CẬP NHẬT tin sáng 4/7: Liverpool CHÍNH THỨC có Emre Can. Barca đặt giá 90 triệu euro cho Luis Suarez

04/07/2014 07:16 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Liverpool CHÍNH THỨC có Emre Can, Barca đặt giá 90 triệu euro cho Luis Suarez là những tin tức đáng chú ý trong buổi sáng ngày 7/4.

Valdes không vượt qua cuộc kiểm tra y tế ở Monaco

Thủ môn Valdes đã không vượt qua được cuộc kiểm tra y tế vào hôm thứ Tư để gia nhập CLB Monaco. Valdes đã dính chấn thương đầu gối vào tháng Ba năm nay và không chứng minh được mình đã hồi phục trước CLB của Pháp. Phó chủ tịch của Monaco, Vadim Vasyliev cho biết: “Valdes bị chấn thương và cậu ấy sẽ không chuyển đến đây”. Hợp đồng giữa Valdes và Barca đã hết hạn vào tháng trước. Với việc không vượt qua cuộc kiểm tra y tế ở Monaco, người gác đền 32 tuổi này buộc phải tìm một bên đỗ khác.

Valdes không vượt qua cuộc kiểm tra y tế ở Monaco

Inter Milan đạt được thỏa thuận với Osvaldo

Inter Milan đã đạt được thỏa thuận cá nhân với chân sút của CLB Southampton, Pablo Osvaldo. Cầu thủ người Italy đã gia nhập Southampton vào tháng 8/2013, từ CLB Roma. Tuy nhiên vào tháng Giêng năm nay, Osvaldo đã bị Southampton đẩy đến Juventus theo dạng cho mượn. Trang TalkSport cho biết Juventus không muốn mua đứt tiền đạo 28 tuổi này trong khi Inter Milan đã quyết tâm chiêu mộ anh. Ở Southampton, Pablo Osvaldo ghi được 3 bàn sau 13 lần ra sân. Trong màu áo Juventus, anh mới ghi được 1 bàn thắng.

Barca đặt giá 90 triệu euro cho Luis Suarez

Hai tờ báo của xứ Sương mù là Daily MailGuardian đều khẳng định Barca đã đề nghị chiêu mộ Luis Suarez với mức giá 90 triệu euro (72 triệu bảng). Sau cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa phái đoàn của Barca và giám đốc điều hành của Liverpool, Ian Ayre, hai bên đã đi đến việc thảo luận về mức giá của vụ chuyển nhượng của Suarez. Liverpool rất quan tâm đến Alexis Sanchez và có thể yêu cầu Barca các cầu thủ này vào vụ chuyển nhượng. Họ định giá cầu thủ người Chile vào khoảng 30 triệu bảng. Nếu Liverpool đồng ý với mức giá trên, Suarez sẽ trở thành tân binh của Barca đắt giá hơn cả Neymar và Ibrahimovic. 

Barca quyết bạo chi vì Suarez

Liverpool hoàn tất việc chiêu mộ Emre Can

Trang chủ của Liverpool xác nhận đội bóng chủ sân Anfield đã hoàn tất việc chiêu mộ Emre Can từ CLB Bayer Leverkusen. Tờ Daily Mail cho biết mức giá của vụ chuyển nhượng này là 9,8 triệu bảng. Tiền vệ 20 tuổi người Đức đã trở thành tân binh thứ ba của Liverpool trong mùa Hè này, sau Rickie Lambert và Adam Lallana. Emre Can tỏ ra phấn khởi khi chuyển đến Liverpool: “Tôi rất tự hào khi là một phần của gia đình này và tôi mong chờ được thi đấu ở đây”.

Emre Can đã là cầu thủ của Liverpool

HLV Deschamps tỏ ra thận trọng trước trận gặp Đức

ĐT Pháp đang hết sức tập trung cho trận tứ kết với ĐT Đức tại WC 2014. Chơi khá thuyết phục cho đến vòng đấu này, có thể nói Pháp đang có 1 đội hình thi đấu thành công và khó lường. Tuy nhiên HLV trưởng của họ, ông Didier Deschamp vẫn tỏ ra dè dặt khi được hỏi về đối thủ.

HLV Didier Deschamps phát biểu: “Tính cho đến thời điểm này, có thể nói chúng tôi đã có 1 giải đấu tốt, thách thức trước mắt của chúng tôi là 1 ứng cử viên vô địch, đó là đt Đức. Rõ ràng ở những giải đấu đã qua, ĐT Đức đều lọt vào rất sâu, và đó sẽ là lợi thế của họ về mặt kinh nghiệm. Tuy nhiên chúng tôi cũng đã có những toan tính nhất định và quan trọng là tập thể đội tuyển Pháp đang chơi rất gắn bó.

HLV Deschamps tỏ ra thận trọng khi được hỏi về đối thủ

Với sự thành công tính đến thời điểm hiện tại, ít ai nhớ rằng,  đội tuyển Pháp đã chật vật thế nào mới có thể giành vé vớt trong trận đấu với Ukraine trước thềm World Cup. Ở trận đấu trước Pháp vượt qua Nigeria 2-0 đầy thuyết phục, trong khi đó, Đức lại chật vật trước 1 đội bóng giàu thể lực như Algeria..

Đội trưởng đội tuyển Pháp, Hugo Lloris cho biết: “Tất cả chúng tôi lúc này đều đang rất hào hứng. Chúng tôi đã lâu không gặp họ, đó là 1 đối thủ lớn thực sự. Họ có nhiều tham vọng, có kinh nghiệm , nhưng về phía chúng tôi, 1 trận đấu loại sẽ buộc tất cả phải chơi với phong độ cao nhất.

7 cầu thủ Đức bị cúm trước trận tứ kết

Lúc này đội tuyển Đức có vẻ như đang gặp khó khăn khi 7 cầu thủ của họ bị cúm và rất hi vọng có thể trở lại trong trận đấu sắp tới. HLV đội tuyển Đức, ông Joachim Loew cho biết: “Từ hôm qua đến giờ, thời tiết đã khiến cho các cầu thủ của chúng tôi bị cảm lạnh và ho. Tuy nhiên đến lúc này thì mọi thứ đã ổn hơn, vài người vẫn cảm thấy lạnh nhưng vẫn có thể tập luyện cùng đội”.

Đức đã 2 lần lọt tới bán kết, và 1 lần vào chung kết trong 3 giải đấu gần đây. Trận đấu với Pháp sẽ gợi lại kỉ niệm của năm 1982, khi ấy 2 đội hoà nhau 3-3 và Đức là những người chiến thắng trên chấm 11m., 4 năm sau đó, 1 lần nữa ở bán kết họ gặp nhau, và người Pháp vẫn là kẻ thất bại.

7 cầu thủ của đội tuyển Đức đã bị cúm

Đội tuyển Bỉ tự tin trước trận gặp Argentina

Ở trận tứ kết thứ 2, đội tuyển Bỉ 1 lần nữa gặp lại Argentina, nhưng lần này là ở tứ kết chứ không phải bán kết như Mexico 1986. Những kí ức còn lại với bóng đá Bỉ đến bây giờ, có lẽ đậm dấu ấn nhất là Maradona, người đã ghi 2 bàn thắng để đưa Argentina vào chung kết, để rồi lên ngôi vô địch sau khi vượt qua Đức.

Giờ đây, bóng đá Bỉ đang sở hữu 1 thế hệ tài năng, với những ngôi sao đang thi đấu thành công tại các giải đấu lớn, và bên cạnh đó là 1 HLV tài năng, ông Marc Wilmots. Vị HLV của đội tuyển Bỉ phát biểu: ”Chúng tôi sẽ có những thay đổi tuỳ theo từng trận đấu. Khi các bạn nhìn vào đội tuyển hơn 2 năm qua, các bạn sẽ thấy rằng chúng tôi chuẩn bị kĩ lưỡng thế nào. Không bao giờ tôi sử dụng 1 đội hình cố định, vì tôi biết rằng cầu thủ của tôi hưng phấn nhất vào thời điểm nào trong trận, kể cả các cầu thủ ngồi ngoài. Trận đấu tới với Argentina chắc chắn sẽ rất khó khăn, nhưng đó mới là thách thức thật sự.

HLV Marc Wilmots đã biết cách pha trộn 1 đội tuyển hài hoà, giữa kinh nghiệm của những cựu binh trên hàng thủ, và tốc độ, sức mạnh của các cầu thủ trẻ trên hàng công, ông còn tỏ ra đặc biệt chuẩn xác mỗi khi thay người. Nhiệm vụ của hàng thủ Bỉ sắp tới sẽ là tìm giải pháp khoá chặt Messi, người được ví như huyền thoại Maradona của bóng đá xứ Tango.

Kvitova giành chiến thắng trước Safarova

Tại trận bán kết nữ đầu tiên giải quần vợt Wimbledon, Kvitova đã không để cho người đồng hương Safarova tạo nên bất ngờ. Thế trận khá cân bằng trong những phút đầu tiên, khi Safarova chơi cực kỳ chắc chắn và tạo nên cuộc rượt đuổi tỉ số với Kvitova trong suốt 12 game. Bước vào loạt tie-break, sự khác biệt đã được tạo ra khi Kvitova giành được đến 2 mini-break để thắng sít sao 8-6.

Mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều cho Kvitova ở set 2 khi Safarova có dấu hiệu xuống sức và mất tinh thần. Chỉ cần 29 phút, Kvitova dễ dàng thắng áp đảo đàn chị 6-1 và giành luôn tấm vé vào chơi chung kết. Đối thủ của Kvitova là người thắng trong cặp đấu bán kết còn lại giữa Eugenie Bouchard và Simona Halep.

Kvitova đã giành thắng lợi ở bán kết Wimbledon

Eugenie Bouchard đánh bại Simona Halep

Trong trận đấu này, 1 cú sốc nữa của giải tiếp tục diễn ra khi hạt giống số 13 Eugenie Bouchard giành thắng lợi khá dễ dàng trước tay vợt số 3 thế giới Simona Halep. Bouchard đã nhập cuộc cực kỳ tự tin trước đối thủ, với những pha đánh cực nặng của mình, tay vợt Canada buộc đàn chị phải bước vào loạt tie-break và thắng sít sao 7-5 sau 63 phút ở set đấu đầu tiên.Không để cho Halep kịp lấy lại tinh thần, Bouchard chơi áp đảo hoàn toàn trong set 2 và giành được đến 2 break.Dù thời điểm cuối có một chút áp lực cho Bouchard khi đứng trước điểm kết thúc trận, nhưng Bouchard cũng chỉ để Halep cứu thành công 5 match-point trước khi giành thắng lợi áp đảo 6-1.

Landon Donovan chỉ trích chiến thuật của HLV Juergen Klinsmann

Sau khi đội tuyển Mỹ bị loại khỏi World Cup 2014, Landon Donovan đã chỉ trích về chiến thuật mà HLV Juergen Klinsmann đã áp dụng ở giải đấu tại Brazil. Anh cho rằng đó là lối chơi quá thận trọng, khác xa so với chiến thuật của đội tuyển Mỹ trong quá khứ. “Đây chắc chắn là một cơ hội bị bỏ lỡ. Nếu chúng tôi gặp Lionel Messi và Argentina vào hôm thứ Bảy, ngày sau dịp Quốc khánh Mỹ. Điều đó chắc chắn sẽ khiến người hâm mộ phấn khích”, Landon Donovan phát biểu trước báo giới. Cầu thủ không được HLV Klinsmann triệu tập cho World Cup 2014 nói thêm: “Chiến thuật của Mỹ ở World Cup đối lập với lối chơi mà chúng tôi áp dụng trong vài năm gần đây. Đó là thế trận cởi mở, lối chơi tấn công và chuyền bóng nhiều. Đội tuyển Mỹ đã giành được thành công với lối chơi đó”.

Landon Donovan không hài lòng về lối chơi của đội tuyển Mỹ ở World Cup 2014

Monaco không bán James Rodriguez và Falcao

Ông Vadim Vasilyev, phó chủ tịch của Monaco cho biết chưa có cuộc đàm phán nào về James Rodriguez và Falcao. Rodriguez đang có phong độ cao ở World Cup 2014 trong màu áo đội tuyển Colombia khi dẫn đầu danh sách ghi bàn với 5 lần lập công. Trong khi đó Falcao được cho là sẽ chuyển đến Real Madrid. “Không có cuộc đàm phán với bất cứ CLB nào về trường hợp của Falcao. Chúng tôi tin tưởng cậu ấy. Falcao sẽ có phong độ tuyệt vời ở mùa giải 2014/15”, ông Vadim Vasilyev khẳng định. Vị phó chủ tịch của Monaco nói về trường hợp của James Rodriguez: “Chúng tôi cũng rất có niềm tin ở Rodriguez. Cậu ấy vẫn còn 4 năm hợp đồng và với James Rodriguez, chúng tôi sẽ làm nên những điều tuyệt vời”.

Sơn Tùng – Mạnh Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm