hội chiêu mộ Radamel Falcao. Đó là những tin nổi bật trong bản tin tối 18/1/2015.

Tuttomercatoweb: Louis van Gaal muốn lấy Daniel Alves

Theo chuyên trang chuyển nhượng Tuttomercatoweb, ông Louis van Gaal muốn chiêu mộ hậu vệ phải Daniel Alves của Barca. Nhà cầm quân người Hà Lan ưa thích sơ đồ 3-5-2 và ông ra sức bảo vệ cho chiến thuật này bất chấp thực tế United đã chơi tấn công khá bế tắc trong một thời gian dài của trận gặp QPR và chỉ khi chuyển sang 4-4-2 họ mới khai thông được bế tắc.

Ông Van Gaal coi Alves là lựa chọn hoàn hảo cho sơ đồ 3-5-2 mà ông theo đuổi ở Old Trafford. Hậu vệ người Brazil sẽ hết hợp đồng với Barca cuối mùa này và vẫn chưa gia hạn. Tình trạng hợp đồng của Alves đã thu hút mối quan tâm của United và có thể họ sẽ tìm cách tiếp cận anh trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này hoặc vào cuối mùa giải.



Daniel Alves trong tầm ngắm của Louis van Gaal

Arsenal sứt mẻ hàng thủ, Arsene Wenger vẫn tự tin

Nếu nghe được những phát biểu mới nhất của ông Arsene Wenger, hẳn là các fan Arsenal sẽ cảm thấy thất vọng. Đội bóng thành London vừa mất hậu vệ phải Mathieu Debuchy dài hạn. Ngoài ra họ cũng mất các hậu vệ khác là Gibbs và Monreal.

Tình trạng này một lần nữa đặt Pháo thủ vào tình trạng “giật gấu vá vai” ở hàng phòng ngự nhưng ông Wenger vẫn tự tin đội bóng của mình đủ mạnh để đối đầu với thách thức phía trước mà không cần mua sắm trong mùa Đông này. “Mất Debuchy là tổn thất cho đội bóng. Sẽ là mạo hiểm nếu chúng tôi không tăng cường nhân lực cho hàng thủ mùa Đông này. Nhưng tôi nghĩ không chỉ mình Arsenal gặp khó khăn về nhân sự. Các đội khác cũng như chúng tôi và họ cũng phải chiến đấu. Chúng tôi sẽ chiến đấu và tôi tin là sẽ vượt qua được khó khăn”.



Wenge tự tin Arsenal đủ sức đối đầu với thách thức dù hàng thủ sứt mẻ

Juventus chờ cơ hội lấy Radamel Falcao

Theo Daily Star, Juventus đang chờ cơ hội để chiêu mộ tiền đạo Radamel Falcao. Đây không phải lần đầu tiên Juve được liên hệ với chân sút của tuyển Colombia. Tương lai của Falcao vẫn bị đặt dấu hỏi, Phong độ của anh vẫn khá mờ nhạt từ khi gia nhập United. Ngay trong trận thắng QPR, Falcao bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn. 

Ông Van Gaal vẫn kiên nhẫn trao cho anh cơ hội nhưng ngay cả khi Van Persie vắng mặt, Falcao cũng không tận dụng được cơ hội để chứng tỏ giá trị của mình. Nếu cứ tiếp tục phong độ này, Falcao sẽ phải trở lại Monaco vào cuối mùa và Juve đang chờ cơ hội mua anh với giá rẻ hoặc thậm chí là mượn anh miễn phí..

PSG sẵn sàng trả 20 triệu bảng mua Yaya Toure

Theo Daily Star, PSG đang chờ tín hiệu từ Yaya Toure để hỏi mua tiền vệ người Bờ Biển Ngà với giá 20 triệu bảng. Toure hiện đang cùng tuyển Bờ Biển Ngà dự CAN 2015. Nhưng trong phát biểu mới nhất, tiền vệ 4 lần giành QBV Châu Phi nói anh vẫn chưa biết mùa tới mình chơi bóng ở đâu. Phong độ của Toure ngay trước khi trở về Châu Phi dự CAN là khá tốt nhưng có vẻ như anh không muốn gắn bó dài hạn với City.

Trong lúc ông Manuel Pellegrini vẫn khẳng định Toure hài lòng  với cuộc sống ở Etihad thì báo chí Anh lại lan truyền tin đồn về sự ra đi của anh. Cũng liên quan tới PSG, tiền đạo Edinson Cavani lại được liên hệ với Man United, đặc biệt trong bối cảnh Radamel Falcao không làm ông Louis van Gaal hài lòng. Cavani từ lâu đã được cho là muốn ra đi do cảm thấy không thoải mái ở sân Parc des Princes khi không thể có được vị trí trung phong số 1 do sự hiện diện của Ibrahimovic.

Asian Cup 2015: Trung Quốc, Uzbekistan chiến thắng lượt trận cuối vòng bảng

Cú đúp của Sun Ke đã giúp Trung Quốc vượt qua CHDCNDTT 2-1 trong lượt trận cuối cùng bảng B Asian Cup 2015. Bàn thắng danh dự của CHDCNDTT do do cầu thủ Trung Quốc Gao Lin phản lưới. Trung Quốc đã giành quyền vào tứ kết trước đó và chiến thắng này giúp họ đạt thành tích toàn thắng ở vòng bảng. Tại vòng tứ kết, Trung Quốc đối đầu Australia.

Đội bóng còn lại giành vé vào tứ kết ở bảng B là Uzbekistan. Ở lượt trận cuối vòng bảng, Uzbekistan đánh bại Saudi Arabia 3-1. Sardor Rashidov mở tỷ số cho đội bóng Trung Á ngay phút thứ 2. Đến phút 60, Mohammed Al Sahlawi đá penalty thành công san bằng tỷ số 1-1 cho Saudi Arabia. Nhưng sau đó không lâu Vokhid Shodiev và Rashidov đã ghi thêm 2 bàn thắng nữa để ấn định chiến thắng 3-1 kèm suất vào tứ kết Asian Cup còn lại ở bảng B cho Uzbekistan. Tại tứ kết họ sẽ đối đầu Hàn Quốc.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm