CẬP NHẬT tin tối 17/8: Hoàng Xuân Vinh giao lưu với các thủ khoa. Vẫn 'đắt hàng', Joe Hart chuẩn bị rời Man City

17/08/2016 19:20 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Truyền thông Trung Quốc chỉ trích đội nhà 'thất bại thảm hại' tại Olympic. Hoàng Xuân Vinh sẽ có buổi giao lưu với các 'thủ khoa' vào ngày 20/8. Joe Hart đang được nhiều đội bóng săn đuổi. Đó là những nội dung chính có trong bản tin tối nay.

Truyền thông Trung Quốc chỉ trích 'thất bại thảm hại' của đội nhà ở Olympic 2016

Trung Quốc đang đối mặt với màn trình diễn nghèo nàn nhất tại Olympic trong 2 thập kỷ qua khi các bộ môn thế mạnh như cầu lông, lặn và thể dục dụng cụ liên tục gây thất vọng. Trung Quốc hiện đang đứng thứ 3 trên bảng tổng sắp với 17 HCV, thua Mỹ (28 HCV) và Vương quốc Anh (19 HCV).

Với nhiều quốc gia, vị trí đó đáng mơ ước nhưng với Trung Quốc, vốn có nền thể thao đầy huy hoàng trong quá khứ, đó là một thất bại. Kể từ năm 2004, Trung Quốc thường xuyên chiếm vị trí á quân trên bảng tổng sắp huy chương ở các kỳ Olympic. Tại Bắc Kinh 2008, Trung Quốc thậm chí còn về nhất với thành tích 51 HCV. Nhưng bây giờ, điều đó không còn tồn tại.


Trung Quốc thể hiện một bộ mặt thất vọng tại Olympic

"Không có vàng cho thể dục dụng cụ. Trung Quốc đã hứng chịu thất bại tồi tệ nhất tại Olympic Rio", dòng tweet trên trang cá nhân của Tân Hoa Xã cho thấy rõ sự thất vọng của truyền thông Trung Quốc với thể thao nước nhà.

Trước đó, Tân Hoa Xã chia sẻ bức ảnh bảng tổng sắp huy chương cho thấy Trung Quốc xếp sau Vương quốc Anh kèm lời dẫn. "Bạn đang đùa có phải không. Quốc gia này chưa bao giờ xếp trên Trung Quốc".

Ngày 20/8, các thủ khoa xuất sắc năm 2016 sẽ giao lưu với xạ thủ Hoàng Xuân Vinh

Thành Đoàn Hà Nội cho biết, trong khuôn khổ chương trình tuyên dương Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016, các thủ khoa xuất sắc và đoàn viên thanh niên Thủ đô sẽ được tham dự chương trình giao lưu “Khát vọng chinh phục đỉnh cao” với xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. Chương trình dự kiến tổ chức sáng 20/8 tại Cung Thể thao thanh niên Hà Nội, ở số 1A Tăng Bạt Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Theo kế hoạch, tham dự chương trình sẽ có huấn luyện viên Nguyễn Thị Nhung đội tuyển bắn súng quốc gia, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, 100 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016 và gần 400 đoàn viên, thanh thiếu nhi Thủ đô.

Tại chương trình, các thủ khoa và đoàn viên thanh niên Thủ đô sẽ được xem phóng sự về chặng đường đi đến thành công của Đại tá Hoàng Xuân Vinh, vận động viên mang về tấm Huy chương Vàng Olympic đầu tiên cho Thể thao Việt Nam tại Thế vận hội Mùa hè 2016 tổ chức tại Rio de Janeiro, Brasil.

Thành Merseyside tranh giành Joe Hart

Joe Hart đã phải ngồi dự bị cho Caballero trong trận đấu mở màn Premier League. Với việc đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Bravo từ Barca, tương lai của Hart tại Man City dưới thời Pep sẽ gần như đóng lại. Thấu hiểu điều này, Liverpool và Everton ngay lập tức vào cuộc. Theo tờ Sky Sports đưa tin, tân HLV Ronald Koeman đã liên hệ trực tiếp với Hart và đảm bảo cho anh này một suất thi đấu chính thức nếu chấp nhận gia nhập Everton.


Joe Hart không quen với băng ghế dự bị

Liverpool cũng có thể là một điểm đến tiềm năng với thủ thành số 1 ĐT Anh. Tân binh Karius đã bị gãy ngón tay và nghỉ thi đấu 10 tháng khiến Mignolet nghiễm nhiên được bắt chính. Dù phải nhận tới 3 bàn thua trong chiến thắng mở màn trước Arsenal, nhưng Mignolet vẫn được tin tưởng. Không dễ để Joe Hart “độc chiếm” khung thành nếu gia nhập đội bóng này.

Thủ môn West Ham “cảm ơn Chúa” sau tình huống xấu chơi của Costa

Chia sẻ trên Twitter, thủ thành của West Ham Adrian nói: “Thất vọng vì trận thua đêm qua. Cảm ơn chúa vì cái chân của tôi không sao. Nó đã có thể tệ hơn như vậy rất nhiều!”.


Pha bóng triệt hạ của Diego Costa

Tiền đạo của Chelsea, Diego Costa đã có một pha vào bóng triệt hạ với Adrian. Trước đó, cầu thủ người TBN đã phải nhận một thẻ vàng. Trọng tài đã không đuổi Costa khỏi sân và dù Adrian không bị chấn thương, nhưng đội bóng của anh đã phải nhận thất bại khi Costa ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-1.

Liverpool từ chối bán Benteke 30 triệu bảng vì điều khoản... hàm hồ

Lý giải vì quyết định từ chối bán Benteke của Juergen Klopp, phóng viên Paul Joyce của tờ Express cho biết: “Liverpool đã từ chối lời đề nghị 30 triệu bảng (kèm 7,5 triệu điều khoản phụ) của Crystal Palace cho Benteke. Lý do bởi Palace chỉ phải thanh toán 2,5 triệu bảng nếu lọt vào top 4. 5 triệu bảng còn lại là những điều khoản liên quan đến những bàn thắng và số trận ra sân. Klopp tin rằng Liverpool sẽ không bao giờ nhận được tiền từ những điều khoản như vậy".


Benteke vẫn chưa thể thoát khỏi Liverpool

Thái độ từ phía Liverpool là rất cứng rắn. Họ muốn nhận đủ 30 triệu bảng trả ngay, chứ không kèm theo những điều khoản khó có thể trở thành hiện thực.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm