CẬP NHẬT tin tối 15/10: Nadal, Murray, Djokovic vào tứ kết Thượng Hải Masters. Wenger tin Arsenal có cơ hội tốt để vô địch Premier League

15/10/2015 19:54 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Nadal, Murray, Djokovic vào tứ kết Thượng Hải Masters. Wenger tin Arsenal có cơ hội tốt vô địch Premier League. Klopp kêu gọi Liverpool sẵn sàng chiến đấu. Đó là những tin nổi bật tối 15/10/2015.

Thượng Hải Masters: Nadal, Murray, Djokovic vào tứ kết


Những tay vợt nổi tiếng nhất còn lại đều đã có mặt ở tứ kết Thượng Hải Masters. Như dự kiến, Djokovic không gặp khó khăn gì để lần thứ 7 đánh bại Feliciano Lopez (15) trong lịch sử đối đầu. 6-2, 6-3 và số 1 thế giới của ATP lại có một chiến thắng “tốc hành” để vào tứ kết. Murray (3) và Tsonga (16) khó khăn hơn nhưng cũng đạt mục tiêu đề ra.

Murray hạ John Isner 6(4) – 7, 6-4, 6-4 để đi tiếp. Tsonga thắng Ramos Vinolas 6(5) – 7, 7-5, 6-4. Đối thủ của Tsonga ở tứ kết là Kevin Anderson sau khi tay vợt Nam Phi đánh bại Nishikori (6) với các tỷ số 7-6(10), 7-6(3). Nadal (8) cũng đã ghi tên mình vào danh sách 8 tay vợt xuất sắc nhất của Thượng Hải Masters sau khi đánh bại Milos Raonic (9) với các tỷ số 6-3, 7-6(3).

Wenger: "Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"


HLV người Pháp bước vào năm thứ 20 dẫn dắt Arsenal và ông khẳng định mình đang có động lực lớn hơn bao giờ hết để giúp Pháo thủ vô địch giải Ngoại hạng.

“Tôi biết bạn muốn hỏi tôi điều gì. Chúng tôi có cơ hội vô địch không? Tôi nghĩ Arsenal đã trở lại đường đua vô địch và có cơ hội tốt để chinh phục ngôi Vua. Chúng tôi đã giành nhiều điểm hơn bất kỳ đội nào khác kể từ tháng 1 cho tới nay. Dù khởi đầu không tốt, Arsenal vẫn tìm được cách để trở lại. Chúng tôi đã tạo ra sự ổn định và giờ Arsenal cần tiếp tục thể hiện phong độ như trước Man United và chiến đấu trong các trận quan trọng”.

Arsenal lo lắng trước tình trạng thể lực của Alexis Sanchez


Dù Sanchez đá đầy đủ cả hai trận vòng loại World Cup 2018 cho Chile trước Brazil và Peru, nhưng trước khi thực hiện chuyến bay dài về Nam Mỹ đá vòng loại World Cup, anh đã bị đau hông và được ra nghỉ sớm ở trận thắng Man United. Sa khi đá vòng 2 trận vòng loại nói trên, anh lại tiêu hao thể lực cho chuyến bay dài trở lại Châu Âu chưa kể mất sức cho 2 trận vòng loại nói trên.

Thế nên ông Wenger rất lo lắng. “Chúng tôi cần Alexis. Nhưng Chile cũng cần cậu ấy. Họ muốn dự World Cup mà Sanchez lại là trụ cột. Thế nên tôi không thể kiểm soát được tình trạng thể lực của cậu ấy lúc này. Chúng tôi sẽ phải chờ xem Alexis ở trạng thái nào trước trận gặp Watford”.  

Juventus đón nhiều trụ cột trở lại trước Derby d’Italia

Juventus chào đón Marchisio, Morata, Pogba, Sturaro trở lại trong trận derby d’Italia với Inter vào cuối tuần. Trong khi Mandzukic dự kiến còn phải nghỉ đấu khoảng 2 tuần nữa còn Caceres lại mới dính chấn thương có thể vắng mặt ở derby d’Italia thì Marchisio, Morata, Pogba, Sturaro được đánh giá là có nhiều cơ hội ra sân trong trận đấu then chốt ở sân Meazza.

Juve muốn duy trì tính liên tục sau khi đã đánh bại Sevilla và Bologna trước đó. Họ cũng không bị áp lực của lịch đấu khó vì sau khi đấu Inter, Juve sẽ tiếp Moenchengladbach ở Juventus Stadium tại vòng bảng Champions League.

Juergen Klopp: Đã đến lúc Liverpool phải chiến đấu

Tân HLV Juergen Klopp nhấn mạnh đã đến lúc Liverpool phải ưỡn ngực ra, chiến đấu, sút bóng, cùng nhau tấn công và phòng thủ. Thông điệp của HLV người Đức được đưa ra trước chuyến làm khách của Tottenham ở Premier League cuối tuần này.

“Chúng tôi phải thực sự năng động, phải tích cực làm việc, đóng lại mọi khoảng trống và sẵn sàng chơi thứ bóng đá hấp dẫn. Tôi không quan tâm Liverpool đã mắc sai lầm gì từ cách đây mấy tuần. Điều tôi muốn làm bây giờ là tạo nên một đội bóng chơi ổn định và biết cách giành chiến thắng”. Thách thức cho Klopp và học trò không hề nhỏ. Không chỉ vì họ phải đá sân khách mà đối thủ của họ chưa thua trận nào từ đầu mùa.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm