CẬP NHẬT tin tối 17/11: Di Maria muốn đến PSG. Valdes chưa thể 'đóng thế' De Gea ở Man United

17/11/2014 19:39 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Wenger không muốn làm HLV đội tuyển Pháp, Rooney suýt thi đấu cho đội tuyển Scotland, Del Bosque cảnh báo tương lai của Cesc Fabregas và Diego Costa ở đội tuyển quốc gia là những tin tức đáng chú ý trong buổi tối ngày 17/11.

Aitor Karanka: “Mourinho đã kết thúc kỷ nguyên thống trị của Barca”

Aitor Karanka, cựu trợ lý của Mourinho hồi ở Real Madrid, tin rằng chính nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã kết thúc kỷ nguyên thống trị của Barca.

Karanka, hiện đang là HLV ở Middlesbrough, trả lời câu hỏi của tờ ABC: “Chắc chắn Mourinho đã kết thúc kỉ nguyên thống trị của Barca. Ông ấy chuyển đến Real Madrid sau khi hạ bệ Barca trước đó (lúc cầm quân ở Inter). Barca đã giành cú ăn 6 và Jose Mourinho đã chặn họ lại. Nếu không phải vì ông ấy, Barca có thể lặp lại thành tích ăn 6”.

Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi (Real Madrid) đã giành chức vô địch Cúp nhà Vua Tây Ban Nha trước Barca và chúng tôi vô địch La Liga với số điểm kỷ lục. Chúng tôi đã bỏ lỡ cơ hội giành danh hiệu ở Champions League khi để thua Bayern Munich trên chấm 11m ở Bernabeu. Nhưng nếu ai đó có thể kết thúc sự thống trị tuyệt đối của Barca, đó phải là Jose Mourinho”. 


Mourinho và trợ lí Aitor Karanka hồi còn làm việc ở Real Madrid

Wenger không muốn làm HLV đội tuyển Pháp

HLV Wenger cho biết ông đã nhiều lần từ chối cơ hội làm HLV đội tuyển Pháp. “Tôi có vài cơ hội để làm HLV đội tuyển Pháp. Đối với HLV đội tuyển Pháp, chỉ có 2 điều thú vị là World Cup và EURO. Phần còn lại khoảng thời gian lãng phí”, vị thuyền trưởng của Arsenal phát biểu trước báo giới.

Theo báo chí xứ Sương mù, ông Wenger được liên hệ làm HLV đội tuyển Pháp vào năm 2010 và 2012, sau khi Raymond Domenech và Laurent Blanc rời “ghế nóng”.

Del Bosque cảnh báo tương lai Cesc Fabregas và Diego Costa

HLV Vicente Del Bosque cho biết Cesc Fabregas và Diego Costa, hai cầu thủ không góp mặt trong đợt tập trung vừa qua của đội tuyển Tây Ban Nha, có thể mất vị trí của mình.

“Có thể khi Diego Costa và Cesc Fabregas trở lại đội tuyển, họ sẽ bị các cầu thủ khác cướp mất vị trí. Đấy không phải là mối đe dọa mà là thực tế”, ông Del Bosque phát biểu trước báo giới.


Diego Costa và Fabregas có thể mất vị trí ở đội tuyển Tây Ban Nha

Di Maria thừa nhận sẽ đến PSG

Trong lần trả lời kênh truyền hình Pháp Telefoot, Di Maria không loại trừ khả năng sẽ gia nhập PSG. “Bây giờ tôi chơi bóng ở Premier League. Tuy nhiên bạn không bao giờ biết trước được. Có nhiều thời điểm trong bóng đá mà bạn không thể dự đoán nơi mà bạn sẽ thi đấu. Tới PSG có thể sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời tôi. Tôi biết mình vẫn còn trẻ. Có lẽ tôi sẽ gia nhập PSG vào một ngày nào đó”, cầu thủ người Argentina phát biểu.

PSG là một trong số những đội bóng theo đuổi Di Maria vào mùa Hè vừa qua. Vì lí do tài chính, họ đã để vuột Di Maria vào tay của Man United.


Di Maria có thể gia nhập PSG trong tương lai


Rooney suýt thi đấu cho Scotland

Đội trưởng của đội tuyển Anh, Wayne Rooney cho biết mình được cựu HLV của Scotland Berti Vogts mời thi đấu cho đội tuyển nước này khi anh còn là một cầu thủ tuổi teen và đang thi đấu ở Everton. Tuy nhiên Rooney đã từ chối lời mời của Berti Vogts: “Tôi đã chứng kiến Berti Vogts nói ông ấy muốn tôi thi đấu cho đội tuyển Scotland nhưng tôi không có bất cứ ai là người Scotland trong gia đình cả”.

Cách đây 1 năm, ông Berti Vogts cũng thừa nhận đã gọi điện đến nhà của Rooney để thuyết phục cầu thủ này nhưng đề nghị của ông đã bị từ chối: “Tôi nói với Rooney, khi đó 16 tuổi rằng “Cậu có thể chơi cho đội tuyển Scotland” nhưng cậu ta nói với tôi: “Tôi rất tiếc, tôi là người Anh”.


Rooney đã từ chối cơ hội thi đấu ở đội tuyển Scotland

Valdes không kịp bình phục để thi đấu ở trận Arsenal - Man United

Theo ESPN, thủ môn Valdes sẽ không kịp hồi phục để góp mặt ở trận đấu giữa Man United và Arsenal vào hôm thứ Bảy tuần này. Valdes đã được HLV Van Gaal cho tập ké ở Man United cho đến khi anh hồi phục hoàn toàn chấn thương đầu gối. Hiện Valdes đang là cầu thủ tự do và được xem là một lựa chọn của Man United khi De Gea dính chấn thương ngón tay.

Tuy nhiên đội bóng chủ sân Old Trafford sẽ không vội vã kí hợp đồng với Valdes bởi thủ môn người Tây Ban nha vẫn chưa bình phục chấn thương. Nhiều khả năng Anders Lindegaard, thủ môn dự bị cho De Gea, sẽ thi đấu ở trận gặp Arsenal cho Man United.


Valdes chưa thể "đóng thế" cho De Gea

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm