CẬP NHẬT tin tối 10/2: Ibra áp lực khi khoác áo Man United. Real khước từ mong muốn của Barca

10/02/2017 18:32 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Zlatan Ibrahimovic cảm thấy áp lực khi chơi cho Man United, Real Madrid khước từ mong muốn của Barcelona, Diego Costa 'tôn thờ' Didier Drogba,...sẽ là những tin tức đáng chú ý trong tối 10/2.

Ibra áp lực khi khoác áo Man United

Ibrahimovic đang có một mùa giải tương đối thành công tại Man United. Mới đây anh đã có bàn thắng thứ 20 cho đội bóng trên mọi mặt trận, trong đó có tới 15 bàn được ghi tại Premier League. Dẫu vậy, tiền đạo 35 tuổi vẫn cảm thấy rất áp lực khi thi đấu cho “Quỷ đỏ”.

“Manchester United là một đội bóng có cá tính và có lịch sử vĩ đại. Khi được khoác chiếc áo đỏ này, ai cũng sẽ cảm thấy có trách nhiệm phải tiếp tục tiếp nối truyền thống của đội bóng. Ở một đội bóng hàng đầu như Man United, bạn sẽ cảm nhận được áp lực đè lên vai mình 24/7”, Ibrahimovic chia sẻ.


Ibrahimovic luôn cảm thấy áp lực khi thi đấu cho Man United

Real khước từ mong muốn của Barca

Vào ngày 27.5 tới, trận chung kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha sẽ diễn ra giữa Barcelona và Alaves. Tuy nhiên, nơi diễn ra trận đấu này vẫn chưa được xác định. Theo tờ Sport chia sẻ, Barcelona muốn tổ chức trên sân Santiago Bernabeu của Real Madrid. Thế nhưng, ý định này ngay lập tức đã bị chủ tịch Florentino Perez của đội bóng Hoàng gia dập tắt.

“Trận chung kết Cúp Nhà vua không thể tổ chức trên sân Bernabeu. Thời điểm đó, chúng tôi sẽ tiến hành sửa chữa sân. Ngoài ra, không có vấn đề gì khác", ông Perez chia sẻ trên Goal.


Sân Bernabeu dự kiến sẽ tu sửa vào cuối tháng 5/2017

Ở mùa giải năm ngoái, sân Vicente Calderon đã được chọn là nơi tổ chức trận chung kết giữa Barcelona và Sevilla. Trước đó, sân Bernabeu cũng được đề nghị được trưng dụng để tổ chức trận đấu. Tuy nhiên, đề nghị này đã bị khước từ bởi trùng thời điểm với buổi diễn của Bruce Springsteen.

Diego Costa “tôn thờ” Drogba

Trong thời gian thi đấu cho Chelsea, Drogba đã giành được không ít danh hiệu lớn nhỏ. Đáng nhớ nhất là pha thực hiện thành công lượt luân lưu trong trận chung kết Champions League với Bayern Munich năm 2012. Anh được nhiều cổ động viên The Blues “tôn thờ” như một vị vua. Thậm chí, ngay đến cả Diego Costa cũng chia sẻ rằng anh bị ảnh hưởng khá nhiều bởi tiền đạo người Bờ Biển Ngà.

"Tôi luôn coi Drogba là mẫu trung phong cắm đáng để học hỏi. Anh ấy sở hữu nguồn thể lực vô tận cùng bản năng sát thủ bẩm sinh. Drogba là một cầu thủ cực kỳ đẳng cấp. Tôi đã từng xem Chelsea thi đấu chỉ để được nhìn thấy Drogba. Anh ấy cực kỳ nổi tiếng, ai ai cũng nói về anh ấy. Thậm chí, tôi còn dành thời gian xem Bờ Biển Ngà đá cũng chỉ vì Drogba", Costa nói về Drogba trên ChelseaTV.


Diego Costa rất ngưỡng mộ Drogba

Sao Roma căm thù Juventus

Tại Serie A, Juve là một thế lực khó có đội bóng lật đổ được vào thời điểm này. “Lão bà” đã vô địch 5 lần liên tiếp. Dưới thời những HLV như Antonio Conte hay Massimiliano Allegri, Juventus cho thấy một sự thống trị tuyệt đối ở đấu trường quốc nội. Tuy nhiên, vẫn có người cảm thấy không phục những gì Juventus thể hiện.

"Tôi là người luôn ở thế đối đầu với Juventus. Tôi luôn căm ghét CLB đó. Họ luôn chỉ biết giành chiến thắng từ các pha lập công trên chấm phạt đền hoặc đá phạt”, Radja Nainggolan của Roma chia sẻ trên tờ Corriere dello Sport.


Nainggolan rất ghét Juventus

Huyền thoại Real ca ngợi Messi

Bàn thắng của Messi vào lưới Las Palmas hôm 15/1 vừa qua đã giúp anh thiết lập thêm một cột mốc khủng trong sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp. Đó là ghi bàn vào 35 đội bóng khác nhau tại La Liga. Với tư cách là đại sứ hình ảnh của La Liga, Raul Gonzalez sau đó đã giành lời khen cho siêu sao người Argentina trên trang Twiter cá nhân. Điều này khiến không ít CĐV Real cảm thấy tức giận. Thế nhưng, huyền thoại 39 tuổi vẫn không ngần ngại giành lời khen cho siêu sao người Argentina mới đây.

“Real Madrid sẽ không có được vị thế như ngày hôm nay nếu không có Barcelona và ngược lại. Tôi đã chứng minh tinh thần Madridismo trong rất nhiều năm và chưa từng khiến ai thất vọng. Thật tốt cho La Liga khi họ sở hữu những cầu thủ như Lionel Messi”, Raul chia sẻ.


Raul cho rằng La Liga được như bây giờ là nhờ công Messi

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm