CẬP NHẬT tin sáng 6/11: Lại thua, Man City xếp bét bảng. Messi san bằng kỉ lục của Raul

06/11/2014 07:48 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Bản tin cập nhật sáng 6/11 sẽ gửi đến độc giả thông tin về loạt trận thứ 4 Champions League; thông tin về lịch thi đấu lạ lùng của năm 2022; và cập nhật tình hình chấn thương tay vợt Rafael Nadal.


BẢN TIN THỂ THAO SÁNG TRUYỀN HÌNH THÔNG TẤN

Champions League: Man City thua sốc. Messi san bằng kỉ lục của Raul

Bảng F

Chuyến hành quân tới Ajax của Barcelona đã diễn ra thuận lợi. Màn tỏa sáng của tiền đạo người Argentina, Lionel Messi, với 1 cú đúp ở các phút 36 và 76 đã mang về chiến thắng 2-0 cho đội bóng xứ Catalan.


Messi đã san bằng kỉ lục của Raul.

Cùng với đó, Messi tạm thời vượt qua Ronaldo của Real Madrid để san bằng kỷ lục 71 bàn thắng của Raul ở đấu trường châu Âu. Messi cũng vượt Ronaldo (22) trở thành cầu thủ ghi bàn trên nhiều SVĐ nhất trong lịch sử Champions League (23). Thắng trận này, Barca có được 9 điểm và là đội bóng thứ 2 ở bảng F giành vé đi tiếp.

Ở trận đấu cùng giờ, Paris Saint Germain nhẹ nhàng đánh bại đội khách APOEL Nicosia với bàn thắng duy nhất của Cavani ở ngay phút thứ 1. Đứng đầu bảng F với 10 điểm, nhà Đương kim vô địch nước Pháp thẳng tiến vào vòng trong.

Bảng E

Trong khi đó ở bảng E, chiến thắng 2-0 trên sân nhà của Bayern Munich trước AS Roma giúp Hùm xám xứ Bavaria giành vé đi tiếp sau 3 trận toàn thắng. Franck Ribery và Mario Goetze là 2 cầu thủ lập công cho đội chủ sân Allianz Arena.


Man City đứng trước nguy cơ bị loại khỏi vòng bảng Champions League.

May mắn cho thày trò huấn luyện viên Rudi Garcia khi Roma vẫn giữ được vị trí thứ 2 với 4 điểm, nhiều hơn Manchester City 2 điểm. Khi đại diện của Premier League bất ngờ thất thủ 1-2 ngay trên sân nhà trước CSKA Moskva. Đấy là một thất bại gây sốc thật sự, vì Man City được đánh giá cao hơn hẳn và buộc phải thắng để cạnh tranh vị trí với Roma. Và trước trận thua này, CSKA chưa từng thắng được đội bóng Anh nào trên sân khách.

HLV Manuel Pellegrini bần thần sau trận: “Đây là một cuộc hủng hoảng niềm tin và chúng tôi phải tìm hiểu lý do bằng cách nói chuyện với cầu thủ. Chúng tôi phải tìm ra nguyên nhân đội bóng thi đấu kém cỏi ở Champions League. Ở đây có nhiều cầu thủ rất giỏi, vì thế tôi không hiểu vì sao họ không thể chơi tốt được ở Champions League”.

Trong trận gặp CSKA, Man City đen đủi nhận tới hai thẻ đỏ của Fernandinho và Yaya Toure. Tuy vậy, HLV Pellegrini không đổ lỗi cho trọng tài.

Thua trận này, Man City đứng cuối bảng với vỏn vẹn 2 điểm. Hai đội xếp trên họ là Roma, CSKA Moskva cùng giành 4 điểm.

Bảng G

Còn tại bảng G, Chelsea vất vả có được 1 điểm trong chuyến viếng thăm Maribor. Đội bóng của Slovenia khai thông thế trận ở phút 50 nhờ công của Ibraimi. Nhưng lợi thế dẫn trước chỉ được chủ nhà duy trì tới phút 73, trước khi để Nemanja Matic ghi bàn ấn định trận hòa 1 đều cho The Blues. Trận này, Chelsea được hưởng một quả phạt đền ở phút 86 nhưng Eden Hazard đã sút hỏng.


Thày trò Mourinho bị cầm hóa đáng thất vọng.

Với 8 điểm ở vị trí đầu bảng, Chelsea gần như cầm chắc tấm vé đi tiếp khi nhiều hơn Schalke 04 3 điểm. Ở vòng này, đại diện của Đức để thua 2-4 trên sân của Sporting.

Bảng H

Cục diện của bảng H không có gì bất ngờ, khi Porto và Shakhtar Donetsk cùng nhau đi tiếp. Các pha lập công của Jackson Martinez và Brahimi tại Tây Ban Nha giúp Porto đánh bại Athletic Bilbao 2-0. Qua đó, Porto củng cố ngôi đầu với 10 điểm.

Còn chiến thắng 5 sao trên sân nhà của Shakhtar Donetsk trước BATE Borisov giúp đại diện của Ukraine có được 8 điểm ở vị trí thứ 2.

Bán kết, Chung kết Champions League 2022 tổ chức vào tháng 6?

UEFA đang dự định chuyển các trận bán kết và chung kết Champions League 2022 sang tháng 6 vì năm đó, Qatar tổ chức World Cup vào mùa Đông.


Platini vui vẻ xáo trộn Champions League vì World Cup.

FIFA đã đưa ra ý tưởng này sau cuộc gặp vào thứ Hai sau khi Tổng thư kí FIFA Jerome Valcke đề xuất phương án tổ chức World Cup 2022 vào tháng 11-12/2022 hoặc tháng 1-2/2022. World Cup 2022 buộc phải tổ chức vào mùa Đông vì thời tiết mùa Hè ở nước đăng cai Qatar quá nóng.

Chủ tịch UEFA trong chuyến thăm trung tâm huấn luyện St George Park của Anh đã nói: “Trên cương vị Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu, tôi không cảm thấy rắc rối vì lịch thi đấu World Cup không ảnh hưởng nhiều đến Champions League”.

Nadal trở lại tập luyện sau chấn thương

Chuyển sang tin tức quần vợt đáng chú ý. Sau khi sớm bị loại khỏi giải Basel Open tháng trước, tay vợt số 3 thế giới Rafael Nadal từng chia sẻ, 2014 là 1 mùa giải khó khăn khi anh phải chịu đựng chấn thương, bệnh tật và trải qua những thất bại. Mới đây tại thành phố Barcelona, tay vợt người Tây Ban Nha đã được xuất viện sau 2 ngày phẫu thuật ruột thừa.

Rafael Nadal, tay vợt số 3 thế giới, tiết lộ: “Mọi thứ đều tốt. Đây đơn giản chỉ là 1 ca phẫu thuật thông thường và tôi sẽ sớm trở lại.”

Theo các bác sĩ cho biết, Rafa có thể trở lại tập luyện bình thường sau 1 tháng hồi phục. Và đó là 1 tin vui với người hâm mộ banh nỉ, dù anh không thể tham dự giải đấu cuối năm dành cho 8 tay vợt xuất sắc nhất.

Milan vô địch Cúp Luigi Berlusconi

Trong khi các đại gia châu Âu dự Champions League thì AC Milan lặng lẽ tổ chức trận tranh cúp Lugi Berlusconi. Đối thủ của họ là San Lorenzo, đội bóng giàu truyền thống của Argentina.



Milan đã vô địch Luigi Berlusconi Cup đến 12 lần.

Kết quả: Milan thắng 2-0 nhờ các bàn thắng của Giampaolo Pazzini và Giacomo Bonaventura.

Luigi Berlusconi là trận đấu giao hữu thường niên được sáng lập bởi Silvio Bersluconi, ông chủ AC Milan, nhằm tưởng nhớ cha ông là Luigi. Giải đấu được bắt đầu tổ chức vào năm 1991, và đến nay là lần thứ 23.

Milan là đội vô địch cúp này nhiều lần nhất (12 lần). Xếp sau là Juventus với 10 lần.

Gia Hưng - Nghiêm Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm