CẬP NHẬT tin sáng 4/9: Real lục đục vì Bale. Diego Costa bị kỳ thị ở Tây Ban Nha

04/09/2016 07:11 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Huyền thoại Arsenal và AC Milan đá giao hữu làm từ thiện, Real Madrid lục đục vì Gareth Bale, Diego Costa bị kỳ thị ở Tây Ban Nha,...sẽ là những tin tức đáng chú ý trong buổi sáng 4/9.

Huyền thoại Arsenal và AC Milan đá giao hữu làm từ thiện

Không chỉ là 1 màn giao hữu đơn thuần, trận đấu giữa các huyền thoại Arsenal và AC Milan còn khơi gợi lại những kỉ niệm không thể nào quên với các CĐV của 2 đội bóng này.

Dù thiếu vắng 2 ngôi sao Bergkamp và T Henry, nhưng đội bóng của thủ đô London cũng đã có màn trình diễn ấn tượng , đặc biệt là Kanu. Là người vào sân thay người ở giữa hiệp đấu đầu tiên, cầu thủ người Nigeria đã lập 1 cú hattrick để mang về chiến thắng 4-2 cho các pháo thủ, người ghi bàn còn lại cho Arsenal là Pires. 2 bàn thắng của Ac Milan đều được ghi bởi cầu thủ có biệt danh bò mộng Vieri. Ngay sau trận đấu, Quỹ Arsenal với số tiền quyên góp được sẽ tặng 1 triệu bảng để xây dựng sân bóng cho trẻ em tại London, Jordan và Somalia.


Juergen Klopp chê La Liga kém hấp dẫn

Những đội bóng đến từ Tây Ban Nha đang thống trị các giải đấu cấp châu lục trong vài năm gần đây. Tuy nhiên, HLV Jose Mourinho từng phát biểu rằng sự cạnh tranh ở La Liga không thể so sánh với Premier League. Suy nghĩ này có sự đồng tình của HLV Juergen Klopp.

“Sự khác biệt lớn nhất giữa Premier League và các giải khác là sự cạnh tranh. Ở Anh, mọi thứ luôn diễn ra khó khăn cho bạn. Barcelona có thể chơi 50% số trận bằng đội hình B, hoặc chỉ để Messi chạy 4,3 km nhưng lại ghi đến 5 bàn thắng. Không hề có những chuyện đó ở Premier League”, Juergen Klopp chia sẻ.


Klopp chê La Liga không bằng Premier League

Liverpool khởi đầu Premier League mùa này bằng chiến thắng 4-3 trước Arsenal. Nhưng sau đó họ lại để thua 0-2 trước Burnley. Đây chính là minh chứng rõ ràng nhất cho những chia sẻ của HLV Juergen Klopp.

Diego Costa bị kỳ thị ở Tây Ban Nha

Diego Costa sinh ra và trưởng thành tại Brazil nhưng sau quãng thời gian chơi bóng thành công ở La Liga, anh đã quyết định nhập tịch Tây Ban Nha. Tiền đạo 27 tuổi được gọi trở lại tuyển Tây Ban Nha dưới thời tân HLV Julen Lopetegui. Diego Costa đã chơi khá hay trong trận giao hữu với tuyển Bỉ vừa qua. Anh chính là người kiến tạo cho David Silva mở tỷ số trận này.

Sau trận đấu, Diego Costa đã công khai chỉ trích giới truyền thông Tây Ban Nha thậm tệ. “Nếu tôi đang khoác áo Real Madrid hay Barca, tin rằng báo giới sẽ bốc tôi lên tận mây xanh. Nhưng không may, tôi không được thứ vinh hạnh đó. Đã thế, tôi lại còn không phải một người chính gốc Tây Ban Nha. Mọi người luôn chỉ trích tôi theo cách đặc biệt cũng vì thế. Đúng là, tôi thỉnh thoảng cũng mắc sai lầm, nhưng không cần những người khác phán xét mình”, Diego Costa chia sẻ.


Diego Costa bức xúc với báo chí Tây Ban Nha

Nội bộ Real Madrid lục đục vì Bale

Theo tờ Sport chia, nhiều cầu thủ Real Madrid đang cảm thấy không hài lòng đội bóng đối xử với Gareth Bale quá đặc biệt. Cụ thể là trong việc đàm phán gia hạn hợp đồng cùng mức lương khủng. Bale đang được Real chào mời với bản hợp đồng tới năm 2022 và mức lương lên tới 17 triệu euro/năm, chỉ kém Cristiano Ronaldo (21 triệu euro/năm).

Với mức lương trên, Bale sẽ kiếm nhiều tiền hơn cả thủ quân Sergio Ramos (10 triệu euro/năm). Tờ Sport cho biết một số trụ cột của CLB cho rằng Bale đang đòi hỏi quá đáng trong khi phong độ chưa có sự tiến bộ trong thời gian gần đây. Dẫu vậy, độ chính xác của thông tin này đến đâu thì không thể xác định được bởi tờ Sport có trụ sở ở Barcelona.


Bale đang cải thiện phong độ ở Real Madrid hàng ngày

Serena Williams nhẹ nhàng đi tiếp ở US Open

Tại giải quần vợt Mỹ mở rộng, hạt giống số 1 Serena Williams tiếp tục những bước tiến lịch sử với việc giành trận thắng thứ 307 ở tất cả các giải Grand Slam. Đối thủ của cô ở trận này là Larson, người đã vào tới bán kết Conecticut Open 2 tuần trước. Tuy nhiên phong độ của Larson đã không thể giúp tay vợt này vượt qua được đẳng cấp cũng như kinh nghiệm của Serena. Sau 2 set chóng vánh , Serena có chiến thắng áp đảo với tỉ số 6-2, 6-1. Đối thủ của tay vợt chủ nhà ở vòng sau sẽ là Shvedova, người đã đánh bại Zhang Shuai ở vòng này.


Serene Williasm dễ dàng đi tiếp ở US Open

Trong khi hạt giống số 2 Kerber chỉ mất có 2 game trong chiến thắng Bellis, thì hạt giống số 5 S Halep lại tỏ ra khá chật vật. Tay vợt Romani đã khởi đầu tốt với set thắng 6-1, nhưng cũng thua rất nhanh ở set 2 với tỉ số 4-6 trước hạt giống 31 Timea Babos. Trong set cuối, dù đã dẫn 40-15 nhưng Babos đã để Halep ngược dòng để giành break bản lề trong game thứ 10 và thua tiếp với tỉ số 4-6.

Tại giải đơn nam, Del Potro vẫn cho thấy 1 phong độ đáng nể khi trở lại. Cựu vô địch Mỹ mở rộng tiếp tục gây bất ngờ với chiến thắng 7-6, 6-2, 6-3 trước tay vợt hạng 13 TG David Ferrer.

Tay vợt ở US Open bị phạt vì miệt thị khá giả

NIềm hi vọng hàng đầu của quần vợt Australia, tay vợt có biệt danh trai hư B Tomic đã gây thất vọng lớn khi để thua 1-3 trước Damir Dzumhur ở vòng đấu đầu tiên US Open. Không chỉ dừng lại ở đó, những cố tật của tay vợt 23 tuổi này lại tái diễn và khiến anh phải trả giá.

Trong một tình huống ở trận này, tay vợt Úc đã mất bình tĩnh và miệt thị 1 khán giả với những lời lẽ không thể chấp nhận. Dù Tomic sau đó thanh minh rằng mình không thể giữ bình tĩnh bởi khán giả nói trên liên tục quấy rối. Tuy nhiên với việc phát ngôn những từ ngữ không hay, Tomic vẫn bị ban tổ chức phạt đến 10,000 đô la.


B Tomic

Trước đó tay vợt nữ người Anh Heather Watson cũng từng bị phạt 12,000 đô la vì hành động đập vợt ở Wimbledon.

Mercedes giành ưu thế ở ngày đua phân hạng

Đội đua Mercedes tiếp tục cho thấy sự vượt trội trong hai ngày đua thử với vị trí phân hạng lần lượt là số một của Lewis Hamilton và hai của Nico Rosberg, đây là điều không quá bất ngờ. Lewis Hamilton xuất sắc giành pole với thành tích cuối cùng là 1 phút 22 giây 801. Người đồng đội và cũng là kình địch của anh là Nico Rosberg giành lấy vị trí xuất phát thứ hai với 1 phút 22 giây 959. Với việc có sự thay đổi về động cơ, đội đua Ferrari đã có một phần đua thử ấn tượng trên sân nhà. Họ cũng mang về nhiều tín hiệu khả quan với vị trí thứ ba thứ 4.

Sebastian Vettel đã chen chân vào top 3 với thành tích 1 phút 23 giây 254, trong khi đó Kimi Raikkonen với 1 phút 23 giây 427 đứng ở vị trí thứ tư.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm