CẬP NHẬT tin tối 10/6: Ibrahimovic không được phép gia nhập Man United. HLV Wenger 'tỏ tình' với Kante

10/06/2016 20:00 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - De Gea tranh thủ lấy lòng Jose Mourinho. Ibrahimovic không được phép gia nhập Man United, HLV Wenger “tỏ tình” tới N’Golo Kante…sẽ là những tin tức đáng chú ý trong buổi tối 10/6.

De Gea tranh thủ lấy lòng Jose Mourinho

Jose Mourinho đã được chính thức bổ nhiệm làm HLV Man United chỉ vài ngày sau khi Louis van Gaal giúp “Quỷ đỏ” vô địch FA Cup. Thủ môn David de Gea cho rằng đây là quyết định chính xác của BLĐ đội bóng. Anh còn khẳng định, Man United rất nhớ những HLV như Mourinho.

“Tôi đến Man United để vô địch. Nhưng trong suốt hai năm qua, đội bóng đã không ở đúng tầm cỡ của mình. Tôi vẫn chưa nói chuyện với Mourinho. Nhưng với lời hứa giành chiến thắng của Mourinho, tôi hy vọng ông ấy sẽ giúp Man United trở lại vị thế hàng đầu. Ở Man United, chúng tôi nhớ một HLV như Mourinho. Một người mang tính cách và lối suy nghĩ của một người chiến thắng. Lựa chọn ông ấy là quyết định chính xác”, De Gea chia sẻ trên Cadena Ser.


De Gea tranh thủ lấy lòng Mourinho trước khi bắt đầu VCK EURO 2016

Juergen Klopp cho Balotelli thêm một cơ hội

Sau một mùa giải thi đấu cho AC Milan dưới dạng cho mượn, Mario Balotelli sẽ trở lại Liverpool vào mùa Hè này. Đội bóng Italy cũng không có ý định mua đứt tiền đạo này khi anh chỉ đóng góp vỏn vẹn đúng 1 bàn thắng cho Milan trên mọi đấu trường. Đây chính là nguyên nhân chính mà tiền đạo này không được HLV Conte lựa chọn cho VCK EURO 2016.

Theo GazzettaWorld, Mario Balotelli đã bất ngờ được HLV Juergen Klopp liên hệ và trao cho anh thêm một cơ hội. Tuy nhiên, tiền đạo 25 tuổi này phải chứng minh được năng lực của mình trong chuyến du đấu mùa Hè của Liverpool nếu vẫn muốn nằm trong kế hoạch của HLV Juergen Klopp mùa sau. Dẫu nhận được HLV Klopp trao thêm cơ hội nhưng bản thân Balotelli vẫn yêu cầu người đại diện Mino Raiola tìm kiếm cho anh một bến đỗ mới, đề phòng khi anh không đạt được yêu cầu của HLV Klopp.


Balotelli được HLV Juergen Klopp trao thêm cơ hội

Ibrahimovic không được phép gia nhập Man United

Những gì người ta biết về tương lai của Zlatan Ibrahimovic cho tới giờ là việc anh sẽ chia tay PSG mùa Hè này và trở thành cầu thủ tự do. Những tin đồn chuyển nhượng liên quan đến Ibrahimovic và Man United cứ mỗi ngày lại nhiều lên nhưng Ibrahimovic thì vẫn chưa quyết định tương lai. Mới đây, HLV Erik Hamren của Thụy Điển đã “đe” tiền đạo 34 tuổi rằng anh không được phép gia nhập Man United trong suốt thời gian VCK EURO 2016 diễn ra.

“Cầu thủ nào cũng có thời gian nghỉ ngơi trong thời gian biểu của mình. Họ có quyền làm bất cứ điều gì mình muốn mà tôi không được phép ngăn cản. Nhưng sẽ là điều không hay ho gì nếu Zlatan bay tới Manchester. Tôi chắc chắn 100% những tin đồn sẽ không ảnh hưởng gì tới Zlatan. Cậu ấy sẽ giải quyết nó một cách ổn thỏa”, HLV Hamren chia sẻ.


Ibrahimovic không được phép tới Man United trong thời gian VCK EURO 2016 diễn ra

HLV Wenger “tỏ tình” với N’Golo Kante

Mùa giải trước ở Premier League có câu: “70% thế giới được bao phủ bởi nước, phần còn lại là do Kante”. Quả thực, sự cơ động, mạnh mẽ của N’Golo Kante là một trong những yếu tố chính giúp Leicester hoàn thành câu chuyện cổ tích. Việc Kante được gọi vào đội tuyển Pháp tham dự VCK EURO 2016 là minh chứng rõ ràng nhất cho tài năng của cầu thủ này.


N'Golo Kante (trái) tạo nên sự chắc chắn cho tuyến giữa của Leicester

Trong hợp đồng giữa Kante và Leicester có điều khoản phá vỡ hợp đồng trị giá 20 triệu bảng. Đây là mức giá hợp lý cho một cầu thủ tài năng như Kante. Nhiều đội bóng hàng đầu ở châu Âu đã đánh tiếng muốn có sự phục vụ của tiền vệ người Pháp. Mới đây nhất, HLV Wenger của Arsenal đã công khai bày tỏ tình cảm của mình với cầu thủ đồng hương: “Tôi phải thừa nhận rằng mình rất yêu thích N’Golo Kante. Cậu ấy tạo cho người khác cảm giác thử thách càng cao, cậu ấy càng chơi hay hơn. Cậu ấy có một khả năng phi thường. Cậu ấy có thể cảm nhận được trận đấu và luôn có mặt ở những nơi cậu ấy cần phải ở đó. Chỉ có số ít cầu thủ làm được điều này”.

Wayne Rooney không còn như xưa nữa

Đội hình ra sân của đội tuyển Anh cho đến giờ vẫn là điều khiến nhiều ngóng chờ nhất. Người ta tự hỏi không biết HLV Roy Hodgson sẽ sử dụng Wayne Rooney như thế nào, liệu nó có hợp lý hay không? Mùa giải vừa qua, Wayne Rooney đã cho thấy sự ảnh hưởng rõ rệt của tuổi tác. Mặc dù HLV Jose Mourinho mới đây khẳng định tiền đạo 30 tuổi là cầu thủ số 1 ở Anh nhưng nó vẫn không thể xóa nhòa đi hình ảnh nặng nề, chậm chạp của Rooney. Thậm chí, ngay đến HLV Leonid Slutsky của đội tuyển Nga cũng đã đưa ra nhận xét rằng thủ quân đội tuyển Anh không còn giống như trước kia nữa.


Rooney (trái) đã cho thấy sự ảnh hưởng của tuổi tác

“Rooney đã thay đổi phong cách chơi. Cậu ấy không còn như xưa nữa. Rooney khiến tôi nhớ tới Vagner Love khi còn thi đấu cho CSKA Moscow năm 2004. Vagner Love khi đó là một tiền đạo nguy hiểm và ghi được nhiều bàn thắng nhờ vào tốc độc của mình. Giờ Vagner Love đã khác nhiều rồi. Anh ấy chỉ huy và chuyền bóng nhiều hơn, giống như Rooney bây giờ. Sẽ thật không phải khi nói rằng Rooney thời điểm này thi đấu tệ hơn hồi trước. Nhưng quả thực, Rooney khác xưa rất nhiều”, Slutsky chia sẻ trên ESPN.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm